Giải Trí

Hoàng thân Philip không kịp gặp 2 người chắt trước khi qua đời

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Vì đại dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, Hoàng thân Philip đã không có cơ hội gặp hai người chắt mới sinh trước khi qua đời vào sáng thứ sáu.

Vài tuần trước khi Hoàng thân Philip qua đời, cả Công chúa Eugenie và Zara Tindall đều hạ sinh con trai. Trong khoảng thời gian này, Hoàng thân phải ở trong bệnh viện để điều trị bệnh tim.

 Công chúa Eugenie sinh con đầu lòng - August Philip Hawke Brooksbank - vào ngày 9/2. 

Còn Tindall chào đón đứa con thứ ba của cô - Lucas Philip Tindall - vào tháng ba. Hôm đó, cô đã sinh con trên sàn nhà tắm trong nhà riêng.

Sau khi Lucas chào đời, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã đưa ra một thông báo cho biết họ ‘rất mong được gặp người chắt thứ 10 ngay khi hoàn cảnh cho phép’.

Eugenie và Tindall cùng tỏ lòng tôn kính đặc biệt với Hoàng thân bằng cách đặt tên đệm cho con trai của họ là ‘Philip’. 

Thực tế, có nhiều thành viên của gia đình hoàng gia được đặt theo tên của Hoàng thân Philip. 

Thái tử Charles và Hoàng tử William có ‘Philip’ là tên đệm. Tên đầy đủ của Thái tử Charles là Hoàng tử Charles Philip Arthur George, còn của Hoàng tử William là Hoàng tử William Arthur Philip Louis.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất