Giải Trí

Hoàng gia Anh tổ chức triển lãm tưởng nhớ Hoàng thân Philip

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Buổi triển lãm nhằm vinh danh cuộc đời và những di sản của Hoàng thân Philip (Công tước xứ Edinburgh) đã được khai mạc tại lâu đài Windsor.

Lễ kỷ niệm sẽ điểm lại các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Hoàng thân Philip thông qua vai trò là phối ngẫu hoàng gia (chồng của Nữ hoàng) phục vụ lâu nhất Anh Quốc.

Ban đầu, Royal Collection Trust dự định sẽ khai mạc buổi triển lãm vào ngày 10 tháng 6 để đánh dấu một trăm năm tuổi của công tước. Nhưng ông đã qua đời hai tháng ngay trước sinh nhật của mình.

Triển lãm được tổ chức trong Sảnh St George tại lâu đài Windsor và Sảnh đèn lồng - nơi đã bị tàn phá bởi trận hỏa hoạn tại lâu đài Windsor vào năm 1992.

Hoàng gia Anh tổ chức triển lãm tưởng nhớ Hoàng thân Philip Ảnh 1
Trong hình là một thanh xà bằng gỗ được Hoàng thân Philip giữ lại khi ông thực hiện nhiệm vụ giám sát quá trình khôi phục lâu đài Windsor.
Hoàng gia Anh tổ chức triển lãm tưởng nhớ Hoàng thân Philip Ảnh 2
Lần đầu tiên bức tranh vẽ Hoàng thân của nghệ sĩ Ralph Heinmans được trưng bày. Trong tranh, Hoàng thân Philip đang đứng trong Hành lang lớn (Grand Corridor) tại lâu đài Windsor. Cuối Hành lang lớn là phòng Tapestry - nơi mẹ của Hoàng tử Philip, Công chúa Alice và bà ngoại, Công chúa Victoria - được sinh ra. Nó được vẽ vào năm 2017, khi Hoàng thân Philip nghỉ hưu khỏi các nhiệm vụ hoàng gia. Bức tranh có chiều rộng hơn hai mét và chiều cao 1,6 mét.
Hoàng gia Anh tổ chức triển lãm tưởng nhớ Hoàng thân Philip Ảnh 3
Trên bục trưng bày là hình ảnh Hoàng thân đang đeo Huân chương Voi, mệnh lệnh cao nhất của hoàng gia Đan Mạch. Ông nội của Hoàng thân Philip, George I của Hy Lạp là một hoàng tử Đan Mạch sinh ra ở Copenhagen. Ngoài ra, khu vực này cũng làm nổi bật vai trò của Hoàng thân trong Lễ đăng quang của Nữ hoàng vào năm 1953. Họ trưng bày áo choàng đăng quang, ghế đăng quang và vương miện Coronet - những món đồ quan trọng thường được lưu giữ trong Phòng ngai vàng tại Cung điện Buckingham. Đây là lần đầu tiên tất cả các vật kỉ niệm trong Lễ đăng quang được trưng bày cùng nhau.

Những món quà Hoàng thân Philip nhận được trong các chuyến thăm cấp nhà nước, các chuyến công du nước ngoài và các sự kiện chính thức cũng sẽ được trưng bày.

Hoàng gia Anh tổ chức triển lãm tưởng nhớ Hoàng thân Philip Ảnh 4
Hoàng thân Philip nhận được đôi boots cao bồi bằng da trong chuyến thăm cấp bang tới Texas vào năm 1991.

Những món quà khác bao gồm một chiếc mũ lông vũ ông nhận được trong chuyến thăm của Khối thịnh vượng chung tới Canada vào năm 1973 và một bộ cờ vua từ Nelson Mandela năm 1996. Chiếc bàn mà Hoàng thân Philip sử dụng tại Cung điện Buckingham từ năm 1952 cũng sẽ được trưng bày.

Hoàng gia Anh tổ chức triển lãm tưởng nhớ Hoàng thân Philip Ảnh 5

Cuộc triển lãm thứ hai về cuộc đời của Hoàng thân Philip sẽ được khai mạc tại Cung điện Holyroodhouse ở Scotland từ ngày 23/7. Nhưng lần này, các vật phẩm sẽ tập trung thể hiện mối quan hệ lâu dài của công tước với Scotland. Trước đám cưới hoàng gia năm 1947, Hoàng thân Philip đã được trao vương hiệu công tước Edinburgh. Buổi triển lãm sẽ có các món đồ lưu niệm từ đám cưới hoàng gia và các vật phẩm liên quan đến sự nghiệp hải quân của ông.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất