Giải Trí

Harry - Meghan bị chế nhạo muốn sống riêng tư nhưng lại dính chặt lấy truyền thông

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Harry, Meghan Markle chê bai cuộc sống hoàng gia không có sự riêng tư nhưng giờ chính họ lại kéo truyền thông cả thế giới phải vây quanh mình.

Trong một đoạn clip được chia sẻ trên OprahMag.com, Markle nói với Winfrey rằng dù có kết hôn với người trong hoàng gia, cô vẫn muốn có không gian riêng tư nhất định.

"Tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền cơ bản về sự riêng tư. Chỉ cơ bản thôi. Chúng tôi không đòi hỏi điều gì vượt quá mức mọi người mong đợi" - Markle nói. Bà xã Harry giải thích rằng khi bạn chia sẻ một bức ảnh lên Instagram, điều đó không có nghĩa là cả thế giới được quyền đào bới về cuộc sống của bạn. 

Meghan tức giận vì truyền thông đã viết rất nhiều thông tin sai lệch về mình. "Tôi chưa bao giờ nói về quyền riêng tư. Tôi nghĩ đó chỉ là hiểu biết cơ bản" - cô nói.

Harry - Meghan bị chế nhạo muốn sống riêng tư nhưng lại dính chặt lấy truyền thông Ảnh 1

Vào tháng 2, Meghan Markle đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý trước tờ báo Mail on Sunday. Cơ quan này đã xuất bản nội dung bức thư cá nhân cô gửi cho cha mình, Thomas Markle, mà không xin phép. 

Ông Justice Warby - thẩm phán của vụ việc - phán quyết rằng Mail on Sunday đã lạm dụng thông tin cá nhân của Markle và vi phạm bản quyền khi xuất bản bức thư. Meghan cảm thấy rất biết ơn tòa án vì đã không bênh vực hành vi phi pháp và vô nhân tính của một số tờ báo lá cải.

Năm ngoái, Markle và Harry cũng đã đâm đơn kiện một công ty săn ảnh vì đã chụp ảnh Archie khi cậu bé đang chơi ở sân sau của gia đình. Vào tháng 10, công ty quản lý hình ảnh, X17, đã xin lỗi cặp đôi, đồng ý hủy những bức ảnh riêng tư và tuyên bố ngừng dùng drone và ống kính tele để chụp ảnh gia đình Suss*x.

 "Chúng tôi xin lỗi Công tước, Nữ công tước xứ Suss*x và con trai của họ vì sự đau khổ mà chúng tôi đã gây ra" - cơ quan này cho biết trong một thông báo mà đại diện của Markle và Harry chia sẻ với Insider - "Chúng tôi đã sai khi đưa ra những bức ảnh này và cam kết sẽ không tái phạm nữa".

Harry - Meghan bị chế nhạo muốn sống riêng tư nhưng lại dính chặt lấy truyền thông Ảnh 2

Vào tháng 9 năm 2020, Meghan Markle cũng đã khởi kiện Splash News sau khi hãng này bán ảnh của cô và Archie trong thời gian sống ở Vancouver. Theo Evening Standard, Markle đã kiện hãng ảnh với lý do quyền riêng tư của con trai cô bị xâm phạm.

 Theo The Guardian, vào tháng 12, tòa án Vương quốc Anh đã đọc một tuyên bố cho biết Markle và Splash News UK đã đồng ý giải quyết khiếu nại về các bức ảnh. Tuy nhiên, cô vẫn đang theo đuổi một vụ kiện khác chống lại chi nhánh Splash News US. 

Harry - Meghan bị chế nhạo muốn sống riêng tư nhưng lại dính chặt lấy truyền thông Ảnh 3

Quả thực cuộc sống của các thành viên hoàng gia đã bị truyền thông theo dõi quá mức. Nhà Suss*x rời khỏi hoàng gia vì muốn độc lập tài chính và sống tự do. Nhưng hiện nay họ lại đang cố tình khuấy đảo truyền thông, khiến cả thế giới phải hướng về họ, không hề giống với mong muốn ‘được sống tự do, riêng tư, xa lánh truyền thông’. 

Không những thế, những tiết lộ mập mờ của hai vợ chồng trong cuộc phỏng vấn với Winfrey đã khiến cả hoàng gia Anh bị chỉ trích nặng nề. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất