Giải Trí

Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Hoàng thân Philip và Nữ hoàng dành phần lớn cuộc đời ở trong cung điện. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ là khi sống trong biệt thự ở Malta.

Hoàng thân và Nữ hoàng đã có 3 năm sống đơn giản như một cặp vợ chồng bình thường trong một căn biệt thự Địa Trung Hải thế kỷ 18.

Cặp đôi hoàng gia chuyển đến đó khi Hoàng thân Philip phải phục vụ ở HMS Checkers với Hạm đội Địa Trung Hải. Họ gọi đó là 'tổ ấm' của mình từ năm 1949 đến 1951.

Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 1

Elizabeth và Philip rất thích đi dã ngoại và tổ chức tiệc ngoài trời. Họ cũng thường xuyên tự sắp xếp các chuyến đi nhỏ để khám phá khu vực xung quanh. Nữ hoàng tương lai thậm chí còn được tự đến tiệm làm tóc.

Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 2
Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 3

Nữ hoàng mô tả khoảng thời gian sống ở Villa Guardamangia là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà.

Khu bất động sản rộng 468 mét vuông có hai nhà để xe, chuồng ngựa, hầm rượu và một khu ở riêng dành cho người hầu. Ngôi nhà nguy nga được xây dựng vào năm 1900, với sáu phòng ngủ, sáu phòng tắm và một phòng khách 'sala nobile' lớn.

Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 4
Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 5

Vào năm 2015, trong một chuyến công du tới Malta, Nữ hoàng đã được tặng một bức tranh vẽ ngôi nhà cũ của bà. Bà nói: “Mỗi lần đến thăm Malta tôi đều cảm thấy rất đặc biệt. Tôi nhớ lúc đó tôi và Hoàng thân mới kết hôn, chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở bên nhau”.  

Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 6
Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 7

Ngôi biệt thự bằng đá vôi giờ đã trống rỗng và đổ nát, nhưng nó sẽ được thiết kế lại thành viện bảo tàng để tưởng nhớ Hoàng thân Philip quá cố.

Thủ tướng Malta - Joseph Muscat - không tiết lộ chính phủ phải trả bao nhiêu để mua lại khu đất vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng The Telegraph đưa tin đưa tin rằng nó được quảng cáo với giá 5,6 triệu bảng Anh (6,5 triệu euro). Trang web mô tả nơi này là: “Một cơ ngơi kiểu Palazzo rộng lớn, đẹp tuyệt vời, nằm ngay bên ngoài vùng ngoại ô Valletta, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất thuộc khu dân cư Guardamangia. Khối tài sản chứa giá trị lịch sử to lớn. Nó đang cần được thiết kế, cải tạo lại để trở thành nhà ở hoặc một địa điểm thương mại".

Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 8
Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 9
Căn nhà đầy kỉ niệm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip khi mới cưới Ảnh 10

Trong vòng 5 năm, tầng một của căn nhà sẽ được tái tạo lại giống như thời Elizabeth và Philip trẻ tuổi sống ở đó. Phần còn lại của dinh thự sẽ được thiết kế thành không gian triển lãm, chuyên trưng bày các vật phẩm thể hiện mối quan hệ giữa Anh và Malta - quốc gia đã giành độc lập vào năm 1964.

Giám đốc điều hành của Heritage Malta - Kenneth Gambin - cho biết: "Hoàng thân Philip được mọi người nhớ đến một cách trìu mến, bởi vì mọi người đều biết Malta có một vị trí đặc biệt trong trái tim ông ấy. Bất cứ khi nào có thể ông ấy đều đến thăm nơi này. Người dân ở đây cũng rất lưu luyến với sự ra đi của Hoàng thân”. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin mới nhất