Giải Trí

6 quy tắc lâu đời của hoàng gia Anh bị phá vỡ bởi Công nương Diana

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Công nương Diana sẽ phá vỡ quy tắc hoàng gia nếu thấy chúng không phù hợp. Bà muốn nuôi dạy hoàng tử William và Harry như một người mẹ bình thường.

Những sự thay đổi lớn mà công nương Diana thực hiện vẫn tồn tại đến tận bây giờ. 

1. Bà tự tay chọn nhẫn đính hôn

Theo quy định, nhẫn đính hôn cho các cặp đôi hoàng gia sẽ được làm riêng bởi các thợ kim hoàn nổi tiếng hoặc dùng di vật của gia đình. Ví dụ như chiếc nhẫn đính hôn của Elizabeth II được làm từ viên kim cương tinh khiết nhất trên vương miện của Công chúa Alice (mẹ của chồng tương lai của Elizabeth). Công nương Diana đã bỏ qua truyền thống này và chọn một chiếc nhẫn trong catalogue. Hiện chiếc nhẫn của bà đã trở thành nhẫn đính hôn của Kate - vợ hoàng tử William.

Nhẫn đính hôn của công nương Diana là một trong những chiếc nhẫn nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó gồm một viên sapphire 12 carat và 14 viên kim cương bao quanh. Vốn dĩ chiếc nhẫn này nằm trong cuốn catalogue trang sức của Garrard, ai cũng có thể mua được. Cho đến khi công nương Diana chọn làm nhẫn đính hôn, nó mới trở nên nổi tiếng. Hoàng tử William dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn Kate Middleton vào năm 2010. Kể từ đó, trên tay cô luôn có kỷ vật của mẹ chồng. 

2. Phụ nữ hoàng gia đầu tiên sinh con ngoài cung điện

Phụ nữ hoàng gia Anh luôn sinh con tại nhà. Tất nhiên nơi ở của họ đã được bố trí mọi phương tiện cần thiết cho việc sinh nở. Nữ hoàng Elizabeth II cũng làm như vậy, nhưng Công nương Diana  lại muốn sinh con trong bệnh viện. Sau khi mẹ chồng phá vỡ truyền thống, Kate cũng sinh cả 3 đứa con của mình trong bệnh viện. 

3. Bà nuôi dạy con theo cách của mình

Trước đó, việc dành quá nhiều thời gian cho con cái là điều không thể chấp nhận được trong các gia đình hoàng gia, đặc biệt là việc đưa chúng ra nước ngoài. Ví dụ, khi Thái tử Charles lên 2 tuổi, ông phải đến ở với ông bà ngoại để cha mẹ (Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip) đi công tác Malta. Ngoài ra, việc bày tỏ tình cảm của cha mẹ với con cái ở nơi công cộng cũng không được chấp nhận. 

Công nương Diana đã bỏ qua những thủ tục này và nuôi dạy các con theo cách khác. Bà đưa bé William và Harry cùng ra nước ngoài. Khi nói chuyện, bà thường ngồi xuống để ánh mắt mẹ con ngang tầm với nhau. 

Bất chấp các quy định, bà không ngại bày tỏ tình mẫu tử trước công chúng bằng cách liên tục ôm, thơm má, siết chặt các con. Trước đây, những người thừa kế ngai vàng phải được giáo dục tại nhà trước khi đi học chính thức.

Ví dụ, Thái tử Charles được một cô bảo mẫu dạy dỗ từ năm 5 đến 8 tuổi, nhưng Công nương Diana lại quyết định sắp xếp mọi thứ theo cách khác. William và Harry trở thành những người thừa kế ngai vàng đầu tiên đi học mẫu giáo. Công nương Diana đã cố gắng làm cho tuổi thơ của các con mình trở nên bình thường. 

Bà cho các con mặc quần jean và áo phông, thậm chí sử dụng phương tiện giao thông công cộng cùng với các bạn khác. Khi các con lớn lên, bà sẽ đưa chúng đến nhiều nơi khác nhau để hiểu được cuộc sống bên ngoài cung điện là như thế nào. 

Hai hoàng tử cho biết họ thấy gắn bó với mẹ hơn nhiều so với cha mình, Thái tử Charles.

Nhờ ảnh hưởng của mẹ, hoàng tử William cũng dành nhiều thời gian chơi với con cái bất chấp lịch trình bận rộn. Hoàng tử và vợ thường tự đưa con đi học và đưa chúng đi cùng trong các chuyến công du. 

Trước đây, việc giao tiếp giữa các cháu nội hoàng gia và ông bà ngoại không được chấp nhận nhưng William đã thay đổi truyền thống này. Hoàng tử bé George, Louis, công chúa bé Charlotte được phép giao tiếp với ông bà ngoại (cha mẹ của Kate). 

4. Bà thân thiện với công chúng

Công nương Diana là người nổi tiếng chăm chỉ làm từ thiện. Bà không phải là người duy nhất trong hoàng gia đến thăm bệnh viện và làm việc nhân đạo, nhưng là người duy nhất làm điều đó với sự chân thành, cởi mở. Đó là lý do tại sao người dân gọi bà là 'Công chúa của nhân dân’.

Mặc kệ quy định nghiêm ngặt về sự đụng chạm, Công nương Diana không ngại ôm trẻ em và người bệnh. Bà sẵn sàng ôm những người nhiễm HIV, đến thăm khu dân cư bị bệnh phong, giúp đỡ người vô gia cư và người già. Người dân tôn thờ bà. 

Diana nhanh chóng làm lu mờ Thái tử Charles. Bà được ca ngợi như một công chúa giàu lòng trắc ẩn. Chưa từng có thành viên nào trong hoàng gia gần gũi và thân thiết với người dân như vậy.

Hoàng tử William và Thái tử Charles cũng noi gương theo mẹ và vợ. Sau này, họ dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện và thường ôm trẻ em, bệnh nhân trong bệnh viện, đôi khi còn đồng ý chụp ảnh tự sướng.

5. Bà không ngại nói lên cảm xúc thật

Các tay săn ảnh theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của Công nương Diana nhưng bà lại luôn thành thật với họ. Năm 1995, bà bí mật chia sẻ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với báo chí. 

Sau đó, hai người thực sự ly hôn. Công nương Diana không bao giờ ngại ngùng khi nói về cảm xúc sống trong cung điện hoàng gia. Sự cởi mở và chân thành là lý do khiến người dân yêu mến bà rất nhiều.

May mắn thay, cuộc sống gia đình của các con trai của Công nương Diana hạnh phúc hơn nhiều so với cuộc sống của bà. Hoàng tử William và Kate thường đăng ảnh các con lên tài khoản Instagram và vui vẻ trả lời phỏng vấn. 

Nữ diễn viên Meghan Markle thì chia sẻ chi tiết về câu chuyện tình yêu với hoàng tử Harry. Có lẽ sự thay đổi này chỉ là hệ quả tất yếu trong lối sống hiện đại. Nhưng cũng có thể nhờ Công nương Diana mở đường nên các thành viên hoàng gia  ngày nay mới có cuộc sống dễ thở hơn.

6. Bà có phong cách thời trang táo bạo

Bất chấp quy định nghiêm ngặt về trang phục của hoàng gia, Công nương Diana thích mặc những chiếc váy hở vai, thử nghiệm với các loại phụ kiện, váy xẻ cao, hở lưng...Tuy vậy, bà vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, hợp thời trang và xinh đẹp. Bà là phụ nữ hoàng gia đầu tiên mặc quần trong một sự kiện chính thức. 

Trong khi các thành viên khác trong gia đình chỉ mặc màu đen trong lễ tang (và khi để tang), Công nương thích tông màu này nên bà mặc đến cả các dịp bình thường. 

Có thể nói, Công nương Diana là một nhà cách mạng thời trang thực sự trong cung điện. Sự táo bạo đã giúp bà trở thành biểu tượng phong cách mọi thời đại. Ngày nay, các nhân vật hoàng gia hiện đại có nhiều sự lựa chọn thời trang hơn nhưng vẫn phải đảm bảo giới hạn. 

Trong khi công nương Kate (con dâu cả của bà Diana) có cách ăn mặc thanh lịch, kín đáo, truyền thống thì Meghan Markle (con dâu thứ của bà Diana) lại thường xuyên bị chỉ trích vì gu thời trang phóng khoáng. Hiện tại gia đình hoàng tử Harry, Meghan đã rời khỏi hoàng gia Anh.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất