Phim Ảnh

Wonder Woman từng làm những công việc gì ở thế giới loài người

Yasha
Chia sẻ

Y tá, thư ký, nhà văn, nhà khảo cổ, thậm chí là thám tử tư,... Liệu Wonder Woman đã từng làm những công việc gì nhỉ?

Mặc dù là một á thần, nhưng Wonder Woman lại không quá khác biệt so với các siêu anh hùng khác. Cô chiến đấu cho công lý, bảo vệ những người vô tội rồi ngăn chặn những kẻ bất lương có ý định chiếm đoạt hoặc phá hủy thế giới. Và nghe thì có vẻ khó khăn, nhưng cô ấy cũng phải làm một vài công việc lặt vặt ở thế giới loài người đấy.

Thật khó tin rằng một người như Wonder Woman lại cần một công việc, nhưng ai biết được đấy. Siêu anh hùng thì cũng cần có 1 công việc để trang trải cuộc sống, nâng cao địa vị để dễ hành động và che mắt xã hội nữa. Vậy, nữ siêu anh hùng này từng làm những công việc gì?

Y tá chiến tranh

Ở thời Golden Age, Wonder Woman đã có công việc đầu tiên là y tá chiến tranh. Sau khi Steve Trevor trở về Hoa Kỳ, Wonder Woman đã gặp một y tá tên là Diana Prince, người có vẻ ngoài trông có vẻ rất giống cô. Và thế là, cô liền trả tiền cho y tá này để thay thế cô ta, đồng thời lấy bí danh là Diana Prince để cô có thể chăm sóc Steve trước khi anh bình phục.

Về cơ bản thì điều này cũng không có vấn đề gì lớn, bởi Diana vốn đã có kiến thức y khoa khi còn ở Đảo Thiên Đường. Hơn nữa thì, ít ra thì cô cũng được ở cạnh người mà cô ấy yêu.

Đại sứ

Trong 1 khoảng thời gian khá dài, Themyscira cùng tộc Amazon đã được coi là một huyền thoại được giấu kín đối với phần còn lại của thế giới. Nhưng khi Diana đến thế giới loài người, thì điều này cũng phải thay đổi.

Themyscira bước ra ánh sáng, tham gia vào Liên Hợp Quốc và dĩ nhiên, Wonder Woman là lựa chọn tốt nhất cho chức vụ "Đại sứ" của "quốc gia" này. Dù sao thì, hiểu biết của cô về thế giới bên ngoài là nhiều nhất, vượt xa bất cứ chị em nào trên đảo.

Nhà văn

Trong khi giữ vai trò đại sứ cho Themyscira, Wonder Woman cũng thành công khi trở thành tác giả của cuốn sách Reflections: A Collection of Essays and Speech. Dĩ nhiên thì doanh số của nó cũng khá là tốt, vì nó được viết ra bởi 1 nữ anh hùng, người đã cứu thế giới vô số lần kia mà.

Tuy nhiên, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi có những người không hề hài lòng với nội dung tiến bộ của cuốn sách, như Veronica Cale và những phụ huynh biết về "mặt tối" của thần thoại Hy Lạp.

Điều thú vị ở đây là, Reflections: A Collection of Essays and Speech vốn được biên tập bởi "anh nhà báo" Clark Kent (Superman) và được minh họa bởi chàng họa sĩ Kyle Rayner (Green Lantern). Thậm chí, Nhà xuất bản hợp tác với Văn Phòng Đại Sứ Quán Themyscira còn muốn tăng cường doanh số bằng cách... đặt ảnh bán nude nằm trên ghế của Diana làm ảnh bìa cho sách. Rất may là cuối cùng, họ đã chấp nhận từ bỏ và dùng tranh minh họa Thòng Lọng Sự Thật để thay thế.

Nghệ sĩ xiếc

Diana có thể là một chiến binh Amazon dũng mãnh, nhưng cô ấy cũng có một trái tim nhân hậu và rộng lượng. Đó là lý do mà tại sao khi một nghệ sĩ xiếc bị thương nặng, Wonder Woman lại thay cô ấy biểu diễn, với hy vọng quyên góp tiền cho quỹ phúc lợi quân đội. Như thế, Diana đã tạo nên nên một màn trình diễn xuất sắc khiến khán giả choáng ngợp, với những màn nhào lộn và thuần dưỡng động vật.

Thật không may, sau đó thì công chúng đã phát hiện ra rằng đoàn xiếc này đã... ngược đãi động vật. Tuy nhiên, Wonder Woman cũng không có lỗi bởi cô vốn không biết điều đó từ trước.

Thư ký

Ở thời kỳ đầu, Diana từng đóng vai trò thư ký ở cả 2 danh phận: Diana Prince và Wonder Woman.

Lần đầu tiên là trong Thế chiến thứ II, khi cô làm thư ký cho Đại tá Philip Darnell để ở gần Steve Trevor. Lần thứ hai là khi Justice Society of America bầu cô làm thư ký mới, nhưng lại từ chối để cô trở thành thành viên chính thức. Rất may, những điều này chỉ xảy ra trên Earth-Two mà thôi. Về cơ bản là việc Wonder Woman chỉ được đứng ở vị trí thấp hơn vốn là chuyện quá vô lý.

Còn tiếp...

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất