Phim Ảnh

'Wonder Woman 1984' sẽ sớm nối gót 'Black Widow'

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Wonder Woman 1984 là một trong những bộ phim siêu anh hùng duy nhất giữ lịch ra mắt vào năm 2020, nhưng nó sẽ sớm nối gót Black Widow.

Phần tiếp theo rất được mong đợi của Wonder Woman ban đầu được lên kế hoạch công chiếu vào tháng 12 năm 2019, nhưng vì đại dịch COVID-19, nó đã bị dời lịch chiếu khá nhiều lần. Ở thời điểm hiện tại, Wonder Woman 1984 dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào đúng dịp giáng sinh tới - tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, với việc các rạp chiếu phim lớn ở Mỹ vẫn đóng cửa, lịch phát hành trên có thể sẽ tiếp tục thay đổi. 

Được biết, sau khi chứng kiến ​​doanh thu phòng vé đáng thất vọng của New Mutants và Mulan (ở cả ngoài rạp và Disney ), Disney đẩy lùi lịch ra mắt Black Widow tới tháng năm 2021 và dời lại ngày phát hành toàn bộ các phim thuộc giai đoạn 4 còn lại. Với việc nhắm đến đối tượng khán giả giống như  bộ phim sắp ra mắt của Marvel, Wonder Woman 1984 nên ngừng việc bám trụ vào năm 2020 và dời hẳn bộ phim sang năm 2021.

Được biết, Wonder Woman 1984 đã tiêu tốn khoảng 180 triệu USD để sản xuất, vì vậy, Warner Bros. chắn chắn sẽ không thể mạo hiểm đưa tác phẩm này ra rạp nếu tình hình dịch bệnh chưa ổn định. Đến bây giờ, hãng phim vẫn hy vọng các thành phố lớn của Mỹ sẽ mở cửa trở lại trước khi phim công chiếu, nhưng điều đó không có nghĩa là khán giả sẽ cảm thấy an toàn khi đến rạp chiếu phim. Trước đây, Wonder Woman đã thu về hơn 400 triệu USD chỉ riêng ở Bắc Mỹ khi công chiếu vào năm 2017 và chắc chắn, Wonder Woman 1984 sẽ không có cơ hội đạt con số đó nếu vẫn "ngoan cố" công chiếu vào năm 2020.

Ngoài ra, như khán giả biết, Wonder Woman 1984 là một bộ phim hướng đến đối tượng gia đình và khán giả trẻ. Nếu phát hành ở thời điểm hiện tại, chưa chắc các bậc cha mẹ đã đồng ý để con mình tới rạp chỉ để thưởng thức một bộ phim. Ngoài doanh thu phòng vé, việc phát hành Wonder Woman 1984 ở thởi điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Động thái an toàn nhất (và thông minh nhất) của Warner Bros ở thời điểm này là nối gót Black Widow, dời lịch chiếu vô thời hạn và đợi tình hình dịch bệnh ổn định.

Nhìn chung, nếu Wonder Woman 1984 vẫn công chiếu như dự kiến, nó sẽ trở thành một thảm họa tài chính cho hãng phim và gây nguy hiểm cho sức khỏe của những khán giả đến xem. Tenet lẽ ra đã bị dời lịch chiếu nhưng Warner Bros. vẫn lựa chọn phát hành và nhận được cái kết đắng tại thị trường Bắc Mỹ. Chỉ có một lựa chọn tốt nhất cho Wonder Woman 1984 ở thời điểm hiện tại, đó là hoãn ra mắt đến năm 2021.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất