Phim Ảnh

Đầu năm đã gặp vận xui, Vương Nhất Bác làm điều này để giải hạn sau sự cố giẫm đinh?

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Vương Nhất Bác dường như sẽ làm điều này để mang lại sự may mắn cho những dự án tới?

Cách đây ít ngày, trong Gala Giao thừa của đài Đông Phương, Vương Nhất Bác đã đi chân trần để thể hiện tiết mục múa đương đại. Vốn nổi tiếng với khả năng nhảy Hiphop, thế nên khi chứng kiến Vương Nhất Bác nhảy đương đại, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sự uyển chuyển, điệu nghệ của nam ca sĩ. 

Tuy nhiên không lâu sau đó, người hâm mộ phát hiện sân khấu có đinh và Vương Nhất Bác đã giẫm phải. 

Mới đầu năm đã gặp vận xui, Vương Nhất Bác làm điều này để giải hạn sau sự cố giẫm đinh? Ảnh 1
Hình ảnh nam nghệ sĩ bị thương sau đó được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội khiến ai nấy cũng đều thương xót.

Có lẽ đầu năm gặp vận xui nên mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho biết bộ phim Trường phong phá sóng do Vương Nhất Bác đóng chính đã đổi tên thành Quang minh chi lộ (con đường ánh sáng). Dự kiến bộ phim sẽ được khai máy vào ngày 6/1 tại Thượng Hải.

Mới đầu năm đã gặp vận xui, Vương Nhất Bác làm điều này để giải hạn sau sự cố giẫm đinh? Ảnh 2

Mặc dù lên tiếng xác nhận về việc đổi tên dự án, tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng có lẽ đây là cách giải hạn hữu mà nhà sản xuất lẫn Vương Nhất Bác muốn làm ngay lúc này, cũng như hy vọng bộ phim sẽ mang đến một sự may mắn trong năm mới.

Cách đó ít ngày, Vương Nhất Bác cũng đã có chia sẻ ngay trên sân khấu Đêm hội Chào năm mới của đài Đông Phương rằng phim điện ảnh Vô Danh mà anh đóng chính sẽ bắt đầu ra rạp vào đúng mùng 1 Tết Âm lịch. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người.

Mới đầu năm đã gặp vận xui, Vương Nhất Bác làm điều này để giải hạn sau sự cố giẫm đinh? Ảnh 3

Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác Sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Trong phim Vương Nhất Bác thủ vai thư ký Diệp, là một nhân vật vừa chính vừa tà, luôn bị xoay vần giữa cái thiện và cái ác.

Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước. Dự án do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch. 

Xem thêm Hành Trình Công Lý tập 37: 'Trùm cuối' Quốc Huy chỉ coi Hồng Diễm là công cụ để đạt được mục đích?

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin mới nhất