Phim Ảnh

Vừa ra mắt bom tấn ‘Default’ của Yo Ah In đã thống lĩnh phòng vé, vượt mốc 1 triệu lượt khán giả chỉ sau 4 ngày

Thanh Long
Chia sẻ

Sau khi ra mắt ‘Default’ đã vượt qua ‘Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock’ để trở thành phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc tuần qua.

Theo dữ liệu của Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC), ngay ngày đầu tiên ra mắt vào 28/11, Default (국가부도의 날) đã nhanh chóng trở thành phim ăn khách nhất trong ngày, khi thu hút 301,321 khán giả tới rạp, vượt qua đối thủ đứng đầu phòng vé tuần trước là Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock (Bohemian Rhapsody) với 202,908 lượt khán giả.

Thừa thắng xông lên, Default tiếp tục dẫn đầu phòng vé 5 ngày liên tiếp và chính thức vượt qua cột mốc quan trọng 1 triệu lượt khán giả vào ngày 01/12, sau 4 ngày ra mắt.

Riêng trong 3 ngày cuối tuần (30/11- 02/12), Default đã thu hút được 1,063,179 lượt khán giả tới rạp, thu về 8,299,495 USD, tại 1,168 phòng chiếu và chiếm 41.87% tổng doanh thu.

Quy tụ dàn diễn viên thực lực bao gồm Kim Hye Soo, Yoo Ah In, Heo Jun Ho, Jo Woo Jin và nam tài tử người Pháp Vincent Cassel. Default là bộ phim xoay quanh cuộc khủng hoảng tiền tệ do lạm phát ở Châu Á (đặc biệt ở Hàn Quốc), mang tên IMF, sự kiện cho đến nay vẫn là cơn ác mộng của người dân Hàn Quốc.

Trước một tuần diễn ra IMF, Han Shi Hyun (do Kim Hye Soo thủ vai), nhà phân tích kinh tế đứng đầu nhóm luật tiền tệ và giải quyết khủng hoảng của ngân hàng Hàn Quốc là người đầu tiên thấy mối nguy hại đang tới gần. Một người khác cũng dự đoán được cơn khủng hoảng là Yoon Jung Hak (do Yoo Ah In thủ vai), một chuyên viên tài chính. Yoon Jung Hak đặt cược tất cả vào cuộc khủng hoảng này để chuộc lợi riêng. Trong khi đó, Gab Soo (do Heo Jun Ho thủ vai), sẽ là người tìm mọi cách bảo vệ công ty và gia đình của mình khi cơn khủng hoảng ập đến. Trong khi đó, nam diễn viên người Pháp Vincent Cassel sẽ đóng vai giám đốc của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), một tổ chức quản lý giao dịch tiền tệ toàn cầu. Nam diễn viên Jo Woo Jin sẽ đóng vai Thứ trưởng Bộ Tài chính.

“Default” Trailer

Bị Default hạ gục, tuần này Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock rơi xuống vị trí thứ 2 với 801,546 lượt khán giả và 6,442,665 USD, tại 1,099 phòng chiếu và chiếm 32.5% tổng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần vừa qua (30/11- 02/12).

“Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock” Trailer

Ở vị trí thứ 3 tuần này là Unstoppable (성난황소), khi thu hút 222,213 lượt khán giả, thu về 1,707,518 USD, tại 666 phòng chiếu và chiếm 8.61% tổng doanh thu.

“Unstoppable” Trailer

Robin Hood ở vị trí thứ 4 khi có 136,934 lượt khán giả, thu về 1,044,747 USD.

“Robin Hood” Trailer

Trong khi đó, Intimate Strangers tuần này đã rơi xuống vị trí thứ 5 với 103,548 khán giả và 814,371 USD tại 540 phòng chiếu, chỉ chiếm 4.1% tổng doanh thu.

“Intimate Strangers” Trailer

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc ba ngày cuối tuần (30/11 - 02/12), theo dữ liệu của KOFIC: 

Default - 8,299,495 USD

Bohemian Rhapsody - 6,442,665 USD

Unstoppable - 1,707,518 USD

Robin Hood - 1,044,747 USD

Intimate Strangers - 814,371 USD

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - 673,700 USD

A Dog's Purpose - 129,138 USD

Two Tails - 124,401 USD

The Girl in the Spider's Web - 111,614 USD

Paul, Apostle Of Christ - 98,634 USD

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin mới nhất