TVB, thương hiệu từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả châu Á qua những bộ phim kinh điển và các chương trình giải trí đình đám, vừa chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới.
Ngày 24/7, doanh nghiệp thông báo hoàn tất việc đổi tên pháp lý từ Television Broadcasts Limited thành TVB Limited, đồng thời tên tiếng Trung cũng được đổi từ Công ty TNHH Truyền hình Quảng bá thành Công ty TNHH Tập đoàn Vô tuyến.
Thông báo được công bố sau khi Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch đổi tên đã đề xuất từ tháng 3 năm nay. Theo TVB, mục tiêu của quyết định này là đồng nhất tên pháp lý với hai thương hiệu đã quá quen thuộc với công chúng là "TVB" và "Wireless" (Vô tuyến), đồng thời phản ánh đúng định hướng phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.
Buổi lễ công bố diễn ra tại Hồng Kông với sự tham dự của Chủ tịch điều hành Hứa Đào, ban lãnh đạo cùng hơn 100 nghệ sĩ và nhân viên của công ty. Những gương mặt nổi bật như Uông Minh Thuyên, Trần Triển Bằng, Đàm Tuấn Ngạn, La Tử Dật, Hoàng Thúy Như, Trần Vỹ, Lưu Dĩnh Tuyền, Phùng Doanh Doanh... đều có mặt để chứng kiến cột mốc được xem là lịch sử đối với nhà đài.
Trong bài phát biểu, Chủ tịch Hứa Đào cho biết TVB ngày nay không còn chỉ là một đài truyền hình truyền thống. Sau nhiều năm tái cấu trúc, doanh nghiệp đã mở rộng sang hệ sinh thái giải trí đa nền tảng, kết hợp truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, thương mại nội dung, phát triển IP và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Theo ông, việc đổi tên không nhằm xóa bỏ lịch sử gần 60 năm của TVB mà là mở ra chương tiếp theo cho thương hiệu, phù hợp với quá trình chuyển đổi số và định hướng phát triển tại Hồng Kông, khu vực Vùng Vịnh Lớn (Greater Bay Area) cũng như thị trường quốc tế.
Cùng với việc đổi tên doanh nghiệp, khu phức hợp nổi tiếng TVB City tại Tseung Kwan O cũng được đổi tên thành TVB. Đây từng là "đại bản doanh" sản xuất hàng loạt bộ phim truyền hình kinh điển suốt hơn hai thập kỷ và là địa điểm quen thuộc với người hâm mộ phim Hồng Kông.
Là nghệ sĩ gắn bó với TVB gần 60 năm, Uông Minh Thuyên chia sẻ bà cảm thấy rất xúc động khi được chứng kiến cột mốc này. Nữ nghệ sĩ cho biết mình đã đồng hành cùng TVB từ thời truyền hình đen trắng, rồi đến giai đoạn phát sóng màu, kỹ thuật số và nay tiếp tục bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo.
Theo Uông Minh Thuyên, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng nội dung. Dù công nghệ thay đổi hay nền tảng phát hành ngày càng đa dạng, những tác phẩm đủ sức chạm đến khán giả mới là nền tảng giúp TVB duy trì sức ảnh hưởng.
Các nghệ sĩ trẻ cũng bày tỏ kỳ vọng về cơ hội phát triển sau khi TVB tái định vị thương hiệu. Đàm Tuấn Ngạn và Trần Vỹ cho rằng mô hình giải trí đa nền tảng sẽ giúp các tác phẩm tiếp cận nhiều khán giả hơn thông qua internet, nền tảng số và mạng xã hội. Trong khi đó, Trần Triển Bằng, Hoàng Thúy Như, Chu Mẫn Hãn hay Lưu Dĩnh Tuyền mong muốn được thử sức ở nhiều hình thức nội dung mới bên cạnh phim truyền hình truyền thống.
Việc đổi tên cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của TVB ghi nhận tín hiệu tích cực. Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 3,19 tỷ HKD, giảm nhẹ so với năm trước, nhưng lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) tăng khoảng 24%. Đáng chú ý, TVB đã chuyển từ khoản lỗ hơn 490 triệu HKD năm 2024 sang mức lợi nhuận khoảng 59 triệu HKD trong năm 2025, đánh dấu sự phục hồi sau nhiều năm tái cơ cấu.
Giới quan sát nhận định việc đổi tên là bước đi mang tính biểu tượng nhiều hơn là thay đổi thương hiệu quen thuộc. Thực tế, phần lớn khán giả từ lâu vẫn gọi doanh nghiệp này bằng hai cái tên TVB hoặc Vô tuyến thay vì tên pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, khi chính thức trở thành "Tập đoàn Vô tuyến", TVB cũng tự đặt ra kỳ vọng lớn hơn trong việc xây dựng hệ sinh thái giải trí toàn diện, phát triển nội dung cho nhiều nền tảng và mở rộng ảnh hưởng ra ngoài lĩnh vực truyền hình truyền thống.
Sau gần sáu thập kỷ, TVB khép lại một chương lịch sử với cái tên "Television Broadcasts Limited". Việc chính thức mang tên "Wireless Group" và "TVB Limited" được xem là lời khẳng định rằng thương hiệu này muốn bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi truyền hình chỉ còn là một phần trong hệ sinh thái giải trí rộng lớn mà họ đang theo đuổi.