Phim Ảnh

Dragon Ball: Tuổi tác của Goku và 9 điều khác mà có thể bạn chưa biết (P.1)

Yasha
Chia sẻ

Độ tuổi của Goku là bao nhiêu? Cảm hứng tạo ra Beerus là gì? Cùng tìm hiểu về top 10 điều thú vị xoay quanh Dragon Ball nhé.

Thương hiệu của Toriyama Akira, Dragon Ball, là 1 trong những bộ manga được các thế hệ yêu thích nhất, kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 1986. Nếu như hồi đầu, series này chỉ đơn giản là hành trình của 1 cậu bé ngoài hành tinh đi tìm những viên ngọc ước, thì giờ đây mọi thứ đã lên tới phạm vi vũ trụ và Thần thánh, cùng những sinh vật mạnh hơn cả Thần. Sự trưởng thành của Dragon Ball thực sự đã lên tới 1 tầm cao hoàn toàn mới rồi.

Tuy nhiên, có một điều vẫn không hề thay đổi. Đó chính là anh hùng của chúng ta, nhân vật chính của chúng ta: Son Goku. Anh vẫn là chàng trai vui vẻ, tràn đầy sức sống mà người hâm mộ yêu thích ngay từ đầu - ngoại trừ việc bản thân anh giờ đây đã lên chức ông nội. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, độ tuổi của Goku ở thời điểm này là bao nhiêu? Hãy cùng tìm câu trả lời và tìm hiểu về những điều thú vị khác xoay quanh Dragon Ball nhé.

Tuổi của Goku

Goku được chính thức công bố là sinh vào năm 737. Với việc thời điểm vào cuối Dragon Ball Super mùa 1 là năm 780, thì tuổi của Goku hiện tại đang là 43, ít nhất là theo đúng tiến trình của anime.

Mọi thứ trở nên phức tạp khi Goku bị "thất thoát" 1 chút thời gian do... chết, nhưng lại cộng thêm thời gian luyện tập trong Phòng tập thời gian. Tóm lại, bù trừ đủ mọi mặt thì tuổi sinh học của Goku giảm xuống là 39.

Bên cạnh đó, Vegeta cũng đề cập rằng quá trình lão hóa của người Saiyan sẽ chậm lại khi họ đạt đến độ tuổi nhất định. Do đó, vẻ ngoài của Goku dự kiến ​​sẽ gần như không thay đổi nhiều trong khoảng... 50 đến 60 năm tới.

Goku được lấy cảm hứng dựa trên 1 nhân vật trong tiểu thuyết Trung Quốc

Có thể bạn thừa biết, Dragon Ball đã có khá nhiều sự thay đổi so với thể loại phiêu lưu giả tưởng gốc, dần trở thành... thể loại phim khoa học viễn tưởng hơn. Tuy nhiên, cảm hứng của series này vốn ban đầu chỉ xoay quanh 1 tác phẩm tiểu thuyết Trung Quốc, và đó chính là Tây Du Ký.

Nhân vật nổi tiếng nhất trong Tây Du Ký là Tôn Ngộ Không, kẻ sở hữu sức mạnh siêu phàm, gậy như ý, Cân Đẩu Vân cùng 72 phép Địa Sát, bao gồm cả biến thành động vật. Và chúng ta có Goku, 1 người sở hữu chiếc mây vàng bay xa vạn dặm, 1 chiếc gậy dài ngắn tùy ý, có thể biến thành một con vượn khổng lồ và sức mạnh của anh khi đỉnh cao thậm chí còn có thể vượt qua cả các vị thần.

Bulma có tới 20 kiểu tóc khác nhau trong Dragon Ball

Khác với những cô gái khác trong Dragon Ball, Bulma là 1 tiểu thư con nhà giàu thời hiện đại đúng nghĩa, dù có phần mạnh mẽ khác thường. Tuy nhiên, về cơ bản thì cô vẫn rất sành điệu, quan tâm đến vẻ ngoài của mình, và theo ước tính thì cô đã thay đổi kiểu tóc của mình tới 20 lần.

Goku chưa bao giờ đánh bại được Vegeta trong 1 trận đấu sinh tử

Mặc dù nhiều lần tỏ ra thua kém Khỉ Con, nhưng thực tế thì Vegeta... chưa từng bị anh đánh bại trong 1 trận chiến phân định thắng thua. Ngoại trừ những trận đấu bình thường trong quá trình luyện tập, bộ đôi này cũng chỉ đấu phân định thắng thua đúng vài lần mà thôi.

Tuy nhiên, lần nào kết quả cũng không được quyết định bởi có sự can thiệp. Trong Saiyan Saga, Vegeta gần như là người ở "cửa trên" và suýt nữa đã thắng, nhưng anh ta lại không kịp tung được đòn kết thúc vào Goku. Một lý do khác nữa, đó là Goku đã không hề tung hết sức khi đối đầu với Hoàng tử Saiyan trong Buu Saga, và nhờ vậy mà Vegeta lại thành kẻ chiến thắng do... đánh lén đối thủ.

Vegeta cảm thấy thua kém Goku vì luôn bị đi trước một bước. Đây cũng là trường hợp của Dragon Ball Super, khi Goku đạt được Ultra Instinct còn Vegeta thì buộc phải rơi đài, và gửi niềm hy vọng cuối cùng tới đối thủ của mình.

Toriyama Akira từng... quên luôn cả những gì mà ông ấy đã tạo ra

Rắc rối của 1 họa sĩ manga đó là: Tạo ra quá nhiều thứ, rồi quên 1 số thứ. Akira Toriyama cũng không hề ngoại lệ, và Lunch - cô nàng tóc vàng quyến rũ có thể thay đổi tính cách sau mỗi lần hắt hơi - chính là nạn nhân của điều đó. Ở Dragon Ball Z, ông đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nhân vật này.

Không dừng lại ở đó, Toriyama cũng có vẻ như đã... quên luôn mấy cái đuôi đặc trưng của người Saiyan, khiến những Saiyan sau đó như Trunks, Goten, Pan và Bra đều không được nhắc gì tới đặc điểm kỳ lạ đó. Rất có thể, việc Toriyama bỏ qua mấy thứ này đều là do... cố tình, bởi chúng quá rắc rối chăng?

Còn tiếp...

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất