Phim Ảnh

Trương Quỳnh Anh: Vui vì được… chấn thương khi quay phim, luôn dạy con lời hay ý đẹp về Tết cổ truyền

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Trương Quỳnh Anh khao khát được 'phá kén' với các vai diễn gai góc, cá tính hơn sau năm 2022.

Trương Quỳnh Anh là gương mặt tài sắc vẹn toàn của Vbiz, với khả năng cân bằng tốt giữa diễn xuất và ca hát. Tham gia diễn xuất mười mấy năm qua, Trương Quỳnh Anh "bỏ túi" nhiều bộ phim truyền hình đình đám như: Sóng Gió Cuộc Đời, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Cầu Vồng Đơn Sắc, Đồng Hồ Cát hay Bánh Mì Ông Màu và các dự án điện ảnh: Bóng Ma Học Đường, Bảo Mẫu Siêu Quậy,...

Năm 2022, Trương Quỳnh Anh lần đầu thử sức với vai trò nhà sản xuất phim, tự mình casting dàn diễn viên chính. Cách làm việc của cô gây áp lực không nhỏ cho cả đạo diễn và ê-kíp vì sự cầu toàn, nghiêm túc, khác hẳn một Trương Quỳnh Anh dịu dàng trước đây. 

Nhân ngày đầu năm mới, Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ chân thành với SAOstar về quan điểm làm nghề, cảm quan với cuộc sống sau thời gian dài tham gia nghệ thuật. Với nữ diễn viên, điều may mắn nhất trong năm qua là cô đã tìm lại được chính mình.

Trương Quỳnh Anh: Vui vì được… chấn thương khi quay phim, luôn dạy con lời hay ý đẹp về Tết cổ truyền Ảnh 1

- Xin chào Trương Quỳnh Anh, chị có hài lòng với những thành tựu về diễn xuất mà mình đã đạt được trong năm 2022?

Có thể nói, Quỳnh Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi vai Vy mà mình tham gia trong phim Lớp Học Đại Ca đã nhận được sự đón nhận của khán giả. Đặc biệt, vai diễn này cũng giúp tôi nhận được đề cử tại Ngôi Sao Xanh 2022. Từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng hết sức trong mỗi vai diễn mà mình nhận lời tham gia để có thể chinh phục được đông đảo khán giả. Ở mỗi dự án, tôi luôn đắn đo làm thế nào để khán giả cảm nhận được nhân vật mà mình đang thể hiện, thì họ mới yêu nó được. 

Khi nhận được đề cử về diễn xuất, dù cảm thấy rất vui nhưng tôi cũng phải công nhận rằng bên cạnh mình còn có nhiều ứng cử viên khác cực kỳ tài năng, các vai diễn của họ cũng rất được yêu mến. Mỗi lần như vậy, Quỳnh Anh cũng không quá đặt nặng về kết quả thắng thua thế nào, chỉ cần tên mình xuất hiện trên bảng đề cử, thì đồng nghĩa với việc màn thể hiện của tôi đã được khán giả đón nhận phần nào.

Trương Quỳnh Anh: Vui vì được… chấn thương khi quay phim, luôn dạy con lời hay ý đẹp về Tết cổ truyền Ảnh 2

- Lần đầu tiên lấn sân sang vị trí nhà sản xuất, đích thân casting diễn viên cho phim, chị đặt kỳ vọng gì vào đứa con tinh thần của mình?

Nhìn dự án của mình được hình thành mỗi ngày, tôi xem nó giống như một đứa con và đang rất háo hức đến ngày phim được ra mắt khán giả. Điều mà tôi kỳ vọng nhất là khán giả sẽ nhìn thấy được sự chỉn chu, nghiêm túc khi xem phim mà mình sản xuất. Phim chính là món quà mà tôi muốn dành tặng cho các cặp đôi đang yêu nhau, đang hạnh phúc và những khán giả luôn luôn ủng hộ bước đường nghệ thuật của mình. 

Bởi vì chặng đường nghệ thuật của tôi cũng khá gập ghềnh, không phải đi một đường thẳng. Điều này khiến tôi đôi lúc cảm thấy mọi thứ rất chông chênh. Tuy nhiên, khi nhìn lại, tôi mừng khi thấy vẫn còn có khán giả dành sự yêu thương cho mình. Vì thế, tôi muốn coi việc làm phim giống như tạo ra một món quà để dành tặng mọi người.

- Trương Quỳnh Anh đã gặp những khó khăn gì trong quá trình sản xuất phim mới, chị vượt qua nó như thế nào?

Trong quá trình tập võ chuẩn bị cho dự án, tôi cũng gặp chấn thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Tôi từng “ăn” một cú đấm vào đầu, tay chân trầy hết, lâu lâu còn bị chảy máu,... Còn nhớ ở những cảnh quay trong rừng, tôi đã bị “nát” hết chân. Tuy nhiên, sau thời gian dài làm nghệ thuật, tôi biết được điều người diễn viên cần phải làm đó là xả thân cho nhân vật. Thật ra, tôi cũng chuẩn bị tinh thần trước và cảm thấy rất vui và sẵn lòng vì mình bị… chấn thương như vậy.

Trương Quỳnh Anh: Vui vì được… chấn thương khi quay phim, luôn dạy con lời hay ý đẹp về Tết cổ truyền Ảnh 3

- Trương Quỳnh Anh lần đầu làm nhà sản xuất với thái độ cầu thị, nghiêm túc, chính đạo diễn Giang Thanh cũng thừa nhận cảm thấy áp lực khi làm việc với chị. Đây có phải tín hiệu cho thấy diễn viên Trương Quỳnh Anh có tham vọng chuyển hẳn sang vai trò nhà sản xuất phim?

Có thể nói, Quỳnh Anh vẫn còn rất đam mê diễn xuất và mong ước được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tôi yêu tất cả các vai diễn mà bản thân vinh dự được tham gia trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn một số nhân vật phá cách mà mình chưa có dịp thể hiện. Cho nên, khi làm sản xuất, tôi muốn được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật cá tính, gai góc hơn hoặc lạ hơn so với Trương Quỳnh Anh mười mấy năm qua. 

Thông thường, khi nhắc đến cái tên Trương Quỳnh Anh, mọi người sẽ quen với hình ảnh cô gái nữ tính, dễ thương, hơi đanh đá một tí. Sau Siêu Trợ Lý, nếu phim may mắn được đông đảo khán giả đón nhận, tôi sẽ đi theo con đường sản xuất luôn. Có thể, tôi sẽ đóng chính trong một số vai diễn đột phá hơn so với trước đây.

- Trong suốt chặng đường tham gia nghệ thuật, có điều gì khiến chị cảm thấy tiếc nuối và phải liên tục nói: “Giá như…”?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hối tiếc vì những chuyện đã qua, bởi những điều cần phải xảy ra, nó cũng đã xảy ra rồi. Và trên hết, mình chỉ nên nhìn vào vấn đề đó một cách điềm tĩnh nhất để có thể giải quyết nó. Điều khiến Quỳnh Anh cảm thấy vui vẻ và may mắn nhất trong năm 2022 đó chính là việc tôi tìm lại được chính mình. 

Quỳnh Anh đã biết được rằng mình hạnh phúc về điều gì, biết được mình vui vẻ về điều gì và cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn có sức khỏe tốt để có thể lo lắng, chăm sóc cho con và gia đình. Bên cạnh đó, tôi đã có thể làm những điều mà bản thân mong muốn trong bước đường sự nghiệp. Có thể trước đây, mình chưa thực hiện được nó vì một lý do nào đó.

Trương Quỳnh Anh: Vui vì được… chấn thương khi quay phim, luôn dạy con lời hay ý đẹp về Tết cổ truyền Ảnh 4

- Ở thời điểm hiện tại, quan điểm về chuyện tình cảm của Trương Quỳnh Anh có gì thay đổi so với lúc mới vào nghề?

Lúc mới vào nghề, Quỳnh Anh là một cô gái mơ mộng. Tôi mơ về một tình yêu hoàn hảo, hoàn mỹ giống như trong phim. Sau khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tôi vẫn là một cô gái mơ mộng. Nhưng bởi vì mỗi người mình yêu sẽ có tính cách, cảm xúc khác nhau, chắc chắn không thể giống người cũ, cho nên, tôi luôn nghĩ đơn giản là mình cứ đâm đầu vào tình yêu như lúc trẻ. Về điều này, tôi tin rằng, chỉ cần bản thân có trái tim chân thành thì chắc chắn sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. 

Đối với tôi, vẻ bề ngoài của đối phương cũng không quá quan trọng, vật chất cũng không quá quan trọng. Mà điều quan trọng là người đó phải yêu Quỳnh Anh 200%, trong mắt họ chỉ có mình, coi mình là người phụ nữ đẹp nhất. Quỳnh Anh chỉ cần người ta thương mình nhiều như vậy, mình cũng thương người đó y hệt thì chắc chắn cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

- Trương Quỳnh Anh và con trai thường cùng nhau trải qua những hoạt động nào vào dịp Tết?

Thường thì Tết nào Quỳnh Anh cũng ở bên cạnh con. Có lúc, hai mẹ con sẽ ở Sài Gòn, khi thì tôi đưa bé đi Đà Nẵng chơi, thăm bạn bè của mẹ, cũng có nhiều em bé ở đó. Hoặc tôi sẽ đưa bé về Nha Trang để thăm bà cố, hầu như Tết nào mình cũng cố gắng đưa bé về quê để gặp họ hàng.

Trương Quỳnh Anh: Vui vì được… chấn thương khi quay phim, luôn dạy con lời hay ý đẹp về Tết cổ truyền Ảnh 5

- Chị dạy cho con mình những bài học gì liên quan đến Tết cổ truyền?

Không phải mới đây Quỳnh Anh mới dạy cho bé bởi con nít thì thường được dạy từ nhỏ, các bé sẽ quen và nhớ lâu hơn. Với phong tục lì xì vào ngày Tết, Quỳnh Anh cho rằng đây là một hoạt động văn minh. Tôi đã dặn bé thứ nhất là không được mở bao lì xì ra trước mặt người đã mừng tuổi cho con. Bởi vì nếu họ cho con một số tiền ít, con tỏ vẻ thất vọng thì họ sẽ rất ngại. Cho nên con cứ để đó hoặc đưa cho mẹ giữ giùm, về nhà con muốn làm gì thì làm.

Thứ hai, tôi cũng dạy con đừng bao giờ nghĩ tới giá trị của bao lì xì đó, bởi vì đó là tiền mừng tuổi. Nếu họ thương con, họ mới muốn lì xì cho con. Hành động này nhằm mừng tuổi mới của con nên giá trị trong bao lì xì không quan trọng. Lúc nào Quỳnh Anh cũng nói với con mình như vậy.

- Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023, chị muốn nhắn nhủ điều gì đến khán giả đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua?

Nhân dịp năm mới, Quỳnh Anh xin chúc tất cả các khán giả sẽ luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, luôn có thật nhiều sức khỏe để thực hiện được những điều mình mong muốn. Và chúc mọi người luôn có ý chí, nghị lực kiên cường để làm đâu thắng đó, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

Cảm ơn Trương Quỳnh Anh vì những chia sẻ trên!

Xem thêm tại: Phim điện ảnh của Lê Phương, Quốc Huy hé lộ teaser trailer, kịch tính và ám ảnh đẩy lên đỉnh điểm

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất