Năm 2026 chứng kiến màn cạnh tranh đáng chú ý của hai bộ phim Hoa ngữ là Trục Ngọc và Đầu Xuân Tươi Sáng. Một tác phẩm cổ trang do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính, một phim hiện đại với sự kết hợp của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Cả hai đều tạo được sức hút mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến và từng bước tiến ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nếu đặt thành tích lên bàn cân, Trục Ngọc vẫn đang nhỉnh hơn về quy mô tổng thể.
Trục Ngọc
Lên sóng từ tháng 3, Trục Ngọc nhanh chóng trở thành một trong những phim truyền hình nổi bật nhất nửa đầu năm. Theo báo cáo dữ liệu Yunhe, tác phẩm đạt 34,3 tỷ lượt phát chính hiệu, dẫn đầu nhóm phim mới trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, phim chỉ mất khoảng 20 ngày để đưa lượt phát trung bình mỗi tập vượt mốc 50 triệu, tốc độ nhanh nhất trong danh sách các tác phẩm đạt cột mốc này.
Thành tích về thị phần cũng là điểm khiến Trục Ngọc trở nên đặc biệt. Phim từng đạt 55,1% thị phần phát chính hiệu trong ngày trên Yunhe, đứng đầu bảng thành tích nửa đầu năm.
Không chỉ thắng ở thị trường nội địa, Trục Ngọc còn tạo dấu ấn trên iQIYI quốc tế và Netflix. Sức hút của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm cổ trang Trung Quốc có độ phủ quốc tế đáng chú ý trong năm.
Đầu Xuân Tươi Sáng
Trong khi đó, Đầu Xuân Tươi Sáng mới ra mắt ngày 26/8 nhưng nhanh chóng tạo được hiệu ứng đáng kể. Phim vượt 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành một trong những phim hiện đại có tốc độ chạm cột mốc này nhanh nhất nền tảng trong năm.
Đáng nói hơn, tác phẩm của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo dấu ấn mạnh trên Netflix. Ngay tuần đầu tiên, Đầu Xuân Tươi Sáng đạt 2,4 triệu lượt xem, đứng No.2 bảng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu. Thành tích này giúp phim trở thành một trong những phim Trung Quốc có màn ra mắt quốc tế ấn tượng nhất năm.
Sức nóng trong nước cũng liên tục tăng. Theo dữ liệu được cập nhật đến ngày 5/9, thị phần phát chính hiệu của phim trên Yunhe đã tăng lên 32,2%, cho thấy tác phẩm vẫn đang trên đà tăng nhiệt thay vì hạ nhiệt sau tuần đầu.
Nếu xét tốc độ bùng nổ và thành tích Netflix ngay tuần đầu, Đầu Xuân Tươi Sáng rõ ràng là đối thủ đáng gờm. Phim chứng minh một tác phẩm hiện đại vẫn có thể cạnh tranh mạnh với dòng cổ trang vốn thường chiếm ưu thế trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, nếu xét tổng thể thành tích trong nước, lượng phát, thị phần và độ bền sau khi kết thúc, Trục Ngọc vẫn đang giữ lợi thế. Với 34,3 tỷ lượt phát chính hiệu trong nửa đầu năm và đỉnh thị phần 55,1%, tác phẩm của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi có bộ thành tích toàn diện hơn.
Điều đáng chờ đợi là Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn chưa kết thúc. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện tại, bộ phim hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với Trục Ngọc, đặc biệt ở mặt trận quốc tế.
Ở thời điểm hiện tại, “Trục Ngọc” vẫn xứng đáng được gọi là một trong những phim Hoa ngữ bạo nhất năm 2026, nhưng “Đầu Xuân Tươi Sáng” đang là cái tên có khả năng tạo nên cú lội ngược dòng đáng chú ý nhất.