Phim Ảnh

Trịnh Sảng lại bị tố 'bỏ túi' 71,5 tỷ VND để quay chương trình tạp kỹ chỉ trong 3 ngày

Migi
Chia sẻ

Thu nhập của Trịnh Sảng thời hoàng kim khiến dân mạng choáng váng.

Thời gian qua, cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trịnh Sảng thu về 160 triệu NDT khi quay một bộ phim truyền hình trong 77 ngày. Tính bình quân mỗi ngày, nữ diễn viên đã bỏ túi số tiền lên đến 2,08 tỷ (7,5 tỷ VND).

Khoản thu nhập cực lớn của Trịnh Sảng cho một ngày quay phim khiến nhiều dân mạng "shock" nặng. Một số người để lại so sánh: Nếu lương tháng trung bình của bạn là 6000 NDT (21,5 triệu VND) thì bạn phải mất đến hơn 2000 năm mới có được số tiền mà Trịnh Sảng kiếm được khi quay một bộ phim.

Chính vì khoản catse lớn này mà đoàn phim thuê Trịnh Sảng đã phải cắt giảm tối thiểu chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian quay và tận dụng mọi thứ để tiết kiệm tiền nhất có thể. Trong khi đó, có nghi ngờ nữ diễn viên sử dụng hợp đồng âm dương (hợp đồng giả) với mức catse 48 triệu NDT. Khoản tiền 112 triệu NDT còn lại được chuyển sang thành tiền tăng vốn công ty.

Sau khi vụ việc được phanh phui, Trịnh Sảng phải đứng trước vòng lao lý khi cảnh sát vào cuộc điều tra. Đúng lúc này, dân mạng còn "shock" hơn khi có nguồn tin tiết lộ Trịnh Sảng từng tham gia một chương trình tạp kỹ với mức catse 20 triệu NDT chỉ trong 3 ngày. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, Trịnh Sảng thu về gần 7 triệu NDT (gần 24 tỷ VND).

Từ trường hợp của Trịnh Sảng, cư dân mạng cho rằng trong làng giải trí xứ Trung hiện nay có nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình tạp kỹ với mức catse rất cao. Không khó để một số ngôi sao hạng A kiếm được hàng trăm triệu NDT khi tham gia cả mùa gameshow.

Ở địa hạt phim ảnh, bộ phim Pháo đài Thượng Hải của Lộc Hàm được đánh giá là một tác phẩm dở tệ. Tuy nhiên, có tin đồn Lộc Hàm đã được nhận hàng trăm triệu USD để tham gia vai diễn.

Với khoản thu nhập khổng lồ như thế, dễ hiểu vì sao làng giải trí Hoa Ngữ mỗi năm dẫu tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn nhưng vẫn thu hút hàng ngàn người gia nhập.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất