Cuộc đua giữa hai "đỉnh lưu" hàng đầu thế hệ 85 - Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - chưa bao giờ hạ nhiệt trong suốt một thập kỷ qua. Đầu năm 2026, khi bộ phim chính kịch Tiểu Thành Đại Sự của Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên sóng giờ vàng CCTV8, giới mộ điệu kỳ vọng đây sẽ là cú hích giúp cô khẳng định vị thế "Thị hậu gánh phim". Tuy nhiên, những số liệu thực tế về rating và lượt xem ngay trong ngày đầu ra mắt lại đang vẽ nên một bức tranh trái ngược, cho thấy Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang hụt hơi và chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của đối thủ truyền kiếp Dương Mịch.
Trong giới giải trí, rating đài và view mạng ngày đầu tiên là thước đo chuẩn xác nhất cho khả năng kêu gọi khán giả của diễn viên chính nhất phiên. Dù không ai bắt nam nữ chính phải gánh toàn bộ chất lượng bộ phim nhưng với một đỉnh lưu kiêm Thị hậu như Triệu Lệ Dĩnh, mức kỳ vọng tối thiểu là phải kéo được lượt xem ổn định ngay từ khi mở màn.
Nhìn lại hành trình 4 năm qua, ngoại trừ Dữ Phượng Hành đạt thành tích khủng nhờ màn tái hợp cặp đôi Sở Kiều Truyện, các dự án còn lại của Triệu Lệ Dĩnh đều có khởi đầu khá khiêm tốn trên các nền tảng chiếu mạng. Ngay cả với Tiểu Thành Đại Sự mặc dù được đầu tư rầm rộ nhưng chiếu ngày đầu (10/01/2026) cũng chỉ đạt hơn 6,3 triệu view.
Con số này cho thấy sức hút cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh đối với khán giả nền tảng trực tuyến đang có dấu hiệu bão hòa. Dù phòng làm việc đã đổ ra tới 633 hotsearch trên cả ba nền tảng Weibo, Douyin và Kuaishou để truyền thông nhưng hiệu quả chuyển đổi thành lượt xem thực tế vẫn chưa tương xứng với vị thế của một ngôi sao hạng S+.
Khi bộ phim Tiểu Thành Đại Sự lên sóng giờ vàng CCTV8, nhiều chuyên gia đã đặt nó lên bàn cân so sánh với bộ phim tiền nhiệm là Cuộc sống không hẹn mà gặp của Đổng Tuyền. Thông thường, một bộ phim có sức hút sẽ có xu hướng rating tập 2 cao hơn tập 1 (peak rơi vào tập 2). Thực tế từ ngày 1/1 đến 9/1/2026 cho thấy, phim của Đổng Tuyền luôn giữ vững phong độ này trong phần lớn số ngày chiếu.
Trái lại, quân bài chiến lược của Triệu Lệ Dĩnh lại đang đi ngược lại xu hướng phát triển bền vững. Diễn biến tập 2 lại đang cho thấy xu hướng đi xuống, khiến rating trung bình ngày đầu chỉ đạt 2,2348%.
Việc rating đạt đỉnh ở tập đầu rồi giảm dần ở tập sau cho thấy khán giả tò mò vào xem vì danh tiếng của diễn viên nhưng nội dung hoặc cách thể hiện lại chưa đủ sức giữ chân họ ngồi trước màn hình. Thậm chí, rating trung bình ngày đầu của Triệu Lệ Dĩnh còn suýt soát thua cả đàn chị Đổng Tuyền (2,2414%) - người vốn đã lâu không đóng chính và không sở hữu lượng fan hùng hậu như cô.
Bên cạnh những con số khô khan, chất lượng nghệ thuật của Tiểu Thành Đại Sự cũng đang là tâm điểm của những lời phê bình. Trên các diễn đàn đánh giá phim, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vai nữ cán bộ Lý Thu Bình.
Nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý nhân vật của cô còn khá cứng nhắc, chưa lột tả được cái thần của một người phụ nữ tiên phong thập niên 80. Tổng thể bộ phim bị nhận xét là mang tính giáo điều, nhịp phim thiếu điểm nhấn, khiến trải nghiệm xem đài trở nên mệt mỏi. Khi một diễn viên được gắn mác thực lực nhưng lại nhận về nhiều chỉ trích về chuyên môn ngay ngày đầu ra mắt, đó là một tín hiệu báo động đỏ cho danh tiếng mà Triệu Lệ Dĩnh đã dày công xây dựng.
Để thấy rõ sự chênh lệch, hãy nhìn vào thành tích của bộ phim Sinh Vạn Vật do Dương Mịch đóng chính, cũng phát sóng trên khung giờ vàng CCTV8 vào tháng 8/2025. Dù cả hai cùng chọn con đường chính kịch, cải cách xã hội nhưng Dương Mịch đã chứng minh khả năng "gánh rating" vượt trội hơn hẳn.
Sinh Vạn Vật dù hưởng mức nền thấp hơn (+0,9056%) nhưng đỉnh cao đạt tới 2,6853% và quan trọng nhất là xu hướng đi lên mạnh mẽ ở tập 2. Bên cạnh đó, kỷ lục thiết lập cũng ghi nhận rating Khốc Vân đạt đỉnh 4,3535% - kỷ lục cao nhất của đài CCTV8 trong vòng 3 năm qua. Trong khi đó, chỉ số CVB trung bình đạt 2,388%/tập, vượt xa con số mở màn của Triệu Lệ Dĩnh.
Dương Mịch không cần đến hàng trăm hotsearch ảo để đánh bóng tên tuổi mà chính sức hút từ nội dung và cách cô hóa thân vào nhân vật đã kéo khán giả quay lại với máy thu hình. Việc cùng phát sóng trên một hệ thống đài nhưng kết quả chênh lệch rõ rệt đã khẳng định một sự thật phũ phàng: Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể vượt qua Dương Mịch về khả năng kêu gọi khán giả đại chúng.
Sự thất thế của Tiểu Thành Đại Sự trước Sinh Vạn Vật là một bài học đắt giá cho Triệu Lệ Dĩnh trong công cuộc chuyển hình. Danh tiếng "đỉnh lưu" có thể mang lại lượt thảo luận rầm rộ trên mạng xã hội nhưng để chinh phục khán giả truyền hình - những người vốn khắt khe và thực tế - thì chỉ có chất lượng kịch bản và diễn xuất đột phá mới là chìa khóa.