Cuộc đối đầu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, hai gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ tiểu hoa đán 8X, một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận khi đoàn phim Tương viên lộng chính thức nộp danh sách đăng ký đề cử cho Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng. Đây là một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Trung Quốc, nơi mọi động thái đăng ký tranh giải đều có thể tạo ra làn sóng dư luận mạnh mẽ.
Theo danh sách đăng ký vừa được công bố, Tương viên lộng tham gia cuộc đua ở hàng loạt hạng mục quan trọng như Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Nam - Nữ chính, Nam - Nữ phụ cùng nhiều giải kỹ thuật hậu trường. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý lại nằm ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, khi cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều được đưa tên vào danh sách đăng ký.
Động thái đăng ký song song này nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên các diễn đàn điện ảnh Trung Quốc. Không ít khán giả cho rằng đây là chiến lược "rải lưới rộng" quen thuộc, nhưng cũng có ý kiến nhận định đoàn phim đang vô tình, hoặc cố ý, tạo ra một cuộc so kè mới giữa hai cái tên vốn đã gắn liền với sự cạnh tranh suốt hơn một thập kỷ.
Thực tế, xét về tổng thể, Tương viên lộng không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh các giải lớn. Doanh thu phòng vé lẫn phản ứng khán giả đều ở mức trung bình, khiến nhiều người hoài nghi việc phim có thể tiến sâu tại Kim Tượng. Trước đó, khi phim được chọn tham dự Liên hoan phim Tokyo, chỉ có đạo diễn Trần Khả Tân xuất hiện, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cả ê-kíp rầm rộ quảng bá trước ngày công chiếu.
Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng trong bối cảnh các hạng mục Đạo diễn, Biên kịch hay Nam - Nữ chính đều gặp "đại niên", hạng mục Nữ phụ vẫn có khả năng tạo bất ngờ. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, dù không phải ứng viên sáng giá nhất, nhưng cũng không hoàn toàn "vô vọng" khi đặt cạnh những cái tên như Thái Thiếu Phân, Huệ Anh Hồng hay Lang Nguyệt Đình.
Điều khiến cuộc đối đầu thêm phần nhạy cảm nằm ở cấu trúc phát hành của Tương viên lộng. Phim được chia thành hai phần, trong đó phần đầu, đã ra rạp, tập trung nhiều hơn vào tuyến nhân vật của Dương Mịch. Vai diễn của cô có cao trào, có không gian phát triển và tạo được dấu ấn rõ rệt. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu xuất hiện ở phần sau, nhưng phần phim này vẫn chưa có lịch công chiếu chính thức, khiến lợi thế tranh giải của cô bị đặt dấu hỏi.
Trong bối cảnh đó, nhiều cư dân mạng cho rằng kịch bản "cả hai cùng được đề cử" gần như không xảy ra. Nếu một người lọt danh sách đề cử chính thức, người còn lại bị loại, cuộc so kè giữa hai hoa đán 85 sẽ lập tức ngã ngũ ở vòng đầu tiên. Chính khả năng "một được - một mất" này khiến câu chuyện Kim Tượng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Với Triệu Lệ Dĩnh, một đề cử điện ảnh lúc này mang ý nghĩa đặc biệt. Sau giai đoạn chuyển mình thành công với các tác phẩm chính kịch và những giải thưởng truyền hình danh giá, cô lại gặp không ít trắc trở ở mảng điện ảnh và đời sống cá nhân trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Dương Mịch vừa lấy lại phong độ nhờ thành công của Sinh vạn vật trên màn ảnh nhỏ, nhưng vẫn thiếu một dấu mốc điện ảnh đủ sức thuyết phục giới chuyên môn.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc Tương viên lộng đưa cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vào cùng một cuộc đua Kim Tượng đã đủ để khơi lại cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều năm giữa hai biểu tượng của thế hệ 85 hoa. Với khán giả, đây không chỉ là câu chuyện đề cử, mà còn là phép thử cho hành trình chuyển mình của hai ngôi sao nữ hàng đầu Hoa ngữ trong cuộc chơi điện ảnh ngày càng khắc nghiệt.