Sau 4 năm kể từ khi đường ai nấy đi, câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn liên tục được nhắc tới trong đời sống điện ảnh Hoa ngữ, nhưng với hai quỹ đạo hoàn toàn trái ngược.
Nếu Triệu Lệ Dĩnh đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, được xem là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng và khả năng bảo chứng phòng vé hàng đầu, thì Phùng Thiệu Phong lại khá lặng lẽ, chật vật tìm lại hào quang sau hôn nhân đổ vỡ.
Những tháng cuối năm 2025, trong một buổi livestream giản dị, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với áo sơ mi trắng, gương mặt gần như không son phấn. Ống kính cận cảnh không che giấu dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt tự tin và khí chất điềm tĩnh của cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Ít ai ngờ, cô gái từng bị chê "mặt tròn, quê mùa" năm nào nay đã sở hữu khối tài sản ước tính hơn 1,3 tỷ NDT, liên tiếp nhận đề cử và giải thưởng lớn, đồng thời đứng trong hàng ngũ minh tinh hạng A của làng phim ảnh Trung Quốc.
Sự bứt phá của Triệu Lệ Dĩnh không đến từ may mắn. Năm 19 tuổi, khi tham gia các cuộc tuyển chọn, cô từng bị khuyên nên phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt không hợp lên hình. Cô từ chối và lựa chọn chứng minh bản thân bằng diễn xuất. Trong quá trình quay Sở Kiều Truyện, nữ diễn viên từng ngã ngựa dẫn đến chấn thương cột sống, nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành các cảnh hành động với đai bảo hộ. Sau ly hôn chỉ ba tháng, cô tái xuất bằng Gió thổi Bán Hạ, hóa thân thành nữ doanh nhân Hứa Bán Hạ gai góc và thực tế. Vai diễn này mang về cho cô giải Kim Ưng Nữ chính xuất sắc, đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục.
Không dừng lại ở truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh còn tiến sâu vào điện ảnh chính thống. Trong bộ phim Điều thứ 20 của Trương Nghệ Mưu, cô đảm nhận vai một phụ nữ câm với thời lượng thoại bằng không. Để nhập vai, nữ diễn viên dành hàng giờ mỗi ngày luyện ngôn ngữ ký hiệu. Chỉ với vài phút xuất hiện trên màn ảnh, cô vẫn đủ sức gây chấn động giới chuyên môn và sau đó giành giải Bách Hoa cho Nữ phụ xuất sắc.
Song song với thành tích nghệ thuật, giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh cũng tăng vọt. Số hợp đồng quảng cáo của cô tăng từ 18 lên 34 nhãn hàng, trong đó có danh hiệu đại sứ toàn cầu mảng mỹ phẩm của Givenchy, giúp cô thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế với hình ảnh sang trọng, đẳng cấp. Theo số liệu từ Forbes Trung Quốc, thu nhập thường niên của Triệu Lệ Dĩnh cao gấp khoảng 3,7 lần Phùng Thiệu Phong, con số đủ để phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về vị thế.
Trái ngược với đà thăng hoa của vợ cũ, Phùng Thiệu Phong sau ly hôn không có nhiều dự án gây tiếng vang. Các bộ phim anh tham gia liên tiếp thất bại về doanh thu lẫn phản hồi khán giả. Gần đây, tin đồn "kết hôn chớp nhoáng" với Cảnh Điềm dù chưa được xác thực vẫn khiến tên tuổi anh trở lại hot search theo cách tiêu cực, với không ít bình luận cho rằng anh đang dựa hơi quá khứ hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh.
Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần chia sẻ quan điểm sống thẳng thắn: giá trị của người phụ nữ không được định nghĩa bằng hôn nhân. Cô chọn đóng những vai mình yêu thích, tự kiểm soát tài chính và dành thời gian rảnh cho con trai. Những lời mỉa mai từng cho rằng cô "kết hôn để đổi đời" nay đã đổi chiều, trở thành nhận xét rằng Phùng Thiệu Phong mới là người "không với tới được" Triệu Lệ Dĩnh hiện tại.
Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh vì thế không chỉ là sự so sánh hơn - thua sau ly hôn, mà còn là hành trình một nữ diễn viên dùng thực lực để tự viết lại vị thế của mình trong điện ảnh Hoa ngữ.