Theo số liệu mới nhất, Toy Story 5 đã thu về 808,6 triệu USD trên toàn thế giới, gồm 381,3 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 427,3 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Với kết quả này, bộ phim đã vượt qua Monsters University (746 triệu USD), Up (735 triệu USD) và The Incredibles (633 triệu USD), trở thành phim có doanh thu cao thứ 9 trong lịch sử Pixar trên phạm vi toàn cầu.
Không chỉ vậy, tại Bắc Mỹ, Toy Story 5 cũng vượt doanh thu của Finding Nemo (381 triệu USD) để vươn lên vị trí phim có doanh thu nội địa cao thứ 6 của Pixar. Xét riêng phòng vé năm 2026, tác phẩm hiện đứng thứ hai tại thị trường Bắc Mỹ, chỉ xếp sau Super Mario Galaxy Movie.
Trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) trong năm 2026, Toy Story 5 hiện giữ vị trí thứ ba, sau Super Mario Galaxy, bộ phim đã cán mốc hơn 1 tỷ USD và Michael cũng đang tiến gần cột mốc này. Đáng chú ý, bộ phim vẫn chưa khởi chiếu tại Đức, thị trường dự kiến ra mắt vào ngày 23/7, hứa hẹn tiếp tục bổ sung doanh thu trong thời gian tới.
Ở thị trường quốc tế, Toy Story 5 cũng đã vươn lên trở thành phim Pixar có doanh thu nước ngoài cao thứ 11, chỉ còn kém Up khoảng 15 triệu USD.
Về nội dung,Toy Story 5 còn đánh dấu màn tái ngộ được mong chờ của Woody, Buzz Lightyear cùng nhóm bạn sau phần phim thứ tư. Trước đó, Woody đã quyết định rời đi cùng Bo Peep để giúp đỡ những món đồ chơi bị bỏ rơi, trao lại vai trò dẫn dắt nhóm của cô bé Bonnie cho Buzz và Jessie.
Ở phần phim mới, sự xuất hiện của một chiếc máy tính bảng hiện đại mang tên Lilypad đã làm xáo trộn cuộc sống của các món đồ chơi, buộc Woody, Buzz và những người bạn phải một lần nữa sát cánh trong hành trình phiêu lưu mới.
Ngoài sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc gồm Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) và Joan Cusack (Jessie), Toy Story 5 còn có sự góp mặt của những gương mặt mới như Greta Lee và Conan O'Brien, góp phần mang đến nhiều màu sắc mới cho thương hiệu hoạt hình đình đám của Disney và Pixar.