Phim Ảnh

Top những vị thần siêu bá đạo từng xuất hiện trong thế giới Dragon Ball

Yasha
Chia sẻ

Đâu là những vị thần bá đạo nổi bật nhất trong Dragon Ball Super?

Kể từ khi movie Dragon Ball Z: Kami to Kami ra mắt vào hồi năm 2013, vũ trụ Dragon Ball đã tiến lên tầm cao mới và thay đổi với sự xuất hiện của những vị thần hùng mạnh. Vậy, đâu là những vị thần bá đạo nổi bật nhất trong series này?

5. Beerus

Ông được biết đến với tên gọi Thần Hủy Diệt Beerus, là thần của sự hủy diệt (Hakaishin) ở vũ trụ thứ 7 trong số 12 vũ trụ của Dragon Ball. Nhiệm vụ của Beerus là tiêu diệt các hành tinh để duy trì sự cân bằng trong vũ trụ mà mình cai quản. Sức mạnh của vị thần hủy diệt này vượt xa tất cả các nhân vật của Dragon Ball, kể cả những tên trùm hùng mạnh và độc ác nhất như Frieza, Cell hay Buu.

Theo mô tả, Beerus đủ sức mạnh để thổi bay Trái Đất, hủy diệt Hệ Mặt Trời hay thậm chí quét sạch toàn bộ thiên hà nếu ông ta giận dữ. Trong những lần đọ sức với các nhân vật trong Dragon Ball, Beerus đều gần như chưa từng thất thủ. Có thể kể đến như lần Beerus hạ gục Android 18, Tenshinhan và Piccolo bằng đôi đũa, bắn bay Majin Buu chỉ với một chưởng, đánh bại Mystic Gohan chỉ với một cú đá vào bụng, dễ dàng hạ gục Vegeta Blue mà không tốn quá nhiều sức lực.

Beerus dễ dàng hạ gục Vegeta Blue.

Với kĩ thuật di chuyển mà Whis dạy, Beerus đủ sức mạnh để đối phó tạm thời với cuộc tấn công tập thể tới từ những vị Thần Hủy Diệt khác. Với quyền năng Hakai, ông có thể khiến sự tồn tại của Zamasu chỉ còn là đống cát bụi. Đẳng cấp của thứ sức mạnh này hoàn toàn khác 1 trời 1 vực so với thứ Ki Hakai mà Toppo thể hiện ở Giải Đấu Sức Mạnh.

Beerus né tránh đòn của các Hakaishin khác, dù bị tấn công tập thể.

4. Whis

Whis là một Thiên Sứ và cũng là người giám sát, dạy võ thuật, đồng thời là hầu cận cho Beerus - Thần Hủy Diệt của vũ trụ thứ 7. Khác với Beerus có tính cách khá nóng nảy, cục cằn, thì tính cách của Whis khá điềm tĩnh và vui vẻ, rất hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên nhiều lúc Whis lại tỏ ra hơi lơ đễnh, thậm chí từng đạp phải "mìn" do không chú ý.

Về sức mạnh thì Whis còn "khủng" hơn cả Beerus, vì Whis chính là thầy dạy võ cho ông ta. Whis đủ sức mạnh để đánh cho Beerus phải nằm chỉ với 1 đòn duy nhất. Ngoài ra, Whis cũng được cho là có thể còn mạnh hơn cả chị gái mình - Vados ở thời điểm hiện tại. Việc Vados luôn tự hào rằng mình mạnh hơn Whis, đơn giản là vì họ không còn đọ sức với nhau kể từ lúc cô dạy dỗ em trai mình mà thôi.

Bên cạnh đó, Whis cũng sở hữu 1 số quyền năng đặc biệt, như quay ngược thời gian với giới hạn 3 phút và từng có vài lần chúng ta được chứng kiến khả năng này. Lần đầu tiên là lúc Beerus trong khi ngái ngủ lỡ tay phá mặt trời trước mặt Goku và Vegeta, Whis đã đảo ngược thời gian để ngăn chặn tình huống đáng tiếc này xảy ra. Lần thứ 2 là khi mà Frieza cho nổ tung trái đất, Whis đã sử dụng năng lực của mình giúp cho Goku tung đòn kết liễu trước khi hắn kịp "thổi bay" hành tinh Trái Đất mà Goku ra sức bảo vệ. Lần thứ 3 là khi muốn có được chứng cứ phạm tội của Zamasu, Whis đã sử dụng năng lực này để Beerus tiêu diệt Zamasu trước khi hắn ra tay ám sát Gowasu.

Whis sở hữu 1 kĩ thuật di chuyển tương đối hoàn hảo, chính là Bản Năng Vô Cực hoàn thiện. Theo lời Whis, ngay cả Beerus sau nhiều năm cũng chưa thể làm chủ được nó.

3. Zeno no Tsukibito

Zeno no Tsukibito là cặp thực thể bí ẩn có vị trí cao hơn hẳn so với đa số các vị thần khác, là bộ đôi hộ vệ cho Zeno. Mặc dù chưa rõ họ có sức mạnh thế nào, nhưng không có gì quá vô lý khi khẳng định họ sở hữu quyền năng còn lớn hơn cả các Thần Hủy Diệt.

Zeno no Tsukibito có thể dịch chuyển tức thời tới bất cứ đâu, bao gồm cả cung điện của Zeno giống như các Kaioshin.

4. Daishinkan

Daishinkan - 1 trong những nhân vật bí ẩn nhất trong Dragon Ball Super vốn là cận thần thân cận nhất của Zeno, đến mức có thể thao túng cả những quyết định của vị thần tối cao ấy. Ông ta là Đại Thiên Sứ, kẻ được coi là 1 trong 5 người hùng mạnh nhất trong đa vũ trụ.

Daishinkan sở hữu rất nhiều quyền năng bí ẩn mà tới nay chúng ta vẫn chưa thể biết hết, bao gồm cả việc "nâng cấp" phần mềm cho Kamipad, giúp 2 Zeno theo dõi màn chiến đấu siêu tốc của Dypso.

Daishinkan chính là "cha" của các Thiên Sứ hùng mạnh, như Whis, Vados hay Kusu. Tuy nhiên, cách ông ta sinh ra các Thiên Sứ tới nay vẫn là 1 bí ẩn.

Whis là con của Daishinkan.

5. Zeno

Zeno là vị vua tối cao của 12 vũ trụ, và cũng là vị thần sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất trong thế giới Dragon Ball cho tới nay. Theo như những gì đã được hé lộ, xưa kia vốn có tổng cộng 18 vũ trụ nhưng khi thấy "có quá nhiều vũ trụ", Zeno đã thẳng tay xóa sổ luôn 6 vũ trụ một cách nhẹ nhàng. Điều này dẫn đến hiện tại chỉ còn 12 vũ trụ như chúng ta vẫn hay biết mà thôi. Bất cứ cái gì khiến Zeno khó chịu, Zeno sẽ hủy diệt chúng trong nháy mắt.

Tuy nhiên, Zeno không bao giờ chiến đấu. Mắt Zeno không thể bắt kịp chuyển động của Dypso, trong khi những Thiên Sứ như Vados thì lại có thể. Ấy thế, những điều này lại không hề phủ nhận được sức mạnh đáng sợ của Zeno. Trong sự kiện Triển Lãm Zen ở manga, Zeno, Zeno tương lai, 2 hộ vệ, Daishinkan và các Thiên Sứ đều không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm của Rumsshi, trong khi các Hakaishin và Kaioshin thì có.

Goku, các Kaioshin và Hakaishin đều bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm của Rumsshi.
Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin mới nhất