Phim Ảnh

Dragon Ball: Top 8 điều thú vị về chủng tộc Saiyan mà bạn có thể chưa biết (P.1)

Yasha
Chia sẻ

Hãy cùng tìm hiểu về top 5 bí ẩn xoay quanh chủng tộc chiến binh Saiyan nhé.

Dragon Ball là 1 trong những thương hiệu anime - manga xứng đáng được đứng ở ngôi vua, khi đã thống trị ngành truyện tranh trong suốt 35 năm. Đặc biệt là khi trở lại mạnh mẽ với phần phim Dragon Ball Z: Kami no Kami (tựa Việt "Bảy Viên Ngọc Rồng: Trận chiến giữa những vị Thần") vào năm 2013, thương hiệu này đã có những biến chuyển ngày càng mạnh mẽ hơn trước, mở rộng hơn trước, gây tiếng vang hơn trước.

Tuy nhiên, cũng chính vì vũ trụ Dragon Ball rất rộng, mà chúng ta có thể lỡ "bỏ quên" 1 số thông tin thú vị, thậm chí là thông tin đó còn được giấu kín cho đến khi được tiết lộ. Và 1 trong số đó chính là những điều bí ẩn xoay quanh chủng tộc hiếu chiến bậc nhất Dragon Ball - người Saiyan đó. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về top 8 bí ẩn xoay quanh những chiến binh này nhé.

1. Nước tiểu có lượng nhiệt đủ để... phá hủy 1 tảng đá

Thông thường thì, người hâm mộ thường rất ít khi quan tâm đến quãng thời gian mà các chiến binh của chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, và nếu thật như vậy thì thật đáng tiếc. Trong anime, khi Trunks và Goten đang giải lao, thì 2 cậu nhóc này đã nghĩ ra 1 trò đùa vô cùng tinh quái. Đó là... viết tên của họ lên 1 tảng đá bằng... nước tiểu.

Và ngạc nhiên thay, theo đó thì có vẻ như nước tiểu họ đủ lượng nhiệt để... đốt cháy cả đá, và thế là tên của họ đã được khắc lên đó. Vậy, điều này đồng nghĩa với việc khi trở thành Super Saiyan thì mọi hoạt động sinh lý của họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước, bao gồm cả... bàng quang?

2. Có thể trở thành 1 người nào đó không phải chiến binh

Khi người Saiyan lần đầu tiên được giới thiệu, họ đã được miêu tả là 1 chủng tộc chỉ gồm toàn những chiến binh. Những chiến binh thì sẽ được phân hạng thành cao cấp hoặc thấp cấp, và nếu 1 chiến binh nào đó bị đánh giá là thấp cấp thì có thể sẽ bị "đi đày" sang 1 hành tinh được cho là "quá ít giá trị để bán".

Điều đó sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo của người Saiyan, tức vua Vegeta. Và nếu chiến binh cấp thấp đó không bị đi đày từ khi còn nhỏ thì có lẽ tương lai của anh ta sẽ sáng lạng hơn nhiều, tất nhiên là với trường hợp... không phải làm 1 chiến binh. Họ hoàn toàn có thể sống với những nghề nghiệp khác, giống như người Trái Đất vậy. Tuy nhiên, có lẽ khả năng thăng tiến của họ sẽ không được cao như những chiến binh mà thôi.

Trong Dragon Ball Super: Broly, chúng ta đã được thấy rằng những chiến binh cấp thấp đó có thể đã có quyền được lựa chọn con đường riêng cho mình. Đó có thể là phi công, nhà khoa học gia, thư ký, đầu bếp, thợ máy, hay lính bắn tỉa,... Về cơ bản, không phải người Saiyan thuần chủng nào được sinh ra và lớn lên trên hành tinh Vegeta cũng có thể chiến đấu. Do đó, việc 1 Saiyan lai như Gohan theo đuổi con đường học giả cũng chẳng có gì là sai về mặt lý thuyết cả.

3. Sinh lý mạnh không có nghĩa là chống được mọi loại bệnh và virus

Mặc dù rất mạnh mẽ và có thể chịu được môi trường khắc nghiệt, nhưng người Saiyan cũng có thể bị bệnh, giống như người Trái Đất vậy. Ở 1 thời điểm, Goku đã từng trở thành nạn nhân của 1 loại virus gây bệnh tim trên Trái Đất. Vậy nên, hệ thống miễn dịch của anh vốn chỉ mạnh hơn người thường, giúp anh chống chọi bệnh tật hay độc tố lâu hơn, chứ không thể giúp anh hoàn toàn tránh khỏi nó.

4. Gừng già nhưng vẫn còn cay

Chắc chắn rồi, người Saiyan là 1 chủng tộc chiến binh kia mà. Sức sống của họ mạnh đến mức mà ngay cả khi về già, họ vẫn là những chiến binh lão luyện. Trong tựa game Dragon Ball Fusions trên Nintendo 3DS, game thủ sẽ được gặp 1... cụ bà Saiyan có tên là Stabba. Mặc dù đã ở tuổi già, làn da nhăn nheo, nhưng bà vẫn đủ sức tạo nên 1 mối đe dọa ngay cả với những đối thủ trẻ tuổi. Chỉ là tuổi tác để khiến bà yếu sức và chậm chạp hơn thôi.

Có vẻ như ngay cả khi một Saiyan đã về già, họ vẫn duy trì ý thức chiến đấu sắc bén và tầm vóc thể chất sẽ cho phép họ thể hiện tốt như họ đã làm khi còn trẻ, ở 1 mức nào đó.

Còn tiếp...

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin mới nhất