Phim Ảnh

Dragon Ball: Top 10 điều bạn có thể chưa biết về Đại Ma Vương Piccolo (P.2)

Yasha
Chia sẻ

Mặc dù cuối cùng đã thất bại dưới tay Goku, nhưng thực thế thì King Piccolo lại thành công hơn những nhân vật phản diện khác trong "Dragon Ball" và đạt được một số mục tiêu nhất định.

Trong bài trước, chúng ta đã điểm qua 1 số thông tin thú vị xoay quanh Đại Ma Vương Piccolo rồi. Giờ, hãy cùng nói về 5 thông tin cuối cùng nhé.

Ngai vàng của Piccolo vốn được dựa trên nghệ thuật kiến trúc trên hành tinh Namek?

Nếu bạn để ý 1 chút, có thể bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng King Piccolo và vua Saichoro có 1 thứ tương đối giống nhau, đó chính là ngai vàng. Chiếc ghế của họ có hình dáng gần như y hệt nhau, và ngai của Saichoro không trang trí bằng đầu lâu như của Piccolo bởi ông là 1 vị vua nhân từ, khác hẳn với lão ác quỷ kia.

Nếu bạn để ý thì, những kiến trúc trên Namek như nhà cửa, hay trang thiết bị công nghệ sau này,... đều dựa trên thiết kế ngai vàng của Piccolo thời kỳ đó.

Trên lý thuyết thì cũng 1 người, nhưng khác diễn viên lồng tiếng

Ở bản Dragon Ball phát hành tại phương Tây, việc lồng tiếng cho cả King Piccolo lẫn Piccolo đều được đảm nhận bởi diễn viên Christopher Sabat. Nhưng ở bản Nhật gốc thì không như vậy.

Ban đầu, King Piccolo vốn được lồng tiếng bởi Aono Takeshi. Ông cũng chính là người đã lồng tiếng cho 1 số nhân vật khác như Thượng Đế hay ninja Murasaki. Tuy nhiên, khi Takeshi qua đời thì Shimada Bin (diễn viên lồng tiếng của Broly và Dyspo) đã đảm nhận vai trò này.

Sau đó, Piccolo Jr. lại được lồng tiếng bởi 1 người khác - Furukawa Toshio. Mặc dù hai Piccolo về cơ bản là cùng một người, không có gì lạ khi họ có giọng nói khác nhau vì Piccolo Jr. có dây thanh âm khác với cha mình.

Cái tên "Piccolo" vốn gây gợi nhớ đến nguồn gốc của hắn

Khi phần bản thể độc ác của Thượng Đế quyết định đặt tên cho mình là "Piccolo", chắc hẳn không phải là vì hắn nghĩ đến cái nhạc cụ bằng gỗ nào đó đâu. Trong tiếng Namek, "Piccolo" có nghĩa là "một thế giới khác".

Về cơ bản thì họ vốn là người ngoài hành tinh. Và khi cánh cửa con tàu vũ trụ đưa họ đến Trái Đất mở ra, chắc chắn điều mà họ nhận thức đầu tiên khi ở đây chính là "một thế giới khác". Và do đó, cái tên Piccolo đã ra đời.

Chương của hắn đã giới thiệu vật phẩm tăng sức mạnh "vĩnh viễn đầu tiên" của Dragon Ball

Tăng sức mạnh không phải là hiếm trong Dragon Ball, từ khả năng đánh thức tiềm năng của một chiến binh bởi vua Saichoro, đến việc mở khóa toàn bộ tiềm năng của Old Kai. Tuy nhiên, trước khi phương pháp này ra đời thì chúng ta có 1 biện pháp nguy hiểm hơn: Siêu thánh thủy.

Mang trong mình sức mạnh của các vị thần, thứ nước thiêng đặc biệt này nằm trong một mê cung băng ở cực bắc của Trái đất. Tuy nhiên, Siêu Thánh Thủy cũng rất độc và có thể giết chết kẻ nào không có đủ sức mạnh tinh thần lẫn thể chất để chống chọi lại nó. Goku đã uống thứ nước này ngay trước khi tái đấu với King Piccolo, và do đó sức mạnh của cậu đã gia tăng đáng kể.

Tính cách của hắn đã ảnh hưởng đến Cell?

Nếu nói về phần DNA "Piccolo" trong cơ thể Cell, chắc hẳn tất cả chúng ta đều cho rằng đó chính là tế bào của Piccolo Jr., chứ không có sự dính dáng gì đến King Piccolo.

Nhưng có thật là như vậy không?

Chắc hẳn, 1 phần nào đó của King Piccolo trong DNA của Piccolo đã gây ra tác động không nhỏ đến tính cách của Cell. Khác với những phản diện khác, Cell rất hứng thú với việc khoa trương, thể hiện sức mạnh tuyệt đối và chứng minh quyền lực với toàn nhân loại.

Đối chiếu với hành động lên ngôi của King Piccolo, cùng quyết định phá hủy một khu vực của Trái đất mỗi năm chỉ để nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra được lý do tại sao Cell đưa Cell Games trở thành một sự kiện công khai. Do đó, tính cách của Đại Ma Vương Piccolo đã thực sự gây tác động đến Cell ở 1 mức nào đó.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất