Phim Ảnh

Tổng cục điện ảnh Trung Quốc vẫn cho chiếu phim cổ trang nhưng với điều kiện gì?

LiLy
Chia sẻ

Sau phản ứng dữ dội từ phía dư luận, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc đã phải thay đổi về việc cấm phim cổ trang.

Vài ngày trước, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc (Quảng Điện) đã ban hành lệnh cấm phim cổ trang từ tháng 3 đến cuối tháng 6, xóa những phim đang chiếu và dừng chiếu những phim sắp chiếu. Việc cấm chiếu phim cổ trang nhận phải phản hồi tiêu cực từ phía netizen xứ Trung, Quảng Điện đã nhận được cả tấn gạch đá vì lệnh cấm vô lý này.

Quảng Điện ra lệnh cấm phim cổ trang với lý do thể loại phim này có tác động tiêu cực đến mọi người.

Tuy nhiên vì phản ứng quá tiêu cực khiến cho Quảng Điện đã phải gỡ bỏ lệnh cấm phim cổ trang. Quảng Điện mới đây đã triệu tập cuộc họp với 3 nhà chiếu mạng (Youku, Iqiyi và Tencent), đồng ý sẽ cho phim cổ trang lên sóng từ tháng 4 với các điều kiện sau:

1. Trước ngày 15 mỗi tháng, bên nhà mạng phát hành phim phải nộp kế hoạch chiếu phim cho Quảng Điện.

2. Hạn chế tỷ lệ phim cổ trang, đề tài hiện thực chiếm 60% kế hoạch phát sóng trong năm.

3. Những bên không nhận được giấy phép cho chiếu (bao gồm 1 đống giấy tờ lằng nhằng Quảng Điện yêu cầu) thì sẽ không được chiếu.

Đối với những yêu cầu trên, các nhà chiếu phải viết giấy bảo chứng.

Quảng Điện nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm chỉ sau vài ngày.

Đây là tin vui đối với những người yêu phim cổ trang bởi họ sẽ không phải lo lắng những phim cổ trang đang chiếu như Ỷ thiên đồ long ký 2019, Chiêu diêu bị xóa nữa hay hàng loạt phim hot đình đám như Diễm Thế Phiên, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ… bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Bộ phim gây chú ý nhất hiện nay - “Ỷ thiên đồ long ký 2019” sẽ không lo bị xóa khi đang chiếu dang dở.

Dù bị khống chế chặt nhưng những bộ cổ trang như “Diễm Thế Phiên”, “Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư”, “Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ” vẫn có khả năng được lên sóng.

Chia sẻ

Bài viết

LiLy

Tin mới nhất