Phim Ảnh

Phim của ‘vua nhí’ Tommen và ‘vua sói’ Robb Stark trong Game of Thrones giành quán quân Quả Cầu Vàng 2020

Tuấn Vũ
Chia sẻ

Bộ phim chiến tranh 1917 vừa giành được giải Phim Chính Kịch Xuất Sắc – giải thưởng được cho là cao nhất của lễ trao giải Golden Globes lần thứ 77.

Vào sáng thứ hai 6/1 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Golden Globes (Quả Cầu Vàng) thường niên đã diễn ra tại thành phố Los Angeles, bang California nước Mỹ. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất của môn nghệ thuật thứ bảy, quy tụ vô số tên tuổi hạng A tại Hollywood. Thậm chí, Quả Cầu Vàng còn được coi là tiền đề đáng tin cậy nhất cho giải Oscar cao quý hàng đầu ngành phim ảnh. Nghĩa là, những người đã chiến thắng tại Quả Cầu Vàng thì có rất nhiều khả năng cũng sẽ chiến thắng tại đấu trường Oscar diễn ra sau đó không lâu.

Tranh tài tại đấu trường Quả Cầu Vàng năm nay là nhiều cái tên lỗi lạc của điện ảnh thế giới. Các ứng viên xuất sắc gồm Once Upon A Time In Hollywood - bộ phim thứ 9 của đạo diễn cá biệt Quentin Tarantino, The Irishman - thiên truyện dài về giới mafia của cái tên lỗi lạc Martin Scorsese, hay Parasite - bộ phim kinh dị rất được hâm mộ của tên tuổi đến từ Hàn Quốc Bong Jung-ho.

Thế nhưng vào phút chót, giải thưởng được chờ đợi nhất của đêm trao giải - hạng mục phim Chính Kịch được yêu thích nhất đã gọi tên một bộ phim ít ai ngờ tới - 1917. Lấy bối cảnh đúng như tiêu đề, bộ phim đưa người xem trở lại chiến trường ác liệt của Thế Chiến Thứ Nhất, theo chân hai người lính trẻ trong một nhiệm vụ vô cùng cam go.

Trong phim, hai người lính Anh là Schofield (George MacKay thủ vai) và Blake (Dean Charles Chapman) được chỉ huy giao nhiệm vụ đưa tin tới một quân đoàn khác sắp rơi vào bẫy của kẻ địch. Để tới được tay người nhận, cả hai phải vượt qua vùng đất chết (No Man’s Land) bị bom đạn giày xéo, nhiều lần rơi vào tay kẻ địch, tính mạng luôn ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng, Blake trẻ tuổi hy sinh đầy bi thương, để rồi Schofield một mình mang tin tới quân đoàn kia, kịp thời ngăn họ xông vào cửa tử.

Cũng như những ứng viên nặng ký khác, 1917 được chỉ đạo bởi một đạo diễn vô cùng danh tiếng - Sam Mendes. Ông từng chèo lái những bom tấn thành công như Điệp Viên 007: Skyfall và bộ phim dành giải Oscar - American Beauty. Tuy nhiên, 1917 lại có điểm khác biệt và gần như trái ngược hoàn toàn với những cái tên được đề cử còn lại.

Trong khi những bộ phim kia sở hữu dàn diễn viên chính toàn sao hạng A: Leonardo DiCaprio và Brad Pitt trong Once Upon A Time In Hollywood, Robert DeNiro và Al Pacino trong The Irishman… thì 1917 đi ngược lại. Hai diễn viên chính của phim - George MacKay và Dean-Charles Chapman là những tên tuổi trẻ chưa có mấy tiếng tăm. Dean hầu như chỉ được biết đến nhờ vai hoàng đế trẻ đáng thương Tommen Baratheon trong series truyền hình Game of Thrones, còn George MacKay thì chưa có bộ phim nào được công chúng biết đến rộng rãi.

Để hậu thuẫn cho hai chàng lính mới này, 1917 sở hữu một dàn diễn viên phụ đầy các tài tử Anh Quốc, gồm Mark Strong (Kingsman, Shazam!), Bennedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange), Colin Firth (The King’s Speech), và Andrew Scott (Sherlock). Richard Madden - thủ vai vua sói trẻ Robb Stark trong Game of Thrones và là bạn diễn của Dean Charles Chapman cũng sắm vai trung úy trong 1917. Với cách “đi ngược” này - diễn viên tên tuổi diễn vai phụ, diễn viên trẻ lại đóng vai chính - bộ phim đã tạo nên công thức đầy lôi cuốn và chiến thắng đầy thuyết phục tại Quả Cầu Vàng.

1917 hiện chỉ vừa mới ra mắt tại một số rạp ở Mỹ sau ngày Giáng Sinh, và chưa được công chiếu ở nước khác. Dù vậy, với chiến thắng giòn giã tại Quả Cầu Vàng vừa qua, nó đã nhận được sự chú ý lớn từ những người yêu phim ảnh. Hiện 1917 sẽ tiếp tục tranh tài tại giải Critics Choice Award vào ngày 12/1 tới, và đang trên đà lọt vào danh sách đề cử Oscar danh giá, dự kiến sẽ công bố một ngày sau đó, vào ngày 13/1.

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Vũ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất