Tom Holland đang bước vào một giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp. Ở tuổi 30, nam diễn viên được cho là đã vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách những ngôi sao có tổng doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, với khoảng 15,5 tỷ USD. Thành tích này đưa anh vượt qua Zoe Saldana, Scarlett Johansson, Chris Pratt và Samuel L. Jackson.
Con số trên cho thấy sức hút thương mại của tài tử người Anh, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi khác về năng lực diễn xuất. Trong nhiều năm, thành công của anh thường được nhắc đến cùng hình tượng Người Nhện nhiều hơn những màn thể hiện ở các dạng vai khác.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2016, khi Tom Holland xuất hiện với vai Peter Parker trong Captain America: Civil War. Sau đó một năm, Spider-Man: Homecoming trở thành phim riêng đầu tiên của anh trong vai siêu anh hùng này và thu khoảng 880 triệu USD toàn cầu.
Thương hiệu tiếp tục tăng trưởng với Spider-Man: Far From Home, khi tác phẩm vượt mốc 1,1 tỷ USD. Đến Spider-Man: No Way Home, doanh thu lên gần 1,9 tỷ USD, đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm có thành tích nổi bật của thời kỳ hậu đại dịch.
Không chỉ xuất hiện trong các phim riêng, Tom Holland còn góp mặt trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Hai bom tấn lần lượt thu hơn 2 tỷ USD và gần 2,8 tỷ USD trên toàn cầu. Những dự án này giúp tổng doanh thu gắn với tên tuổi nam diễn viên tăng nhanh và tạo nền tảng cho vị trí hiện tại.
Tuy nhiên, năm 2026 mới là thời điểm tạo ra thay đổi rõ rệt. Hai dự án lớn là The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day cùng ra mắt, được cho là đóng góp hơn 4 tỷ USD vào tổng doanh thu phòng vé của nam diễn viên.
Trong The Odyssey, Tom Holland đảm nhận Telemachus, con trai của Odysseus trong tác phẩm do Christopher Nolan đạo diễn. Bộ phim được cho là đạt khoảng 1,68 tỷ USD toàn cầu. Vai diễn này cũng mở ra một hình ảnh khác của tài tử khi anh không còn dựa chủ yếu vào năng lượng trẻ trung và yếu tố hài hước quen thuộc.
Telemachus là một người con trưởng thành dưới cái bóng của người cha nổi tiếng, phải đối diện với những câu hỏi về gia đình và vị trí của bản thân. Nhân vật đòi hỏi sự tiết chế trong biểu cảm thay vì liên tục tạo tiếng cười hay những màn hành động.
Trong khi đó, Spider-Man: Brand New Day tiếp tục khai thác nhân vật Peter Parker nhưng đặt anh vào những vấn đề tâm lý phức tạp hơn. Tác phẩm mở màn với 360 triệu USD tại Bắc Mỹ và được cho là đạt khoảng 2,45 tỷ USD toàn cầu vào giữa tháng 9.
Sau nhiều năm gắn với hình ảnh Peter Parker trẻ trung, hoạt bát, Tom Holland lần này có thêm cơ hội thể hiện những trạng thái cảm xúc nặng hơn. Nhân vật phải đối diện với những tổn thương, khủng hoảng cá nhân và quá trình tìm cách cân bằng cuộc sống.
Đây cũng là điểm khiến diễn xuất của Tom Holland trong năm 2026 được chú ý theo hướng khác. Thay vì chỉ bàn về khả năng bán vé, khán giả và truyền thông có thêm cơ sở để đánh giá cách anh xử lý những phân đoạn nội tâm.
Thực tế, Spider-Man vẫn là phần quan trọng nhất trong hành trình đưa Tom Holland trở thành một trong những ngôi sao phòng vé hàng đầu. Vai Peter Parker phù hợp với độ tuổi, ngoại hình và nguồn năng lượng của anh đến mức hình tượng này gần như trở thành dấu ấn nghề nghiệp.
Tuy nhiên, Tom Holland không chỉ hoạt động trong vũ trụ Marvel. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2007 và từng tham gia nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau. Vấn đề là những vai diễn ngoài thương hiệu siêu anh hùng chưa tạo được sức vang tương đương các bom tấn.
Vì vậy, The Odyssey và Brand New Day có ý nghĩa lớn hơn một thành tích doanh thu. Một dự án cho thấy anh có thể tiết chế cách diễn, trong khi dự án còn lại mở rộng không gian tâm lý cho nhân vật đã quá quen thuộc.
Theo những số liệu được trích dẫn từ truyền thông quốc tế, tổng doanh thu các bộ phim có sự góp mặt của Tom Holland hiện khoảng 15,5 tỷ USD. Anh vượt Zoe Saldana với khoảng 15,47 tỷ USD, đồng thời đứng trên Scarlett Johansson, Chris Pratt và Samuel L. Jackson.
Kỷ lục phòng vé cũng kéo theo giá trị thương mại ngày càng lớn. Theo thông tin được The Guardian dẫn lại, thu nhập của nam diễn viên từ Brand New Day có thể lên tới 100 triệu USD nếu tính cả mức lương và khoản liên quan đến thành tích thương mại của bộ phim.
Dù vậy, doanh thu không phải thước đo duy nhất của một diễn viên. Chính khoảng cách giữa khả năng kéo khán giả đến rạp và mức độ được công nhận về chuyên môn từng là câu chuyện đáng chú ý trong sự nghiệp của tài tử người Anh.
Sau năm 2026, câu hỏi dành cho Tom Holland vì thế cũng thay đổi. Không chỉ là liệu anh có thể tiếp tục tạo ra những bom tấn, mà còn là liệu những vai diễn tiếp theo có giúp anh duy trì bước tiến về diễn xuất.
Nếu làm được điều đó, kỷ lục phòng vé hiện tại sẽ không còn là thành tích duy nhất để nhắc đến khi nói về Tom Holland. Nam diễn viên có thể từng bước được nhìn nhận như một diễn viên có khả năng bước ra khỏi cái bóng của Spider-Man, thay vì chỉ là gương mặt đại diện cho thương hiệu đã đưa anh lên đỉnh cao.