Phim Ảnh

Toei đánh mạnh vấn đề bản quyền, kỷ nguyên 'xem chùa' chấm dứt

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Mới đây, hàng loạt fansub nước ngoài đã trở thành đối tượng thanh trừng của hãng Toei.

Đối với thị trường điện ảnh, "xem chùa" luôn là một vấn đề nhức nhối khi cộng đồng "làm lậu" rất đông và rất khó loại bỏ, gây thiệt hại không nhỏ đến nhà sản xuất. Về cơ bản thì đây vốn là hành vi trái pháp luật và sẽ dần bị loại bỏ theo thời gian, bất kể nó đem lại hiệu ứng tích cực hay tiêu cực.

Ở thời điểm hiện tại, mảng phim Tokusatsu (bao gồm Kamen Rider và Super Sentai) đã trở thành đối tượng tiếp theo của nhà sản xuất trong việc đánh bản quyền.

Đầu tiên, cho những ai chưa rõ thì những file phim trên các trang phim lậu trực tuyến không phải tự nhiên mà có. Đầu tiên, các nhóm phụ đề (hoặc rip phim) nước ngoài sẽ thu RAW từ các dịch vụ truyền hình, stream,... sau đó sẽ tiến hành làm file phụ đề. Các fansub phi lợi nhuận ở Việt Nam sau đó sẽ lấy những tài nguyên này nhằm thực hiện bản phim có phụ đề Việt hoàn chỉnh, và sau cùng thì bị các thành phần trục lợi lấy và đăng tải lên các trang phim lậu.

Tuy nhiên, giờ đây thì tất cả đã chấm dứt do sự... vạ miệng của fan quốc tế. Cụ thể thì mới đây, một tài khoản twitter đã bình luận trên tweet của Shirakura Shinichirou (Giám đốc Sản xuất và Chiến lược của Toei), rằng muốn cho ông biết rằng anh ta rất thích SaberZenkaiger. Vấn đề duy nhất là Kamen Rider SaberKikai Sentai Zenkaiger đều là những series đang chiếu, và Shirakura đã đáp trả rằng: "Chúng tôi lẽ ra không nên biết tại sao bạn lại xem được các show đó nếu bạn ở nước ngoài".

Bằng cách nào đó mà trong vòng chưa đầy một tuần sau, Tivi-Nihon (nhóm Engsub lớn nhất cộng đồng Tokusatsu hiện tại) đã nhận được mail cảnh cáo bản quyền của Toei, yêu cầu xóa hết toàn bộ những file phim nhóm này từng thực hiện và đưa lên torrent.

Mail cảnh báo được cho là đến từ phía Toei.

Mặc dù ban đầu được cho là tin giả do chính Tivi-Nihon đưa ra, nhưng một nhóm khác là Over-Time đã liên lạc với Tivi-Nihon và xác nhận đây là sự thật. Ngay sau đó, Tivi-Nihon đã xóa toàn bộ torrent có liên quan đến Toei. Vào ngày 15/5, Over-Time tuyên bố ngừng cung cấp RAW cho hai series SaberZenkaiger.

Ở thời điểm hiện tại, Over-Time là fansub nước ngoài duy nhất cung cấp RAW lậu cho hai series nói trên. Do đó, nếu họ tạm ngưng hoạt động thì cũng đồng nghĩa với việc cộng đồng hâm mộ không còn cơ hội "xem chùa" nữa. Các nhóm khác dù chưa khẳng định, nhưng có thể họ cũng sẽ tạm đóng băng hoạt động để tránh việc bị đưa vào tầm ngắm của Toei.

Ngược lại, phía đối thủ của Toei là Tsuburaya (hãng sản xuất Ultraman) thì vẫn tiếp tục tỏ ra yêu chiều fan quốc tế, khi chiếu lại Ultraman Cosmos định dạng HDTV trên kênh Youtube chính thức của họ. Giống như những lần trước, họ cũng không gửi tối hậu thư đe dọa các fansub mà tự cung cấp phụ đề tiếng Anh đi kèm, đồng thời khéo léo chèn quảng cáo đĩa Bluray vào 2 bên blackbar của phim để kích thích cộng đồng fan mua ủng hộ.

Trong khi đó, kênh Youtube chính thứccủa Toei lại tương đối "tệ hại". TOEI TOKUSATSU WORLD OFFICIAL mặc dù đăng tải rất nhiều phim, nhưng đó đều là các phim cũ (Tsuburaya vẫn chiếu các series mới song hành với nền tảng stream và truyền hình), chưa kể một số tập còn... không có phụ đề tiếng Anh.

Thậm chí, với những phim thời Heisei thì họ chỉ đăng từ một đến hai tập phim và... bỏ xó suốt hơn một tháng trời để đăng những series cũ thời Showa lên kênh. Ví dụ điển hình chính là tập 2 của Kamen Rider Ryuki, khi đây là tập phim được lên từ cách đây ba tháng trước và không hề có thêm tập mới. Về cơ bản, nói về chiều fan thì Toei thật sự không thể bì được với đối thủ của họ.

Theo nhiều fan nhận định, dù xem lậu là sai, nhưng nó cũng đem lại tác động tích cực khi giúp Toei quảng bá thương hiệu đến thế giới, thay vì bị bó chặt trong "ao làng" Nhật Bản. Điều này vốn không hề ảnh hưởng đến doanh thu từ view của Toei, đồng thời lại khiến doanh số đồ chơi (vốn là doanh thu chính của phim) tăng vọt. Do đó, nếu chèn ép fansub thì đây có thể là sai lầm của chính nhà sản xuất.

Đồ chơi vốn là doanh thu chính của dòng phim Tokusatsu.

Vậy theo các bạn, liệu Toei có thật sự sai trong chuyện này hay không?

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất