Phim ảnh

Tin buồn liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đào

Vũ Ánh

Diễn viên Hồng Đào chưa thể viết tiếp cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Thông tin nghệ sĩ Hồng Đào góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 4 (DANAFF) đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, đáng buồn là nữ nghệ sĩ lại không thể chạm tay đến giải thưởng cuối cùng.

Trên các diễn đàn điện ảnh, không ít khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối bởi họ đánh giá vai diễn của nữ nghệ sĩ trong Mang Mẹ Bỏ Đi là một trong những màn thể hiện giàu cảm xúc nhất của cô trong thời gian gần đây.

Nghệ sĩ Hồng Đào lỡ hẹn với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 4. Ảnh: NSX
Nghệ sĩ Hồng Đào lỡ hẹn với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 4. Ảnh: NSX

Tác phẩm là dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc do đạo diễn Mo Hong-jin thực hiện, thuộc thể loại tâm lý - gia đình. Bộ phim kể về Hoan, chàng trai mưu sinh bằng nghề cắt tóc vỉa hè để chăm sóc mẹ là bà Lê Thị Hạnh. Do mắc bệnh Alzheimer, bà Hạnh ngày càng đánh mất ký ức, nhiều khi cư xử như một đứa trẻ. 

Áp lực mưu sinh cùng gánh nặng chăm sóc mẹ khiến Hoan phải từ bỏ nhiều ước mơ của tuổi trẻ. Đến khi không còn đủ khả năng lo cho mẹ, anh đưa bà sang Hàn Quốc tìm người anh cùng mẹ khác cha chưa từng gặp, với hy vọng bà có một cuộc sống tốt hơn. Tác phẩm khai thác sâu tình mẫu tử, sự hy sinh, ký ức và hành trình chữa lành những tổn thương trong gia đình.  

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Lê Thị Hạnh - nhân vật trung tâm của câu chuyện. Đây được xem là một trong những vai diễn khó nhất của nữ nghệ sĩ khi phải khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống giữa thực tại và những mảnh ký ức đứt gãy vì căn bệnh Alzheimer.

Nghệ sĩ Hồng Đào hóa thân thành bà Lê Thị Hạnh, người phụ nữ mắc căn bệnh Alzheimer. Ảnh: NSX
Nghệ sĩ Hồng Đào hóa thân thành bà Lê Thị Hạnh, người phụ nữ mắc căn bệnh Alzheimer. Ảnh: NSX

Không lựa chọn lối diễn bi lụy, Hồng Đào chinh phục người xem bằng sự tiết chế và chân thực. Cô thể hiện thuyết phục sự chuyển biến liên tục trong tâm lý nhân vật, từ nét ngây thơ như trẻ nhỏ, những phút giây hoang mang, lạc lõng cho đến khoảnh khắc bất ngờ tỉnh táo, chất chứa tình yêu thương dành cho con trai.

Nhiều phân đoạn chỉ cần ánh mắt, biểu cảm hay khoảng lặng của Hồng Đào cũng đủ khiến cảm xúc người xem nghẹn lại. Chính lối diễn xuất giàu nội lực này đã giúp vai bà Hạnh trở thành điểm sáng nổi bật của bộ phim và nhận được nhiều lời khen.

Không chỉ ghi dấu về mặt chuyên môn, Mang Mẹ Đi Bỏ còn đạt thành tích khả quan khi thu về hơn 171 tỷ đồng tại phòng vé, trở thành một trong những tác phẩm Việt gây chú ý trong năm 2025.

Màn hóa thân của Hồng Đào khiến nhiều khán giả xúc động. Ảnh: NSX
Màn hóa thân của Hồng Đào khiến nhiều khán giả xúc động. Ảnh: NSX

Chính vì vậy, việc Hồng Đào không thể giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc càng khiến nhiều người tiếc nuối. Song, với màn trình diễn được giới chuyên môn ghi nhận cùng sự yêu mến của khán giả, đề cử tại DANAFF vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

Sau thành công của Mang Mẹ Bỏ Đi, nghệ sĩ Hồng Đào sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả qua hàng loạt dự án điện ảnh mới như Ngày Con Còn Mẹ, Người Mẹ Xấu Lên Hương. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến cơ hội để nữ nghệ sĩ khẳng định khả năng diễn xuất và chinh phục thêm nhiều giải thưởng trong tương lai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI