Phim ảnh

Tiếc cho tình yêu chưa trọn vẹn của Hồng Đào ở tuổi 63

Thảo Nhi - CTV

Ở tuổi 63, Hồng Đào vẫn miệt mài diễn xuất, nhưng “tình yêu” sân khấu vẫn dang dở khi hơn 30 năm rời Việt Nam, nữ nghệ sĩ chưa thể trở lại sân khấu kịch dài.

Những năm tháng rực rỡ của sân khấu kịch TP.HCM từng gắn liền với một thế hệ nghệ sĩ tài năng, trong đó Hồng Đào là một gương mặt nổi bật. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Hồng Đào nhanh chóng tạo dấu ấn tại sân khấu 5B Võ Văn Tần và có cơ hội đứng chung sân khấu với những tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Vân, Hữu Châu. Đêm Họa Mi, Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông hay Lôi Vũ là những tác phẩm góp phần khẳng định khả năng diễn xuất của Hồng Đào, đặc biệt ở những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Nền tảng sân khấu cũng trở thành hành trang quan trọng khi Hồng Đào sang Mỹ định cư vào năm 1994. Tại hải ngoại, nữ nghệ sĩ chuyển hướng mạnh sang hài kịch và nhanh chóng tạo dựng vị trí riêng. Khi kết hợp cùng Quang Minh, Hồng Đào trở thành một trong những cặp diễn được yêu thích với phong cách hài duyên dáng, thông minh và giàu tính đời sống. Thiên Duyên Tiền Định, Lá Sầu Riêng Đông Lạnh hay Đam Mê Sân Khấu là những tiểu phẩm góp phần đưa tên tuổi Hồng Đào đến gần hơn với khán giả Việt ở nước ngoài.

Tiếc cho tình yêu chưa trọn vẹn của Hồng Đào ở tuổi 63 Ảnh 1

Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian hoạt động tại hải ngoại, Hồng Đào không đặt nặng chuyện tham gia các cuộc thi hay săn tìm giải thưởng. Nữ nghệ sĩ từng quan niệm điều quan trọng hơn danh hiệu là được làm nghề và được khán giả ghi nhận. Chính vì vậy, những giải thưởng liên tiếp xuất hiện trong giai đoạn trở về Việt Nam đóng phim càng trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Hồng Đào.

Bước ngoặt lớn đến từ điện ảnh. Sau nhiều năm hoạt động ở sân khấu và hài kịch, Hồng Đào ngày càng xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh Việt và chinh phục khán giả bằng lối diễn tiết chế, giàu cảm xúc. Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Cua Lại Vợ Bầu, Mai hay Mang mẹ đi bỏ cho thấy nữ nghệ sĩ có khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật. Đặc biệt, vai bà Đào trong Mai giúp Hồng Đào nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Nếu Mai đánh dấu sự ghi nhận ở vai phụ, Mang mẹ đi bỏ lại đưa Hồng Đào đến một cột mốc khác khi nữ nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều 2025 với vai Lê Thị Hạnh. Nhân vật người mẹ mắc Alzheimer đòi hỏi khả năng thể hiện nhiều tầng cảm xúc và trở thành một trong những vai diễn nổi bật của Hồng Đào trên màn ảnh thời gian gần đây. Bộ phim cũng đạt doanh thu 171,7 tỷ đồng sau hơn sáu tuần công chiếu, cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm lẫn nữ diễn viên chính.

Tiếc cho tình yêu chưa trọn vẹn của Hồng Đào ở tuổi 63 Ảnh 2

Bên cạnh những chiếc cúp, Hồng Đào còn sở hữu một thành tích đáng chú ý về phòng vé. Tổng doanh thu các bộ phim có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ được ghi nhận đã vượt mốc 1.200 tỷ đồng, với nhiều tác phẩm trăm tỷ như Mai, Mang mẹ đi bỏ, Chị DâuCua Lại Vợ Bầu. Những con số này cho thấy sức hút của Hồng Đào không chỉ nằm ở danh tiếng đã được gây dựng từ nhiều thập kỷ, mà còn tiếp tục được duy trì khi nữ nghệ sĩ bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp điện ảnh.

Đằng sau hành trình nghệ thuật ấy, cuộc sống của Hồng Đào cũng trải qua nhiều thay đổi. Nữ nghệ sĩ từng có hơn hai thập kỷ gắn bó với Quang Minh, vừa là bạn đời vừa là bạn diễn ăn ý. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2019, Hồng Đào tập trung cho gia đình và công việc. Những trải nghiệm trong cuộc sống dường như cũng trở thành chất liệu giúp nữ nghệ sĩ thể hiện thuyết phục hình ảnh những người phụ nữ trưởng thành, từng trải và nhiều suy tư.

Thế nhưng, giữa lúc Hồng Đào liên tục có thêm dấu ấn trên màn ảnh, khán giả yêu sân khấu vẫn còn một điều để tiếc nuối. Nữ nghệ sĩ chưa có cơ hội thực sự trở lại với một vở kịch dài tại Việt Nam. Năm 2023, Hồng Đào từng được kỳ vọng tái ngộ Hồng Vân sau khoảng 30 năm trong vở nhạc kịch Bông Cánh Cò. Cuộc hội ngộ được chờ đợi ấy cuối cùng không thể diễn ra khi Hồng Đào phải rút lui vì lý do sức khỏe và không thể thực hiện chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam.

Tiếc cho tình yêu chưa trọn vẹn của Hồng Đào ở tuổi 63 Ảnh 3

Với Hồng Đào, sân khấu không chỉ là nơi bắt đầu sự nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Điện ảnh mang đến những giải thưởng mới, sân khấu hài hải ngoại tạo nên một thương hiệu riêng, còn kịch nói là nơi đặt nền móng cho một Hồng Đào giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Vì thế, sự dang dở của một lần trở lại sân khấu càng khiến khán giả yêu mến nữ nghệ sĩ cảm thấy tiếc nuối.

Ở tuổi 63, Hồng Đào vẫn tiếp tục đóng phim và chứng minh sức hút qua cả chuyên môn lẫn phòng vé. Nhưng nếu một ngày nữ nghệ sĩ có thể trở lại với một vở kịch dài tại Việt Nam, đó sẽ không đơn thuần là một lần tái xuất. Đó còn là cuộc hội ngộ với sân khấu từng làm nên tên tuổi Hồng Đào và với những khán giả đã chờ đợi cuộc trở về ấy suốt nhiều năm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thảo Nhi - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI