Cuối tháng 8, NSND Hồng Vân sẽ cùng ê kíp Sân khấu Hồng Vân lên đường sang Úc, đưa Người vợ ma biểu diễn tại Melbourne ngày 3/9 và Sydney ngày 5/9 trong khuôn khổ Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Úc 2026. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm một vở kịch dài của sân khấu được mang ra nước ngoài, thay vì các tiểu phẩm hoặc tiết mục ngắn vốn thuận tiện hơn cho việc lưu diễn.
Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt bởi Người vợ ma là tác phẩm gắn chặt với thương hiệu Sân khấu Hồng Vân từ đầu những năm 2000. Vở từng góp phần tạo nên sức hút cho dòng kịch kinh dị tại TP.HCM, trải qua hàng nghìn suất diễn và đến nay vẫn tiếp tục có tên trong lịch biểu diễn của sân khấu. Riêng NSND Hồng Vân chỉ mới trực tiếp tham gia vở trong năm nay với vai cô giáo của bé Yến.
Thế nhưng ngay trước cột mốc đáng vui ấy, những chia sẻ của NSND Hồng Vân trong chương trình trò chuyện gần đây lại cho thấy một phần khác phía sau sân khấu sáng đèn.
Cụ thể, NSND Hồng Vân cho biết đã nhiều lần nghĩ đến chuyện dừng lại. Ý định ấy xuất hiện vài lần trong khoảng từ tuổi 50 đến 60. Có thời điểm khó khăn đến từ địa điểm biểu diễn. Có giai đoạn áp lực bù đắp chi phí khiến nữ nghệ sĩ mệt mỏi. Đến hiện tại, sức khỏe trở thành lý do khiến việc cùng lúc đảm nhiệm quá nhiều công việc ngày càng nặng nề.
Thực tế, nữ nghệ sĩ đã dành quá nhiều thời gian cho việc vận hành, đào tạo và duy trì sân khấu, đến mức niềm vui thuần túy của một diễn viên phần nào phải nhường chỗ cho trách nhiệm của người quản lý.
NSND Hồng Vân từng chia sẻ rằng bản thân hoàn toàn có thể dừng công việc quản lý, nhưng lại cảm thấy có trách nhiệm với nghề. Nữ nghệ sĩ muốn giữ một điểm diễn cho sân khấu TP.HCM và duy trì nơi để diễn viên tiếp tục làm nghề. Chính suy nghĩ ấy khiến những lần muốn dừng cuối cùng vẫn trở thành những lần tiếp tục.
Hơn 30 khóa đào tạo diễn viên cũng cho thấy khối lượng công việc NSND Hồng Vân đã đảm nhận phía sau sân khấu. Từ một lớp học ban đầu được hình thành cùng nghệ sĩ Minh Nhí, hoạt động đào tạo dần phát triển qua nhiều năm. Nữ nghệ sĩ đặc biệt chú trọng đạo đức nghề nghiệp, khả năng ứng xử và cá tính diễn xuất của học viên. Xuân Nghị, Lạc Hoàng Long, Đinh Mạnh Phúc là một số gương mặt từng bước ra từ môi trường này.
Hiện tại, Ốc Thanh Vân là một trong những người đang trực tiếp san sẻ công việc duy trì sân khấu với NSND Hồng Vân. Trước đó cũng có những nghệ sĩ khác đồng hành ở từng giai đoạn. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn đang tìm kiếm một người có thể tiếp tục gánh phần việc mà bản thân đã theo đuổi suốt nhiều năm.
Nữ nghệ sĩ mong từ giai đoạn này có thể dành thời gian đóng những vai bản thân yêu thích, cả trên sân khấu lẫn điện ảnh. Mong muốn ấy càng đáng chú ý khi NSND Hồng Vân vẫn tích cực tham gia điện ảnh. Trong dự án Lên hương của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, nữ nghệ sĩ đảm nhận bà Sáu, nhân vật được ê kíp đánh giá có khối lượng tâm lý nặng, đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ. Bộ phim dự kiến ra rạp tháng 9, gần thời điểm chuyến lưu diễn tại Úc kết thúc.
Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn đứng giữa hai thế giới đã theo mình suốt hàng chục năm. Một bên là sân khấu cần người giữ lửa, một bên là diễn xuất vẫn còn những nhân vật muốn chinh phục. Điều đáng tiếc có lẽ nằm ở chỗ NSND Hồng Vân đã dành quá nhiều năm để lo cho sân khấu đến mức mong muốn được chuyên tâm làm một diễn viên lại trở thành điều phải chờ đợi. Và ở cột mốc 60 tuổi, nữ nghệ sĩ đang mong phần trách nhiệm ấy dần được san sẻ để những năm tiếp theo có thêm chỗ cho điều từng đưa mình đến với nghề ngay từ đầu, đó là được diễn.