Phim ảnh

Tiếc cho Châu Tinh Trì sau gần 28.000 tỷ đồng

Lệ Phương - CTV

Sau gần 28.000 tỷ đồng doanh thu từ những tác phẩm gắn liền với tên tuổi mình, Châu Tinh Trì vẫn là tượng đài của điện ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối là ông không còn trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh như thời kỳ đỉnh cao.

Nhắc đến Châu Tinh Trì, nhiều thế hệ khán giả châu Á vẫn nhớ đến hình ảnh "Vua hài Hong Kong" với phong cách hài đặc trưng không thể thay thế. Từ một diễn viên vô danh của đài TVB, Châu Tinh Trì từng bước trở thành ngôi sao số một của điện ảnh Hoa ngữ, tạo nên hàng loạt tác phẩm kinh điển có sức ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, điều khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối là dù sức hút của Châu Tinh Trì vẫn còn nguyên vẹn, ông lại không còn trực tiếp đứng trước ống kính. Sau Trường Giang Số 7 năm 2008, Châu Tinh Trì gần như khép lại sự nghiệp diễn xuất để chuyển hoàn toàn sang vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất.

Châu Tinh Trì trong phim All for the Winner (Đỗ Thánh, 1990). 
Châu Tinh Trì trong phim All for the Winner (Đỗ Thánh, 1990). 

Nhiều năm qua, khán giả vẫn mong chờ một ngày Châu Tinh Trì tái xuất với tư cách diễn viên. Thế nhưng thay vì trở lại màn ảnh, ông lựa chọn đứng phía sau thành công của nhiều dự án lớn. Chính vì vậy, dù những bộ phim mới vẫn liên tục tạo tiếng vang, người xem vẫn cảm thấy thiếu vắng hình ảnh quen thuộc từng làm nên thương hiệu của Châu Tinh Trì.

Năm 2026, Châu Tinh Trì đánh dấu sự trở lại đáng chú ý với Kungfu Nữ Túc. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Châu Tinh Trì đối với thị trường điện ảnh Hoa ngữ.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Châu Tinh Trì sở hữu gia tài điện ảnh mà rất ít nghệ sĩ châu Á có thể sánh kịp. Những tác phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi ông như Đỗ Thánh mang về khoảng 136 tỷ đồng, Đại Thoại Tây Du đạt khoảng 149 tỷ đồng, Vua Hài Kịch thu gần 98 tỷ đồng. Bước ngoặt lớn đến với Châu Tinh Trì khi Đội Bóng Thiếu Lâm tạo nên cơn sốt toàn cầu với doanh thu khoảng 1.560 tỷ đồng.

Sau đó, Tuyệt Đỉnh Kungfu tiếp tục trở thành hiện tượng phòng vé, mang về khoảng 2.600 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những bộ phim giúp tên tuổi Châu Tinh Trì vượt khỏi phạm vi châu Á để tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế. Đến Trường Giang Số 7, tác phẩm cuối cùng ông tham gia diễn xuất, doanh thu tiếp tục đạt khoảng 1.300 tỷ đồng.

Không còn đóng phim nhưng Châu Tinh Trì vẫn liên tục tạo nên những kỷ lục mới ở vai trò đạo diễn. Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện đạt khoảng 5.590 tỷ đồng, trong khi Mỹ Nhân Ngư trở thành hiện tượng toàn cầu với doanh thu khoảng 14.399 tỷ đồng. Riêng Kungfu Nữ Túc năm 2026 tiếp tục ghi nhận khoảng 1.915 tỷ đồng doanh thu. Tổng cộng, các tác phẩm tiêu biểu gắn liền với Châu Tinh Trì đã mang về gần 28.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói là càng thành công, Châu Tinh Trì càng trở nên kín tiếng. Trái ngược với hình ảnh hoạt náo trên màn ảnh năm nào, cuộc sống hiện tại của ông khá lặng lẽ. Nam nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, không chia sẻ nhiều về đời tư và cũng chưa từng lập gia đình. Nhiều đồng nghiệp nhận xét Châu Tinh Trì dành phần lớn thời gian cho công việc sáng tạo, phát triển kịch bản và tìm kiếm các gương mặt mới cho điện ảnh.

Ở tuổi ngoài 60, Châu Tinh Trì không còn là ngôi sao xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng. Thế nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn chưa hề suy giảm. Mỗi dự án mới đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Có lẽ điều khiến nhiều khán giả tiếc nhất không phải là doanh thu hay thành tích phòng vé, mà là việc họ khó có cơ hội nhìn thấy Châu Tinh Trì trực tiếp hóa thân vào những nhân vật hài hước, duyên dáng từng làm nên một thời hoàng kim của điện ảnh Hoa ngữ. 

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Lệ Phương - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI