Phim Ảnh

Thượng Thực tập cuối: Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có happy ending!

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Thượng Thực đã khép lại hành trình của mình sau hơn 1 tháng công chiếu với cái kết được xem là trọn vẹn.

Ngày 26/3, bộ phim Thượng Thực lên sóng hai tập cuối, chính thức khép lại sau hơn 1 tháng công chiếu. 

Thượng Thực tập cuối: Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có happy ending! Ảnh 1

Bộ phim mở đầu với bối cảnh triều Minh trong giai đoạn hưng thịnh vào năm Vĩnh Lạc thứ 19. Thời điểm ấy, các nước hải ngoại liên tục đến thăm triều đình và vì thế mà trong các lĩnh vực như ẩm thực, y học, lịch pháp, luyện chế, thêu dệt, kiến trúc, nhà Minh luôn cố gắng truyền bá với các sứ thần ngoại quốc. 

Để tiếp đãi sứ giả của các quốc triều khác, hoàng đế cho tuyển chọn những đầu bếp có năng lực nhất vào Cung Thượng Thực, để bồi dưỡng tay nghề nấu ăn cho hoàng thất, quân sĩ cũng như quan khách triều đình.

Thượng Thực tập cuối: Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có happy ending! Ảnh 2

Sau nhiều lần tuyển chọn, thiếu nữ Diêu Tử Khâm được chọn làm cung nữ của cung Thượng Thực, sau đó cô đã kết thân với Lạc Tinh Kiều xuất thân từ gia đình ăn xin bần hàn và Tô Nguyệt Hoa - thiên tài nấu ăn. Diêu Tử Khâm vẫn luôn làm qua loa mọi việc lại nhận được sự khích lệ từ hai người họ, nàng dần dần yêu thích công việc nấu nướng. 

Tử Khâm rèn luyện tay nghề, trau dồi kỹ năng bếp núc dần dần hoàn thiện bản thân. Nàng từng bước từng bước từ cung nữ thấp hèn đã tới ngôi vị cao nhất của cung Thượng Thực.

Trải qua nhiều thăng trầm, số phận của các nhân vật trong Thượng Thực chính thức được tiết lộ qua hai tập 39 và tập 40. Cụ thể, sau khi dẹp loạn trở về, Chu Chiêm Cơ (Hứa Khải) vạch trần kế hoạch mưu phản của Du Nhất Phàm (Trương Nhất Triết) trước sự chứng kiến của văn võ bá quan. Sau khi tiết lộ tâm tư và ý nguyện của bản thân, Du Nhất Phàm tự sát bằng cách tự đâm kiếm vào tim mình. 

Thượng Thực tập cuối: Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có happy ending! Ảnh 3

Hồ Hoàng hậu (Trưởng Nam) bị nhiễm bệnh nặng. Tình hình trở nên xấu đi trong đêm, khiến Diêu Tử Khâm phải luôn luôn ở bên túc trực. Cuối cùng thì Hồ Hoàng hậu may mắn qua khỏi cơn bạo bệnh. 

Ân Tử Bình (Hà Thụy Hiền) từ chối trở thành Thượng Thực, quyết định rời xa cung thành để đi ngao du trong thiên hạ tìm tòi những công thức mới với ước mơ trở thành đầu bếp giỏi nhất thiên hạ. 

Thượng Thực tập cuối: Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có happy ending! Ảnh 4

Các đồng phạm cùng cấu kết với Du Nhất Phàm cuối cùng đều phải chịu những hình phạt thích đáng. Hồ Hoàng hậu sau đó bị phế hậu, chuyển đến Trường Lạc cung để tĩnh dưỡng. 

Bộ phim khép lại với khung cảnh Chu Chiêm Cơ và Diêu Tử Khâm hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng tất cả nhân vật trong phim đều đã có cái kết riêng cho mình. Đây cũng là cái kết có hậu cho chuyện tình đẹp của cặp đôi chính Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau khi nên duyên lần đầu trong dự án Diên Hi công lược

Thượng Thực tập cuối: Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có happy ending! Ảnh 5

Thượng Thực đã khép lại với một cái kết đẹp cho cặp đôi chính. Trong suốt thời gian phát sóng, bộ phim liên tục nhận được những phản hồi trái chiều đến từ khán giả như tạo hình xấu và kém sắc của Ngô Cẩn Ngôn, diễn xuất của Hứa Khải. 

Bộ phim cũng có thứ hạng bất ổn qua từng tập, thậm chí có thời điểm rating tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, có thể nói Thượng Thực là một dự án để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả, đặc biệt là những "mọt" phim truyền hình Hoa ngữ. 

Xem thêm: Trường Tương Tư lộ tạo hình đầu tiên: Dàn người tình của Dương Tử quá đẹp, nhưng ai làm nam chính?

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất