Phim Ảnh

The Fabelmans: Quái vật phòng vé từng 'giật' cúp Quả Cầu Vàng lần thứ 80 của Avatar 2

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Phim điện ảnh của đạo diễn Steven Spielberg trình làng giới mộ điệu quốc tế, sau khi thắng giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80 trước Avatar 2.

The Fabelmans: Tuổi Trẻ Huy Hoàng (tên tiếng Anh: The Fabelmans) là một bộ phim bán tự truyện của vị đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, vừa đạt giải Phim chính kịch hay nhất Quả Cầu Vàng lần thứ 80. Bán tự truyện được hiểu như bộ phim đan xen những câu chuyện có thật và yếu tố hư cấu về cuộc đời của tác giả, phim sắp được trình làng giới mộ điệu ở khắp nơi trên thế giới. 

The Fabelmans: Quái vật phòng vé từng 'giật' cúp Quả Cầu Vàng lần thứ 80 của Avatar 2 Ảnh 1

Bộ phim The Fabelmans: Tuổi Trẻ Huy Hoàng do chính đạo diễn Steven Spielberg dàn dựng và tham gia viết kịch bản. Vị đạo diễn này chính là người làm nên thành công cho Công Viên Kỷ Jura, Hàm Cá Mập, E.T Sinh Vật Ngoài Hành Tinh.... Lần này, những thước phim được tiết lộ là bức chân dung cá nhân sâu sắc về thời thơ ấu và hành trình nuôi dưỡng giấc mơ điện ảnh của ông. 

The Fabelmans: Quái vật phòng vé từng 'giật' cúp Quả Cầu Vàng lần thứ 80 của Avatar 2 Ảnh 2

Mới đây, bộ phim vừa vượt qua Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước để lập “cú đúp” tại Quả Cầu Vàng lần thứ 80 với hai chiến thắng “Phim chính kịch xuất sắc nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Trước đó, The Fabelmans: Tuổi Trẻ Huy Hoàng đã giành Giải Khán giả bình chọn tại LHP Toronto, cùng với đó là sự xuất hiện trong danh sách bình chọn những phim hay nhất năm 2022 do nhiều chuyên trang điện ảnh uy tín đưa ra. Hiện tại, bộ phim đang sở hữu 18 giải thưởng và có tổng cộng 115 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau (tính đến ngày 16/1/2023).

Phim được lấy cảm hứng từ tuổi thơ của Spielberg, người lớn lên trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ 2. Nhân vật giả tưởng trong phim có tên Sammy Fabelman, từ nhỏ cậu đã mắc hội chứng sợ bóng tối và hay mơ thấy ác mộng. Vì vậy, Sammy được bố mẹ thuyết phục đi đến rạp chiếu bóng để xem bộ phim đầu tiên, nhằm giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi. Cũng từ khoảnh khắc đó Sammy bị thu hút bởi chính bộ phim đã xem, cậu tò mò tìm hiểu về cách làm ra một bộ phim từ chiếc máy quay của bố. 

The Fabelmans: Quái vật phòng vé từng 'giật' cúp Quả Cầu Vàng lần thứ 80 của Avatar 2 Ảnh 3

Đam mê này của Sammy được chính người mẹ yêu nghệ thuật Mitzi (Michelle Williams) củng cố và nuôi dưỡng. Tuy vậy, người bố thành đạt Burt (Paul Dano) lại không mấy ủng hộ mà chỉ xem đó là một sở thích tầm thường của con. Suốt thời niên thiếu, Sammy đã trở thành người quay phim tài liệu về những cuộc phiêu lưu của gia đình mình, đồng thời là đạo diễn của những tác phẩm điện ảnh nghiệp dư do các chị em gái và bạn bè diễn xuất. 

Đến năm 16 tuổi, khi gia đình Sammy di cư đến Arizona (Mỹ), qua ống kính máy quay, cậu vô tình phát hiện một sự thật đau lòng về mẹ mình. Đây cũng là điều mà đạo diễn Spielberg đã luôn trốn tránh kể lại trong suốt 4 thập kỷ làm phim, một lý do đã dẫn đến sự rạn nứt trong hôn nhân của bố mẹ ông. 

The Fabelmans: Quái vật phòng vé từng 'giật' cúp Quả Cầu Vàng lần thứ 80 của Avatar 2 Ảnh 4

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Spielberg cho biết: “Hầu hết các bộ phim của tôi đều phản ánh những điều đã xảy ra với tôi trong những năm đầu đời. Nhưng với The Fabelmans: Tuổi Trẻ Huy Hoàng, đó không còn là phép ẩn dụ, mà là về ký ức. Tôi muốn câu chuyện trở thành một tấm gương chung để mọi người có thể nhìn thấy gia đình của chính họ trong đó. Bởi bộ phim này nói về gia đình, về bố mẹ, về anh chị em ruột, về nạn bạo lực học đường, về tình yêu, về hành động tha thứ, và tầm quan trọng của hành động đó”.

Xem thêm tại: Lật Mặt 6 của Lý Hải chốt ngày ra rạp, bối cảnh phim xoay quanh làng nghề dệt chiếu truyền thống

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin mới nhất