Phim Ảnh

'The Conjuring 3' chốt lịch ra rạp vào cuối tháng 10, phim quỷ ám mở màn phòng vé Việt

Hướng Dương
Chia sẻ

"The Conjuring 3: Ma xui quỷ khiến" chính thức ra rạp vào ngày 29 tháng 10 tới đây.

Vậy là sau nhiều lần trì hoãn thời gian ra mắt, siêu phẩm kinh dị The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) đã chính thức quay trở lại. Điều đặc biệt đầu tiên chính là thời điểm ra mắt phim sớm hơn tưởng tượng của nhiều khán giả. Bộ phim sẽ đánh dấu sự trở lại của phòng vé Việt, mở màn cho chuỗi phim hấp dẫn mùa cuối năm khi chính thức ra rạp từ ngày 29 tháng 10. Trước thềm ra mắt chính thức, hãy cùng xem The Conjuring 3 mang đến cho người xem những điều thú vị gì nhé!

Đầu tiên phải kể đến tính chân thực của phim. Hai phần đầu tiên của The Conjuring, James Wan chọn hai câu chuyện về các căn nhà ma ám nổi tiếng của gia đình Perron (ở Texas, Mỹ đầu thập niên 1970) và nhà Hodgson (ở Enfield, Anh năm 1977). Sang đến mùa 3, yếu tố cốt lõi là "dựa trên câu chuyện có thật" vẫn được giữ nguyên, khéo léo lồng ghép những vụ án, sự kiện có thật vào phim. Đây chính là điểm độc đáo làm nên thương hiệu vũ trụ điện ảnh "The Conjuring".

The Conjuring 3 được xây dựng dựa trên vụ giết người có thật do Arne Cheyenne Johnson thực hiện vào năm 1981. Johnson khai đã bị quỷ ám và nó mới chính là kẻ thủ ác. Vài tháng trước, con quỷ này đã ám cậu em trai hôn phu của Johnson và bị nhà Warren trục xuất.

Tính cả bảy tập phim thuộc ba thương hiệu, vũ trụ điện ảnh “The Conjuring” thu về khoảng 1,8 tỷ USD tại phòng vé, trên tổng ngân sách chỉ khoảng 130 triệu USD.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It có sự trở lại của hai diễn viên Patrick Wilson cùng Vera Farmiga trong vai vợ chồng Ed và Lorraine Warren. Phim do Michael Chaves (người đứng sau thành công của The Curse of La Llorona) đạo diễn. Kịch bản The Conjuring 3 được David Leslie Johnson-McGoldrick chấp bút từ ý tưởng do James Wan và anh xây dựng.

Điểm thu hút tiếp theo ở The Conjuring 3 chính là việc xây dựng cốt truyện lắt léo, đưa người xem đến nhiều tình tiết khó đoán. Giống như hai phần trước, bộ phim đưa khán giả vào góc nhìn của những thợ bắt ma trong phim. Người xem như hóa thân thành nhân vật, trải qua hàng loạt hiện tượng siêu nhiên trong ngôi nhà ma quái. Dù không quá phức tạp và khó đoán, diễn biến trong phim đủ căng thẳng để khiến khán giả ngồi không yên vì tò mò và hồi hộp.

Tiếp đến khán giả sẽ không khỏi ngạc nhiên với diễn xuất vào tạo hình của các nhân vật trong phim. The Conjuring cho ra đời nhiều nhân vật mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng như búp bê Annabelle hay ma sơ Valak. Khi xem phim khán giả cũng có thể bắt gặp những chi tiết quen thuộc trong phim kinh dị như ngôi nhà ma, hay những pha hù dọa kinh điển. Điểm cộng tiếp theo cho ekip làm phim chính là việc lựa chọn bối cảnh tĩnh lặng mang đến cho người xem cảm giác rùng rợn.

The Conjuring: Ma xui quỷ khiến sẽ trở thành một phim kinh dị mang hơi hướng điều tra - phá án, hứa hẹn sẽ là mang đến nhiều "hương vị" mới cho người hâm mộ của dòng phim này. Đừng quên The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It sẽ khởi chiếu từ ngày 29 tháng 10. 

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất