Phim Ảnh

Lối về miền hoa: Không chỉ bị ghét vì tính cách, Thanh còn nhận 'cơn mưa gạch đá' vì điều này

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Nhân vật Thanh của Lối về miền hoa liên tục vấp phải những lời chê bai liên quan đến tạo hình.

Hiện nay, nữ chính Thanh của Lối về miền hoa đang là nhân vật chịu nhiều "gạch đá" nhất của bộ phim. Bởi lẽ, cô luôn thể hiện bản thân là người tri thức, thích to tiếng dạy bảo, lên giọng nói những lời xúc phạm, gây tổn thương tới người khác.

Nhiều người nhận xét biên kịch đang xây dựng một nhân vật quá khó ưa. Vì vậy, khán giả cho rằng Thanh không xứng đáng nhận được tình yêu từ một chàng trai chân thành, mộc mạc như Lợi.

Lối về miền hoa: Không chỉ bị ghét vì tính cách, Thanh còn nhận 'cơn mưa gạch đá' vì điều này Ảnh 1

Tuy nhiên, nữ chính không chỉ bị ghét vì tính cách đáo để, đanh đá. Điều thực sự khiến khán giả thấy ngán ngẩm nằm ở cách ăn mặc và lối trang điểm "lòe loẹt" của Thanh.

Bộ phim đã đi được một nửa chặng đường nhưng người xem chưa từng thấy nữ chính khoác lên mình một bộ váy. Trang phục được cô mặc từ ngày này qua ngày khác là áo polo kết hợp quần jean. Nếu có thật sự "đổi gió" thì cô cũng chỉ chuyển từ áo polo sang áo sơ mi đóng thùng.

Lối về miền hoa: Không chỉ bị ghét vì tính cách, Thanh còn nhận 'cơn mưa gạch đá' vì điều này Ảnh 2

Việc Thanh chỉ mặc duy nhất một kiểu trang phục từ tập này sang tập khác khiến người xem thực sự cảm thấy nhàm chán. Điều này cho thấy nữ chính không có sự linh hoạt, thay đổi trong cuộc sống hàng ngày.  

Nhìn sang Tố (em họ của Lợi), cô cũng là gái quê như Thanh nhưng lại có "tủ đồ" đẹp hơn hẳn. Nếu đi làm, Tố chọn trang phục công sở lịch sự, gọn gàng. Khi đi chơi với người yêu, cô chuyển sang phong cách điệu đà, dịu dàng, nữ tính. 

Lối về miền hoa: Không chỉ bị ghét vì tính cách, Thanh còn nhận 'cơn mưa gạch đá' vì điều này Ảnh 3
Nhân vậy Tố diện sơ mi trắng kết hợp chân váy đen, vừa tôn dáng vừa thể hiện được nét nữ tính của mình.

Nhưng chưa dừng lại ở trang phục, Thanh còn nhận được "cơn mưa gạch đá" từ lối trang điểm đậm quá mức cần thiết. Khán giả không hiểu vì sao "gái quê" như cô lại dặm má hồng, kẻ mắt, đánh khối khi ra vườn hoa để làm nông?

Nhìn vào cách ăn mặc, có thể hiểu Thanh là gái quê chân chất, giản dị. Vì vậy, cách trang điểm đậm như cô dâu không phù hợp với trang phục thường ngày của cô. Ngoài ra, nữ chính còn trang điểm vào những thời điểm không cần thiết, chẳng hạn như lúc 5h00 sáng hoặc đêm muộn khi chuẩn bị đi ngủ.  

Lối về miền hoa: Không chỉ bị ghét vì tính cách, Thanh còn nhận 'cơn mưa gạch đá' vì điều này Ảnh 4
Khuôn mặt được trang điểm quá kỹ dù Thanh chỉ ra đồng hoa để làm nông.
Lối về miền hoa: Không chỉ bị ghét vì tính cách, Thanh còn nhận 'cơn mưa gạch đá' vì điều này Ảnh 5
Nhận xét của khán giả về cách trang điểm của Thanh.

Sau một thời gian theo dõi bộ phim, đa số khán giả đều hy vọng nữ chính có thể thay đổi phong cách thời trang "nửa mùa" và thử sức với những bộ đồ dịu dàng hơn.

Xem thêm: Hẹn hò chốn công sở: Trước khi nổi đình đám, Kim Se Jeong từng bị chê diễn lố, thảm họa

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Photo

Ảnh: Nguồn Internet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất