Phim Ảnh

Thần Thor vừa đánh bại cả Phoenix trong sự kiện mới nhất của Avengers

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Mới đây, Moon Knight chính thức trở thành vật chủ mới của Phoenix Force trong cuộc chiến giữa Avengers và thần Mặt Trăng Khonshu. Nhưng cuối cùng thì, anh đã bị All-Father Thor đánh bại.

Mới đây, Moon Knight chính thức trở thành vật chủ mới của Phoenix Force trong cuộc chiến giữa Avengers và thần Mặt Trăng Khonshu. Nhưng cuối cùng thì, anh đã bị All-Father Thor đánh bại.

Bắt nguồn từ mối thù của Khonshu (vị thần Mặt Trăng và Báo Thù của Ai Cập) dành cho các Avengers Cổ Đại, sự kiện AGE OF KHONSHU bắt đầu từ tập truyện AVENGERS #33, khi hàng loạt xác ướp trỗi dậy từ dưới mồ và âm thầm hành quân dưới ánh trăng từ K'un-Lun, Wakanda cho đến ngôi làng Greenwich, nơi toạ lạc Sanctum Sanctorum của Doctor Strange. Đây cũng là lúc mà thần Mặt Trăng Khonshu bắt đầu cuộc xâm lược Asgard, còn Moon Knight đạt đến thể trạng mạnh nhất của siêu anh hùng này. Kỷ nguyên của Khonshu bắt đầu cũng là lúc mà Avengers sụp đổ.

AGE OF KHONSHU được hé lộ lần đầu tiên trong tập truyện AVENGERS #10, khi Loki được Phoenix Wolverine cho chứng kiến hàng loạt viễn cảnh tương lai. Một trong số đó chính là việc Moon Knight đang dẫn đầu một đoàn quân xác ướp.

Để thực hiện kế hoạch, Khonshu đã ban cho Moon Knight 1 phần sức mạnh thần thánh và sai khiến anh đi cướp quyền năng của những người thừa kế sức mạnh của Avengers Cổ Đại, lần lượt là Iron Fist, Doctor Strange, Ghost Rider và Thor để có thể giết chết Mephisto. Nhưng họ lại gặp khó khăn khi đối đầu với một thế lực đáng gờm khác: Black Panther.

*Những Avengers Cổ Đại của một triệu năm TCN bao gồm những nhân vật máu mặt như Odin, Agamotto thời trai trẻ (Phù thủy tối thượng đầu tiên, người đã tạo nên những thánh tích mà Dr. Strange sử dụng ở thời hiện đại như Eye of Agamotto, Orb of Agamotto, 1 phần của cuốn sách Book of Vishanti), Black Panther, 1 Ghost Rider cưỡi ma mút, Iron Fist, Phoenix và Starbrand cổ đại (Vnn, được coi như 1 phiên bản Hulk thời cổ đại).

Mặc dù chiếm thế thượng phong khi chiếm được Wakanda và giam cầm được Black Panther, nhưng bằng một cách nào đó mà Black Panther đã có thể thao túng được Mjolnir trước sự ngỡ ngàng của Khonshu. Lý do được anh giải thích rằng, xưa kia, Black Panther đầu tiên đã trở nên xứng đáng và nhấc được búa thần Mjolnir. Cây búa đã quen được với bộ tộc của ông và sẽ tuân theo mệnh lệnh của những người mang dòng máu của vị vua Báo Đen chảy trong người.

Tưởng rằng tình thế đã đảo chiều, thì ngay lúc ấy, Moon Knight xuất hiện sau khi đuổi theo nhóm Iron Man và có cuộc nói chuyện với Nick Fury / The Unseen trên Mặt Trăng. Anh và Black Panther có một trận chiến với nhau trong khi Khonshu tiếp tục đuổi theo Baby Starbrand hiện đang được Iron Man và Captain Marvel bảo vệ.

Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn khi Black Panther gần như hạ gục Moon Knight trong kèo tay đôi, và bỗng lúc ấy, Phoenix trở lại Trái Đất, nhập vào thân xác của Moon Knight và biến anh thành The Fist of The Phoenix, người không sùng bái bất cứ ai, trừ chính bản thân anh!

Với sức mạnh kinh hoàng đến từ Phoenix, Moon Knight đã trở nên bất khả chiến bại và giúp anh có thể... đánh bay cả chủ nhân của mình. Nhờ vậy, các Avengers đã nhân cơ hội này đánh úp Khonsu, cuối cùng thì thành công trong việc lấy lại phần sức mạnh mà họ bị cướp trước đó.

Về phía Moon Knight, sức mạnh khổng lồ của Phoenix khiến tâm trí của anh dần trở nên lung lạc. Nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ của chính anh cùng sức mạnh của All-Father Thor, Marc đã bị đánh bại và Phoenix đã buộc phải rời khỏi cơ thể anh.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất