Phim Ảnh

'Tenet' xác nhận chiếu tại Trung Quốc vào tháng 9, đối đầu với 'Mulan'

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Tenet của Christopher Nolan chính thức được phát hành tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 - đối đầu với 'Mulan'.

Tenet từng là bom tấn lớn đầu tiên được phát hành giữa đại dịch COVID-19, nhưng với việc các rạp chiếu phim đóng cửa ở các thị trường lớn, Warner Bros. đã dời nó xuống cuối tháng 7, sau đó là tháng 8. Do tình hình không được cải thiện, hãng phim đã quyết định thử một điều gì đó mới hơn: Tenet  sẽ ra mắt tại 70 quốc gia vào ngày 26/8 trước khi ra mắt tại Mỹ vào ngày 3/9.

Một câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu Tenet sẽ phát hành tại Trung Quốc và bao giờ nó chiếu? Với thời lượng 2 giờ 30 phút, Tenet quá dài so với các quy định về COVID-19 mà Trung Quốc đưa ra vì nó không cho bộ phim nào chiếu quá 2 giờ. Tuy nhiên, vì các rạp Trung Quốc đã chiếu những bộ phim cũ dài hơn 2 tiếng, nên có vẻ như luật trên đã thay đổi. Thật vậy, tuần trước có tin tức cho biết Tenet đã được phát hành ở Trung Quốc - sau khi được phê duyệt.

Và mới, đã có một số thông tin tiết lộ Tenet dự kiến ​​sẽ phát hành tại Trung Quốc vào ngày 4/9 tới - một ngày sau khi ra mắt tại Mỹ. Mặc dù có những bộ phim Hollywood khác được lên kế hoạch phát hành trong suốt tháng 8 (như Onward của Disney và Trolls World Tour của Universal), Tenet được cho là bộ phim lớn nhất chiếu tại đây kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nó có thể mang doanh thu cho các rạp chiếu phim đang phải vật lộn để mở cửa trở lại sau khi đóng cửa dài hạn.

Cùng với Tenet Mulan - bộ phim vừa được thông báo kế hoạch phát hành cụ thể. Vì đại dịch COVID-19, đứa con đắt đỏ của Disney sẽ lên thẳng dịch vụ mới của hãng này - Disney+ với giá gần 700 nghìn đồng. Ở các nước dịch vụ xem phim trực tuyến này chưa xuất hiện - điển hình là Trung Quốc, nó vẫn sẽ ra rạp bình thường vào cuối tháng 8 và nếu được phê duyệt, chắc chắn Mulan sẽ là đối thủ lớn của Tenet.

Vì thông báo bỏ qua việc chiếu rạp tại các nước châu Âu, chủ rạp chiếu phim người Pháp Gerard Lemoine đã bày tỏ sự thất vọng bằng cách đập phá poster của Mulan. Trong một cuộc phỏng vấn với Deadline, Lemoine đã bày tỏ lý do tại sao anh ấy lại rất bực tức về tình huống này: "Hầu hết chúng tôi đều rất nỗ lực rất lớn để mở cửa trong thời điểm hiện tại... Với việc mất Mulan, chúng tôi mất khả năng mang đến cho khán giả một bộ phim được chờ đợi từ lâu và bộ phim có thể giúp chúng tôi sau những tuần khó khăn vừa qua."

Cùng chờ đón xem liệu Tenet hay Mulan sẽ là bộ phim thắng thế đầu tiên sau đại dịch COVID-19 nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất