Phim Ảnh

Rating tập cuối 'Minh châu rực rỡ' tăng vọt, lắng nghe những chia sẻ của dàn diễn viên sau khi hết phim

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Bộ phim Thái Lan "Minh châu rực rỡ" khép lại bằng một cái kết happy ending, những thước phim đẹp mê mẩn lòng người.

Vậy là hành trình 15 tập phim Praomook (Minh châu rực rỡ) đã khép lại bằng một cái kết đẹp như mơ cho các nhân vật. Bộ phim drama lãng mạn đã đưa người xem đến với nhiều cung bậc cảm xúc vui có, buồn có, tức giận có, bực tức có, lãng mạn có và cả hài hước nữa.

Hơn bao giờ hết Minh châu rực rỡ với sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng Pon Nawasch, Bua Nalinthip, Krating Khunnarong,... đã thực sự biến sự chờ đợi của người xem trở nên xứng đáng. Sau bao bão giông, tình yêu của Praomook và Chalunthorn đã đơm hoa kết trái, ngược tâm quá nhiều rồi cũng đã đến lúc đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Từ đầu đến cuối Praomook luôn là người chủ động theo đuổi tình yêu đích thực của mình, vì người mình yêu mà hi sinh nhiều thứ.

Mãi đến cuối phim khán giả mới cảm thấy mãn nguyện khi anh chàng lạnh lùng Chalunthorn đã vứt hết "liêm sỉ" để cua lại vợ mình, để khiến cô ấy đồng ý trở thành vợ hợp pháp chứ không phải vợ trên danh nghĩa. Cảnh kết phim khiến nhiều người xuýt xoa vì quá lãng mạn khi Chalunthorn cầu hôn Mook ở trên khinh khí cầu, một nụ hôn ngọt ngào thay cho tất cả giữa một khung cảnh cầu trời quá tuyệt vời. Một cái kết đúng chiều lòng người khi cả tình và cảnh đều khiến người xem xao xuyến trái tim.

Tập 15 của bộ phim Minh châu rực rỡ ghi nhận rating 3,7%, lượt người xem trên các ứng dụng online cũng đạt được những con số kỉ lục nhất kể từ ngày đầu phát sóng. Lượt xem tại thời điểm cao nhất trên ứng dụng CH3 Plus ghi nhận là 229,5 ngàn người xem. Đây là tập phim có thành tích về rating cao nhất từ đầu phim tới giờ. Với những cảnh phim quá mãn nhãn người xem không có gì để phàn nàn về tập cuối của bộ phim cả.

Chia tay với khán giả, chia tay với đoàn phim dàn diễn viên không quên để lại những chia sẻ, những lời nhắn, những lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã đồng hành và ủng hộ cho Minh châu rực rỡ.

Nam chính Pon Nawasch viết trên Instagram cá nhân: "Mặc dù thời gian cho việc chuẩn bị, việc quay phim khá lâu nhưng mọi người không ngừng chờ đợi, kiên nhẫn, dõi theo, ủng hộ và khuyến khích chúng tôi. Praomook đi đến hành trình này là nhờ có tất cả mọi người. Chalunthorn là một nhân vật khác biệt hoàn toàn với những vai trước đây của tôi và tôi cũng học được rất nhiều từ anh ấy. Sau khi tìm hiểu và hiểu về Chalunthorn thực ra, anh ấy chỉ cần tình yêu, sự tin tưởng và động viên vậy thôi.

Hôm nay Praomook đã kết thúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đài 3 và những người lớn trong đài đã tin tưởng giao vai này cho Pon để tôi có cơ hội thể hiện bản thân cũng như phát triển kĩ năng diễn xuất. Cảm ơn toàn thể ekip vì sự cống hiến, kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ để mang lại kết quả tốt nhất. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã chờ đợi bộ phim, đã luôn cổ vũ tinh thần cho các diễn viên. Chúng tôi hi vọng rằng mọi người cũng sẽ hài lòng với những gì chúng tôi đã làm trong bộ phim."

Nữ chính Bua Nalinthip cũng có bài viết khá dài trên trang cá nhân: "Cảm ơn Praomook và tôi yêu nhân vật của mình. Chúng ta đã cùng nhau có những giây phút vui buồn, hạnh phúc, nhẫn nhịn, muốn thắng thua và cả những khoảnh khắc yêu thương cùng nhau. Đối với Bua Praomook là một nhân vật đầy thách thức. Bua cảm ơn người lớn của kênh 3 đã cho Bua một cơ hội này và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà sản xuất, nhóm biên kịch đã tin tưởng để Bua trở thành một viên ngọc sáng chói.

Cảm ơn Pon. Đây là một kịch bản khá nặng về tâm lý với chúng tôi. Pon là một người bạn diễn tuyệt vời. Cảm ơn Pon vì đã luôn tin tưởng, ủng hộ và động viên khi chúng ta làm việc chung. Thật vui vì được gặp lại Pon.

Lời cuối Bua xin cảm ơn tất cả những khán giả và người hâm mộ đáng yêu đã theo dõi bộ phim của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã mở lòng, cảm ơn phản hồi của mọi người. Tôi đọc các bình luận, đọc các tweet mọi lúc và cảm thấy rất vui. Mọi phản hồi của mọi người Bua sẽ được lưu giữ và sử dụng để tiếp tục phát triển bản thân. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dõi theo cho đến ngày hôm nay khi bộ phim kết thúc."

Xin chúc mừng nhà sản xuất Kai Varayuth và công ty Cholumpi Production vì đã có thêm một dự án phim thành công rực rỡ khác trong loạt phim truyền hình của mình. Hi vọng rằng với chemistry tuyệt vời của Pon Nawasch và Bua Nalinthip cả hai sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau trong một dự án mới.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất