Phim Ảnh

Tập 11 'Xuyên qua hỏa tuyến': Lộc Hàm, Ngô Lỗi diễn cảnh khóc xuất sắc, liệu có thuyết âm mưu ghê rợn đến từ Đại Úy?

Nga Cao
Chia sẻ

Diễn xuất của hai nam thần trong những cảnh bi rất đáng khen ngợi, đặc biệt là Ngô Lỗi. Anh lột tả được nỗi thống khổ dồn nén trong lòng bấy lâu. Ba cảnh khóc của Ngô Lỗi không hề bị trùng lắp, chứng tỏ, anh rất hiểu vai diễn và có diễn xuất rất linh hoạt, uyển chuyển.

Nối tiếp diễn biến từ tập 10, tập 11 của Xuyên qua hỏa tuyến (Đột kích) tiếp tục dõi theo tai nạn giao thông của hai anh em Lộ Tiểu Bắc (Ngô Lỗi) và Lộ Tiểu Nam vào năm 2008. Dù Tiêu Phong (Lộc Hàm) đã ngăn chặn được hai em họ không đi đường Nam Sơn, nhưng khi sang đường Thiên Bắc, họ vẫn không tránh được kiếp nạn. Lộ Tiểu Nam qua đời, trong khi chân của Lộ Tiểu Bắc chấn thương nặng.

Sau khi biết tin Lộ Tiểu Nam qua đời, Tiêu Phong cảm thấy rất suy sụp. Anh không ngừng trách móc mình là "đồ vô dụng", "đồ bỏ đi". Trong cơn mưa như trút nước, Tiêu Phong đã gào khóc thê thảm. 

Vào năm 2019, sau khi biết Tiêu Phong không thể thay đổi được cái chết của anh trai mình, Lộ Tiểu Bắc cũng vô cùng đau đớn. Khi gặp mặt Tiêu Phong trong game Crossfire, Lộ Tiểu Bắc đã nói anh không muốn gặp lại người đàn ông trong quá khứ nữa.

Ngoài ra, khi nghe tin đội Long Hành Sky mà Lộ Tiểu Nam là thành viên không thể thi đấu với đội của mình, phản ứng của Hứa Úy (Đại Úy) khiến cho người xem rợn người. Anh ta tỏ vẻ hả hê, mà không chút buồn rầu hay khó xử. Theo những gì trong tập trước, tay của Hứa Úy bị thương, xe cũng bị móp, rõ ràng đã từng gây tai nạn. Liệu Hứa Úy chỉ vô tình hay cố ý đả thương Lộ Tiểu Nam?

Một  trong những điểm đáng chú ý nhất tập 10 Xuyên qua hỏa tuyến chính là những cảnh khóc của hai nam thần Ngô Lỗi và Lộc Hàm. Đặc biệt là Ngô Lỗi, anh còn hai trừng đoạn khóc nữa trong tập này. Một là lúc Lộ Tiểu Bắc hiểu được ý nghĩa của cái chết của anh trai. Hai là vào đoạn cuối tập, khi anh chàng quyết định không muốn núp bóng anh trai nữa, mà sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Ngoài ra, Lộ Tiểu Bắc và bố cũng đã làm hòa sau nhiều năm đấu tranh về việc Tiểu Bắc có nên đi theo con đường thể thao điện tử hay không.

Diễn xuất của hai nam thần trong những cảnh bi rất đáng khen ngợi, đặc biệt là Ngô Lỗi. Anh lột tả được nỗi thống khổ dồn nén trong lòng bấy lâu. Ba cảnh khóc của Ngô Lỗi không hề bị trùng lắp, chứng tỏ, anh rất hiểu vai diễn và có diễn xuất rất linh hoạt, uyển chuyển.

Xuyên qua hỏa tuyến chiếu từ thứ 2-7, mỗi ngày một tập.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất