Có những ngôi sao rời ánh đèn sân khấu vì hào quang dần vụt tắt. Nhưng Tăng Thanh Hà thì khác. Ở thời điểm đang đứng trên đỉnh cao danh tiếng, cô chủ động dừng lại với điện ảnh để bước sang một chương mới của cuộc đời. Quyết định ấy từng khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi khi đó Tăng Thanh Hà là gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón nhất màn ảnh Việt.
Thế nhưng, nhìn lại sau 13 năm trước khi quyết định đi thêm bước nữa với điện ảnh Việt, điều Tăng Thanh Hà nhắc đến nhiều nhất không phải sự tiếc nuối, mà là hai chữ "hạnh phúc". Tăng Thanh Hà hạnh phúc với quãng thời gian dừng lại với điện ảnh.
Cụ thể, tại buổi ra mắt dự án Hoàng hậu cuối cùng vào chiều 2/7 tại TP.HCM, Tăng Thanh Hà lần đầu tái xuất điện ảnh sau hơn một thập kỷ với vai Nam Phương Hoàng hậu. Đây cũng là lần hiếm hoi cô chia sẻ về quyết định dừng diễn xuất khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ.
Tăng Thanh Hà chia sẻ trước truyền thông rằng bản thân cô cảm nhận ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi chúng ta sẽ có những lựa chọn, những ưu tiên và những điều khiến trái tim mình rung động khác nhau. Tăng Thanh Hà đã từng có khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê và không có gì để hối tiếc cả.
"13 năm tôi đã dành cho công việc kinh doanh, gia đình, vai trò làm mẹ. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc, trọn vẹn. Giờ đây, các con đã tự lập hơn, công việc kinh doanh ổn định, tôi lại khao khát một lần nữa được sống cùng nhân vật", Tăng Thanh Hà nói về cuộc sống hạnh phúc khi dừng lại với điện ảnh.
Có lẽ, đó là điều khiến câu chuyện của Tăng Thanh Hà trở nên đặc biệt. Suốt 13 năm qua, khán giả nhiều lần đặt câu hỏi vì sao "ngọc nữ" của màn ảnh Việt không trở lại đóng phim. Trong khi nhiều nghệ sĩ luôn tìm cách níu giữ sự nổi tiếng, Tăng Thanh Hà lại chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, chăm sóc các con và phát triển công việc kinh doanh.
Cô chưa từng than tiếc vì rời xa ánh đèn sân khấu. Trái lại, nữ diễn viên xem đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc sống. Chính vì vậy, sự trở lại lần này không xuất phát từ áp lực hay nhu cầu tìm lại hào quang, mà đến từ một khát khao rất tự nhiên sau khi hoàn thành những điều cô từng ưu tiên.
Theo Tăng Thanh Hà, khi nhận được lời mời đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Sau nhiều lần cân nhắc, nữ diễn viên quyết định nhận lời vì không muốn sau này phải sống trong sự nuối tiếc.
Sự trở lại của Tăng Thanh Hà vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một vai diễn. Đó là màn tái xuất của người từng được xem là "ngọc nữ" của điện ảnh Việt, sau khi đã sống trọn vẹn với vai trò người vợ, người mẹ và một doanh nhân trong suốt hơn một thập kỷ.
Sinh năm 1986, Tăng Thanh Hà từng ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm như Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế. Trong đó, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc đã đưa tên tuổi cô trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt, còn Mỹ nhân kế từng là bộ phim Việt đạt doanh thu cao nhất thời điểm ra mắt.
Khi ấy, rất ít người nghĩ Tăng Thanh Hà sẽ dừng lại. Nhưng chính quyết định ấy lại tạo nên hình ảnh rất khác của cô hôm nay. 13 năm rời xa điện ảnh không khiến Tăng Thanh Hà đánh mất vị trí trong lòng khán giả. Ngược lại, quãng thời gian ấy giúp cô có được một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp kinh doanh vững vàng và sự bình yên mà không phải ngôi sao nào cũng tìm thấy.
Vì thế, ngày trở lại của Tăng Thanh Hà không phải là hành trình tìm lại ánh hào quang năm cũ. Đó đơn giản là khoảnh khắc một người phụ nữ hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn, và sẵn sàng viết tiếp giấc mơ còn dang dở bằng tất cả sự chân thành.