Phim ảnh

Tài sản của nam diễn viên đóng vai chồng Tăng Thanh Hà

Ngọc Muội - CTV

Chỉ đóng 3 tác phẩm nhưng Ma Ran Đô đều vượt 200 tỷ mỗi phim, sở hữu khối tài sản trăm tỷ mà diễn viên mới đều mơ ước.

Mới đây Ma Ran Đô được lựa chọn vào vai vua Bảo Đại trong dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Điều này giúp nam diễn viên trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ lần đầu đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà sau màn tái xuất của nữ diễn viên, Ma Ran Đô còn sở hữu thành tích phòng vé đáng chú ý khi cả ba phim điện ảnh anh tham gia đều vượt mốc 200 tỷ đồng.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Ma Ran Đô hoạt động với vai trò người mẫu và từng góp mặt trong nhiều MV ca nhạc nổi tiếng. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng khả năng diễn xuất được đánh giá tiến bộ qua từng dự án, nam diễn viên sinh năm 1997 nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Ma Ran Đô là gương mặt trẻ gây chú ý khi cả 3 phim điện ảnh anh tham gia đều đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Ma Ran Đô là gương mặt trẻ gây chú ý khi cả 3 phim điện ảnh anh tham gia đều đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ma Ran Đô khi anh liên tiếp góp mặt ở ba dự án điện ảnh gây tiếng vang. Nụ hôn bạc tỷ cán mốc 212 tỷ đồng, Tử chiến trên không đạt 251,6 tỷ đồng, còn Truy tìm Long Diên Hương khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu 206 tỷ đồng. Tổng cộng, ba bộ phim mang về gần 670 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Điều đáng chú ý là cả ba tác phẩm đều vượt mốc 200 tỷ đồng, thành tích mà không nhiều diễn viên trẻ có được chỉ sau vài năm theo đuổi điện ảnh. Dù không phải lúc nào cũng đảm nhận vai trung tâm, Ma Ran Đô vẫn ghi dấu ấn nhờ ngoại hình điện ảnh, khả năng nhập vai và sự đa dạng trong các dạng nhân vật.

Sau chuỗi thành công này, Ma Ran Đô tiếp tục được giao vai diễn lớn nhất sự nghiệp tính đến hiện tại khi hóa thân thành vua Bảo Đại trong Hoàng hậu cuối cùng. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Tăng Thanh Hà sau hơn một thập kỷ vắng bóng, đồng thời là lần đầu tiên hai diễn viên đóng vai vợ chồng trên màn ảnh.

Trong dự án Hoàng hậu cuối cùng, Ma Ran Đô đảm nhận vai vua Bảo Đại, đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu. Để vào vai này, nam diễn viên đã bức tốc tăng 14 kg và nghiên cứu tư liệu lịch sử về vị Vua này. Ảnh: NSX
Trong dự án Hoàng hậu cuối cùng, Ma Ran Đô đảm nhận vai vua Bảo Đại, đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu. Để vào vai này, nam diễn viên đã bức tốc tăng 14 kg và nghiên cứu tư liệu lịch sử về vị Vua này. Ảnh: NSX

Với thành tích hiếm có khi cả ba phim điện ảnh đều vượt mốc 200 tỷ đồng, Ma Ran Đô đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công tại phòng vé với Hoàng hậu cuối cùng. Dự án không chỉ đánh dấu màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng điện ảnh mà còn quy tụ ê-kíp đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách. Dù doanh thu vẫn phụ thuộc vào chất lượng phim, phản ứng của khán giả và thời điểm phát hành, việc Ma Ran Đô liên tiếp góp mặt trong các dự án thắng lớn khiến nhiều người kỳ vọng Hoàng hậu cuối cùng sẽ trở thành bộ phim tiếp theo chinh phục cột mốc 200 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của nam diễn viên tại phòng vé Việt.

Để chuẩn bị cho nhân vật, Ma Ran Đô đã tăng khoảng 14 kg, nghiên cứu tư liệu lịch sử và dành nhiều tháng luyện tập nhằm tái hiện hình ảnh vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Vai diễn được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt mới, giúp nam diễn viên khẳng định năng lực ở những tác phẩm có chiều sâu hơn.

Từ một gương mặt người mẫu chuyển hướng sang diễn xuất, Ma Ran Đô hiện sở hữu "tài sản" đáng mơ ước với ba phim điện ảnh đều đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng và tổng doanh thu gần 670 tỷ đồng. Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh, đây là nền tảng giúp nam diễn viênsinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong những dự án lớn sắp tới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Muội - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI