Thông tin về việc Sydney Sweeney không xuất hiện trong The Devil Wears Prada 2 đang thu hút sự chú ý lớn khi bộ phim chuẩn bị ra rạp vào ngày 1/5. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, nữ diễn viên từng tham gia ghi hình một phân đoạn đáng chú ý, nhưng cuối cùng đã bị loại khỏi bản dựng chính thức vì lý do sáng tạo.
Cụ thể, Sydney Sweeney được cho là xuất hiện trong vai chính mình ở phần đầu phim, trong một cảnh kéo dài khoảng ba phút. Nhân vật của cô được stylist Emily Charlton, do Emily Blunt thủ vai, chuẩn bị trang phục cho một sự kiện thời trang. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất nhận định phân đoạn này không phù hợp với cấu trúc tổng thể của mạch phim, buộc phải đưa ra quyết định cắt bỏ, dù đây được xem là lựa chọn không hề dễ dàng.
Việc một diễn viên bị loại khỏi bản dựng cuối không phải là điều hiếm trong ngành công nghiệp điện ảnh, đặc biệt với những dự án có nhiều tuyến nhân vật và nhịp độ nhanh như phần hậu truyện của The Devil Wears Prada. Trong trường hợp của Sydney Sweeney, sự vắng mặt này càng gây chú ý bởi thời gian qua, cô liên tục xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, đặc biệt là với mùa mới của Euphoria, dự án từng đưa tên tuổi nữ diễn viên lên hàng ngôi sao.
Không chỉ riêng Sydney Sweeney, một số cái tên khác cũng không góp mặt trong bản phim chính thức. Diễn viên Conrad Ricamora, từng được chọn vào vai bạn cùng phòng của Andy, cũng bị loại hoàn toàn sau các buổi chiếu thử. Theo phản hồi từ khán giả, chi tiết nhân vật này được cho là không cần thiết với tuyến truyện, khiến ê-kíp quyết định điều chỉnh để giữ nhịp phim hợp lý hơn. Thay vào đó, mối quan hệ của Andy với nhân vật do Tracie Thoms đảm nhận được đẩy mạnh, tạo cảm giác gần gũi với tinh thần phần phim gốc.
Một trường hợp khác gây tò mò là Jessica Chastain. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng nữ minh tinh sẽ xuất hiện trong phim sau khi bị bắt gặp tại New York đúng thời điểm ghi hình. Tuy nhiên, các nguồn tin xác nhận cô chưa từng tham gia quay bất kỳ cảnh nào, và sự xuất hiện của cô chỉ dừng lại ở mức suy đoán.
Đáng chú ý, Anna Wintour, nguồn cảm hứng cho nhân vật Miranda Priestly, cũng không xuất hiện trong bản chiếu rạp, dù từng ghi hình một phân đoạn ngắn tại Milan. Đạo diễn David Frankel cho biết đây là một cảnh mang tính "hài hước hậu trường", nhưng do lỗi kỹ thuật khi quay, cảnh này không đạt yêu cầu để đưa vào bản chính. Thay vào đó, phân đoạn sẽ được phát hành như nội dung bổ sung trên nền tảng trực tuyến.
Dù một số cameo bị loại bỏ, The Devil Wears Prada 2 vẫn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc từ phần đầu như Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt. Nội dung phần tiếp theo tiếp tục xoay quanh ngành công nghiệp thời trang đang thay đổi, khi các nhân vật cũ tái ngộ trong bối cảnh mới với nhiều thách thức hơn.
Bên cạnh đó, phim còn gây chú ý với loạt cameo từ giới thời trang và giải trí. Lady Gaga không chỉ xuất hiện mà còn tham gia thực hiện ca khúc Runway cho nhạc phim. Những tên tuổi như Donatella Versace hay Naomi Campbell cũng góp mặt, mang lại màu sắc chân thực cho thế giới thời trang xa hoa mà bộ phim tái hiện.
Việc cắt bỏ một số phân đoạn, dù có sự góp mặt của các ngôi sao lớn, cho thấy quá trình hậu kỳ luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa yếu tố nội dung và nhịp phim. Trong trường hợp của Sydney Sweeney, dù không xuất hiện trên màn ảnh, việc cô tham gia dự án vẫn cho thấy sức hút của bộ phim đối với các ngôi sao trẻ.
Khi ngày công chiếu đang đến gần, The Devil Wears Prada 2 vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của phần đầu sau gần hai thập kỷ, đồng thời mang đến một góc nhìn mới về ngành công nghiệp thời trang trong thời đại hiện nay.