Phim Ảnh

Superman da màu: Sự thật hay tin đồn vô căn cứ?

Yasha
Chia sẻ

Warner Bros muốn có 1 phiên bản Superman da màu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mới đây, cộng đồng fan DC trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang xồn xào bàn tán trước thông tin "Warner Bros sẽ sản xuất 1 bộ phim về Superman da màu". Vậy thực hư của vụ việc này là gì?

Theo kế hoạch mới của Warner Bros, họ đang có ý định sản xuất cho 1 phần phim mới về Superman, nhưng thành phần thực hiện thì không còn giống như thời Man of Steel vào năm 2013 nữa. Cụ thể, nhà sản xuất của dự án này sẽ là Hannah Minghella, đơn vị hợp tác sản xuất là Bad Robot và JJ Abrams (Star Trek, Mission Impossible, Star Wars,...) có lẽ sẽ nắm vai trò đạo diễn.

Đặc biệt, biên kịch của dự án này là Ta-Nehisi Coates, vốn là một nhà báo, nhà văn chuyên thực hiện các bài phóng sự liên quan tới các vấn đề chính trị, văn hoá, xã hội liên quan tới người Mỹ gốc Phi. Không chỉ vậy, ông từng có một số bài viết lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và hơn nữa, ông cũng chính là tác giả của bộ truyện BLACK PANTHER (2016). Đây chính là 1 trong những lý do khiến Kevin Feige tiến hành sản xuất bộ phim cùng tên và cho ra mắt vào 2 năm sau đó.

Vậy đâu là vấn đề? Theo nhiều trang tin tại nước ngoài đăng tải, có tới 90% là Henry Cavill sẽ không tham gia vào phần phim này, đồng nghĩa với phiên bản Superman của anh sẽ không xuất hiện mà vai trò đó sẽ được chuyển cho 1 Superman... da màu.

Tuy nhiên, giả dụ điều này thực sự xảy ra thì đây sẽ không phải 1 phần phim reboot. Về lý thì, nó là 1 dự án elseworld nhằm giới thiệu 1 phiên bản Superman mới tới từ đa vũ trụ. Trong comic, quả thật là có 1 vài phiên bản Superman da màu tồn tại. Nổi tiếng nhất là Val-Zod - Superman kế nhiệm Clark Kent tại Earth 2 và Calvin Ellis, được biết tới dưới cái tên President Superman, vốn là... tổng thống Mỹ trên Earth 23. Bên cạnh đó, còn những Superman da màu khác như Kal-El của Earth-D, hay Sunshine Superman.

Từng có những phiên bản Superman da màu trong comic.

Cho đến nay, diễn viên tiềm năng nhất để đảm nhận vai Superman da màu chính là Michael B. Jordan, diễn viên từng thủ vai Erik Killmonger trong bộ phim Black Panther. Được biết, chính Coates đã từng làm việc với Jordan trong bộ phim WRONG ANSWER và bản thân Jordan cũng chính là người đã đề xuất ý tưởng về Superman da màu vào năm 2019.

"Tôi hiểu tất cả những gì về lịch sử của Clark Kent. Các bạn chỉ cần biết rằng nếu tôi có một sự quyết định cho việc đó, thì đó chắc chắn sẽ được tôi cẩn trọng và đặc biệt quan tâm đến nó trước khi cho ra câu trả lời cuối cùng. Tôi nghĩ thế giới đã sẵn sàng cho nhiều thay đổi. Tôi không nói đó là tôi, và cũng không đề cập đến đây là những sự thay đổi tôi đang làm. Tôi không nói những điều đó" - Jordan chia sẻ trong buổi phỏng vấn nhằm quảng bá bộ phim JUST MERCY.

Trong quá khứ, Jordan đã từng chia sẻ rằng bản thân anh cũng sẵn sàng để có thể trở thành Superman, nhưng đó sẽ không phải là Clark Kent. Anh thích việc được cast vào những phiên bản Superman khác, và đó chính là Calvin Ellis. Nghe thì có vẻ khá hợp lý, nhưng...

Có thể nói dù nghe có vẻ hay ho nhưng đây lại là 1 tin không hề tốt bởi đa số các fan DC đều không tỏ ra hào hứng cho lắm. Vấn đề ở đây không phải là chuyện Superman mới có màu da như thế nào, mà điều họ thực sự muốn lại là Man of Steel phần kế do Henry Cavill đảm nhận. Sẽ rất khó chấp nhận 1 phiên bản mới trong khi phiên bản trước đó thì lại "ra chuồng gà".

Có điều, thực tế thì chuyện này không phải quá nghiêm trọng. Dù gì thì việc Superman da màu mới chỉ là tin đồn, chứ chưa được khẳng định 100%. Hơn nữa, Warner Bros cũng từng... công bố cả loạt dự án rồi "sủi" đó thôi. Nên việc họ xác nhận, công bố là 1 chuyện, còn thực hiện hay không lại là chuyện khác.

Vậy, ý kiến của bạn về tình huống này là gì?

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin mới nhất