Thị trường rạp chiếu toàn cầu vừa trải qua một tuần đầy biến động khi các tác phẩm mới ra mắt không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là màn khởi đầu đầy chật vật của dự án siêu anh hùng nhà DC Studios. Sự thờ ơ của khán giả tại nhiều thị trường lớn đã khiến doanh thu phòng vé quốc tế tuần này chứng kiến những cột mốc đáng báo động đối với các nhà sản xuất, đồng thời mở đường cho sự thống trị tuyệt đối của một thương hiệu hoạt hình quen thuộc.
Được kỳ vọng sẽ tiếp nối hào quang của người anh họ Superman, thế nhưng dự án điện ảnh về nữ siêu nhân do Craig Gillespie đạo diễn lại có màn chào sân vô cùng ảm đạm. Tác phẩm chỉ mang về 30 triệu USD từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ. Cộng thêm khoản doanh thu nội địa không mấy khấm khá, bộ phim sở hữu mức kinh phí sản xuất lên tới 170 triệu USD này hiện chỉ đạt tổng doanh thu toàn cầu 68 triệu USD. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi làn sóng phản hồi từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng đang bị chia rẽ sâu sắc, báo hiệu một tương lai mờ mịt cho chu kỳ trụ rạp của phim.
Theo Variety, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu phòng vé quốc tế của bom tấn này đến từ chất lượng nội dung chưa đủ thuyết phục. Những ghi nhận ban đầu cho thấy phim chỉ đạt điểm số lẹt đẹt 56% trên chuyên trang Rotten Tomatoes và điểm B- từ hệ thống khảo sát CinemaScore. Tại các thị trường trọng điểm, tác phẩm thu về con số khá khiêm tốn như Vương quốc Anh với 4,1 triệu USD, Mexico với 3,4 triệu USD và Úc với 2 triệu USD. Hiện tại, dự án vẫn chưa được phát hành tại hai thị trường tiềm năng là Nhật Bản và Bỉ.
Thất bại bước đầu này đang dấy lên nhiều lo ngại về tính kết nối của vũ trụ điện ảnh mới. Trước đó, chương mở màn Superman từng hạ cánh thành công với 618 triệu USD toàn cầu, tạo nên bệ phóng rất tốt cho kế hoạch dài hơi của hai nhà điều hành James Gunn và Peter Safran. Sự hụt hơi từ phần phim tiếp theo này cho thấy việc xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh liên kết chặt chẽ vẫn là bài toán vô cùng nan giải, trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân doanh thu phòng vé quốc tế của hãng phim.
Tại phòng vé Việt Supergirl cũng có khởi đầu không mấy thuận lợi, khi hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày, và tổng doanh thu chỉ vừa chạm mốc 2,8 tỷ đồng.
Trái ngược với sự ảm đạm của các tân binh, phần 5 của loạt phim hoạt hình kinh điển Toy Story tiếp tục chứng minh vị thế độc tôn của mình trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé quốc tế. Tác phẩm của nhà Disney và Pixar giữ vững vị trí dẫn đầu khi đút túi thêm 89,1 triệu USD từ 49 thị trường, chỉ giảm nhẹ 36% so với tuần đầu. Sau 12 ngày ra rạp, siêu phẩm này đã gom về tổng cộng 585 triệu USD trên toàn thế giới, sẵn sàng vượt qua cột mốc 1,07 tỷ USD của phần tiền nhiệm để trở thành chương có doanh thu cao nhất lịch sử thương hiệu.