Bộ phim hoạt hình Super Mario Thiên Hà đang tạo nên cơn sốt tại phòng vé toàn cầu khi đạt doanh thu mở màn khoảng 372 triệu USD (khoảng 9.800 tỷ đồng), trở thành tác phẩm có màn ra mắt ấn tượng nhất của Hollywood tính từ đầu năm 2026. Thành tích này không chỉ vượt kỳ vọng ban đầu mà còn góp phần tạo cú hích đáng kể cho thị trường điện ảnh trong giai đoạn đầu năm vốn chưa thực sự sôi động.
Theo số liệu ghi nhận, phim thu về khoảng 190 triệu USD (khoảng 5.004 tỷ đồng) tại Bắc Mỹ trong 5 ngày công chiếu dịp lễ Phục sinh, trong đó riêng ba ngày cuối tuần chính đóng góp hơn 130 triệu USD (khoảng 3.424 tỷ đồng). Ở thị trường quốc tế, tác phẩm mang về thêm khoảng 182 triệu USD (khoảng 4.794 tỷ đồng) từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức hút đồng đều trên phạm vi toàn cầu. Đây là một trong số ít phim hoạt hình đạt được thế cân bằng giữa doanh thu nội địa và quốc tế ngay trong tuần đầu ra rạp.
Kết quả này tiếp nối thành công của The Super Mario Bros. Movie - bộ phim từng trở thành hiện tượng phòng vé khi cán mốc hơn 1,3 tỷ USD (khoảng 34.242 tỷ đồng) toàn cầu. Việc phần tiếp theo vẫn duy trì mức mở màn trên 350 triệu USD (khoảng 9.219 tỷ đồng) cho thấy thương hiệu Mario vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh các phim chuyển thể từ trò chơi điện tử ngày càng chiếm ưu thế tại rạp chiếu.
Đằng sau thành công thương mại của Super Mario Thiên Hà là sự kết hợp quen thuộc giữa Universal Pictures và Illumination. Với kinh nghiệm tạo ra các tác phẩm hoạt hình thiên về giải trí đại chúng, Illumination tiếp tục khai thác thế mạnh hình ảnh rực rỡ, nhịp phim nhanh và yếu tố hài hước dễ tiếp cận. Đồng thời, việc dựa trên một thương hiệu game mang tính biểu tượng toàn cầu giúp bộ phim dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm khán giả, từ trẻ em, gia đình cho đến người chơi game lâu năm.
Tuy nhiên, trái ngược với thành tích phòng vé, bộ phim lại nhận không ít ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Một số đánh giá cho rằng kịch bản còn thiếu chiều sâu, cách kể chuyện thiên về phô diễn hành động. Dẫu vậy, phản hồi từ khán giả lại tích cực hơn đáng kể, thể hiện qua điểm số khảo sát cao và lượng vé bán ra ổn định, cho thấy tác phẩm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của công chúng.
Nội dung phim tiếp tục xoay quanh hành trình của Mario, Luigi và Công chúa Peach trong cuộc đối đầu với Bowser, lần này được mở rộng ra không gian thiên hà. Việc giới thiệu thêm các nhân vật quen thuộc như Yoshi hay Rosalina không chỉ làm phong phú thế giới phim mà còn mở ra tiềm năng phát triển dài hạn cho thương hiệu trên màn ảnh rộng.
Trong bối cảnh phòng vé toàn cầu đang cần những cú hích lớn, thành công của Super Mario Thiên Hà được xem là tín hiệu tích cực. Với đà tăng trưởng hiện tại cùng lợi thế hướng đến khán giả gia đình, bộ phim được dự đoán sẽ còn duy trì sức hút trong nhiều tuần tới, thậm chí có khả năng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2026.