Loạt phim Spider-Man do Tom Holland thủ vai Peter Parker tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt tại phòng vé toàn cầu. Tính cả bốn phần gồm Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home và Spider-Man: Brand New Day, thương hiệu đã thu về tổng cộng khoảng 6,16 tỷ USD. Đáng chú ý, phần phim mới nhất đã trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong loạt phim riêng về Người Nhện của Holland.
Theo số liệu phòng vé, Spider-Man: Brand New Day hiện đạt hơn 2,22 tỷ USD trên toàn cầu, gồm 863,3 triệu USD tại Bắc Mỹ và hơn 1,36 tỷ USD từ thị trường quốc tế. Thành tích này giúp phần phim vượt xa doanh thu của Spider-Man: Homecoming và tiếp tục củng cố vị thế của Tom Holland trong vai diễn gắn liền với sự nghiệp của anh.
Trước đó, Spider-Man: Homecoming (2017) thu về hơn 880 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim do Jon Watts đạo diễn, giới thiệu Peter Parker phiên bản Tom Holland sau màn xuất hiện trong Captain America: Civil War. Câu chuyện tập trung vào một Peter còn là học sinh trung học, vừa cố gắng cân bằng cuộc sống đời thường vừa muốn chứng minh năng lực của một siêu anh hùng. Đối thủ chính của anh là Adrian Toomes/Vulture, kẻ sử dụng công nghệ thu được từ những trận chiến của Avengers để chế tạo và buôn bán vũ khí.
Hai năm sau, Spider-Man: Far From Home tiếp tục nâng thành tích của thương hiệu. Phim đạt hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu, trở thành tác phẩm đầu tiên trong loạt phim Spider-Man của Holland vượt mốc 1 tỷ USD. Lấy bối cảnh sau những biến cố của Avengers: Endgame, câu chuyện đưa Peter tới châu Âu trong một chuyến đi cùng bạn bè, trước khi cậu bị cuốn vào cuộc chiến với Mysterio. Bộ phim đồng thời mở ra bước ngoặt quan trọng khi danh tính Người Nhện của Peter bị công khai.
Nếu Far From Home đánh dấu cột mốc tỷ USD, Spider-Man: No Way Home lại đưa thương hiệu lên một cấp độ khác. Ra mắt năm 2021, bộ phim đạt hơn 1,9 tỷ USD trên toàn cầu. Câu chuyện về đa vũ trụ, cùng sự xuất hiện của những phiên bản Spider-Man do Tobey Maguire và Andrew Garfield thể hiện, đã biến tác phẩm thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý nhất thời kỳ hậu đại dịch.
Đến Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Bốn năm sau các sự kiện của No Way Home, anh sống một mình và hoạt động toàn thời gian với tư cách Spider-Man, trong khi những người từng thân thiết không còn nhớ đến mình. Việc bộ phim đạt hơn 2,22 tỷ USD cho thấy sức hút của nhân vật không chỉ phụ thuộc vào yếu tố hoài niệm mà còn đến từ khả năng tiếp tục phát triển câu chuyện của Peter Parker.
Cộng doanh thu của bốn tác phẩm, con số đạt tương đương hơn 6,16 tỷ USD. Trong đó, Brand New Day đóng góp phần doanh thu lớn nhất, tiếp đến là No Way Home, Far From Home và Homecoming.
Con số này cho thấy hành trình của Spider-Man phiên bản Tom Holland đã vượt qua phạm vi của một loạt phim siêu anh hùng thông thường. Từ cậu học sinh Queens còn vụng về trong Homecoming đến người hùng cô độc trong Brand New Day, Peter Parker đã trải qua một quá trình thay đổi rõ rệt cả về tuổi tác, trách nhiệm lẫn cách nhìn về vai trò của một siêu anh hùng.
Thành tích phòng vé hơn 6 tỷ USD vì thế không chỉ phản ánh sức mạnh thương hiệu Spider-Man, mà còn cho thấy mức độ gắn bó của khán giả với phiên bản Người Nhện do Tom Holland xây dựng.