Phim Ảnh

Song Hye Kyo dẫn đầu danh sách ngọc nữ Hàn thập niên 2000 sau khi trở thành thị hậu Baeksang 2023

Bình Thanh
Chia sẻ

Đã từng là những ngọc nữ trẻ trung phơi phới và được yêu thích vô cùng ở thập niên 2000, Song Hye Kyo và loạt mỹ nhân đều đã qua ngưỡng tuổi 40.

Những bộ phim tình cảm sướt mướt vốn đã trở thành một trong những thể loại phim hot nhất màn ảnh trong suốt những thập kỉ qua. Khán giả dường như cũng rất thích hình tượng nữ chính dịu dàng, tốt bụng, yếu đuối thường bị chèn ép và cần được che chở. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của những ngọc nữ xinh đẹp mong manh, trong trẻo, tựa như tiên nữ. Sau 20 năm, những ngọc nữ ngày ấy chắc chắn đều gặp biến động cuộc đời, có người vẫn tỏa sáng, nhưng cũng có người lụi tàn. 

Choi Ji Woo

Thời còn trẻ, Choi Ji Woo bất ngờ được gán cho biệt danh "nữ hoàng nước mắt" bởi cô thường xuyên lựa chọn hình tượng nữ chính yếu đuối, khóc lại rất đẹp. Choi Ji Woo cũng là ngọc nữ nổi trội những năm 2002, 2003 với hai tác phẩm đình đám Bản Tình Ca Mùa Đông, Nấc Thang Lên Thiên Đường.

Song Hye Kyo dẫn đầu danh sách ngọc nữ Hàn thập niên 2000 sau khi trở thành thị hậu Baeksang 2023 Ảnh 1

Trái với biệt danh và hình tượng mà cô xây dựng trong sự nghiệp, trong cuộc sống ngoài đời thực, Choi Ji Woo chuẩn nữ cường khi tự xây dựng cho mình một khối tài sản khủng, là bà hoàng Kbiz xinh đẹp, duyên dáng. Mãi tới năm 43 tuổi, chị đẹp này mới kết hôn và sau đó sinh con gái ở tuổi 44. Mặc dù đã 48 tuổi nhưng vẻ đẹp và sự tươi tắn, vóc dáng siêu mẫu của Choi Ji Woo thì vẫn vẹn nguyên như thời trẻ.

Song Hye Kyo

Cũng như những đàn chị khác, Song Hye Kyo thuở thânh xuân gắn liền với những vai mỹ nhân xinh đẹp, yếu đuối cần chở che. Với việc thể hiện thành công hai vai diễn chính trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu và Một Cho Tất Cả, mỹ nữ nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ ngọc nữ đỉnh nhất lúc bấy giờ.

Song Hye Kyo dẫn đầu danh sách ngọc nữ Hàn thập niên 2000 sau khi trở thành thị hậu Baeksang 2023 Ảnh 2

Song Hye Kyo tuổi 20 đình đám ra sao thì ở tuổi 40 vẫn nguyên như vậy. Có thể thấy ở mỗi một thời kỳ cô nàng đều có phim hot, tuổi 30 là Hậu Duệ Mặt Trời, sang 40 là The Glory, giữ vững ngôi vị nữ thần Hallyu số 1. Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng chỉ tiếc rằng đường tình duyên của Song Hye Kyo không mấy suôn sẻ khi cô nàng đã lỡ 1 lần đò. Hiện tại, Song Hye Kyo chính là nữ thần độc thân vạn người mê.

Song Hye Kyo dẫn đầu danh sách ngọc nữ Hàn thập niên 2000 sau khi trở thành thị hậu Baeksang 2023 Ảnh 3

Son Ye Jin

Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng khi còn rất trẻ, vẻ đẹp của Son Ye Jin mong manh, trong trẻo, là “tình đầu quốc dân” khi đóng Cổ Điển, Hương Mùa Hè. Thời điểm ấy chị đẹp mặc dù mới đang ở tuổi 20, 21 nhưng đã là bạch nguyệt quang của bao chàng trai.

Song Hye Kyo dẫn đầu danh sách ngọc nữ Hàn thập niên 2000 sau khi trở thành thị hậu Baeksang 2023 Ảnh 4

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Son Ye Jin phát triển đa dạng và táo bạo nhất từ truyền hình sang điện ảnh và thành công rũ bỏ hình tượng “ngọc nữ yếu đuối”. Son Ye Jin tập trung cho sự nghiệp mãi tới khi 40 mới kết hôn với Hyun Bin. Cho tới lúc này, trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên, Son Ye Jin đều luôn đi đúng đường, yêu đúng người vậy nên vô cùng viên mãn.

Xem thêm: Dàn sao nữ sinh năm 80: Nhan sắc đỉnh cao như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể so với mỹ nhân này

Chia sẻ

Bài viết

Bình Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất