NSƯT Hoài Linh đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Người Được Chọn trong năm 2026, sau hai dự án Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma 2 liên tiếp cán mốc trăm tỷ đồng. Nhìn lại hành trình trên màn ảnh rộng, Hoài Linh đã góp mặt trong loạt tác phẩm có tổng doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Đây là dấu mốc cho thấy sức hút của Hoài Linh từng được duy trì qua nhiều giai đoạn của điện ảnh Việt, dù không phải bộ phim nào cũng đạt thành tích cao.
Trong danh sách những tác phẩm tạo dấu ấn, Tía Tui Là Cao Thủ là một trong những cột mốc đáng chú ý. Phim ra rạp dịp Tết 2016 và nhanh chóng trở thành tác phẩm Việt ăn khách nhất mùa phim thời điểm đó, thu 50 tỷ đồng sau 21 ngày. Sự kết hợp giữa Hoài Linh và Việt Hương giúp bộ phim khai thác đúng thế mạnh hài hước, gia đình vốn gắn liền với hình ảnh của nam nghệ sĩ.
Cùng năm, Hoài Linh xuất hiện trong Mặt Nạ Máu, tác phẩm kinh dị có màu sắc khác biệt so với những phim hài mà ông thường tham gia. Phim đạt hơn 10 tỷ đồng sau ba ngày công chiếu, trong bối cảnh tác phẩm vướng nhiều tranh cãi xoay quanh hậu trường. Dù doanh thu không thể so với những phim Tết ăn khách của Hoài Linh, con số này vẫn cho thấy tên tuổi nam nghệ sĩ có khả năng tạo sự chú ý với những dự án ngoài sở trường.
Một dấu mốc nổi bật khác là Nắng. Bộ phim về tình mẫu tử đạt gần 64 tỷ đồng và từng nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2016. Thành công của Nắng đáng chú ý ở chỗ tác phẩm không dựa hoàn toàn vào công thức hài mà tạo được hiệu ứng nhờ câu chuyện giàu cảm xúc.
Đến Dạ Cổ Hoài Lang, Hoài Linh tiếp tục có cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất tiết chế hơn. Phim đạt khoảng 22 tỷ đồng, không phải một cú hit phòng vé nhưng vẫn là dự án đáng nhớ trong hành trình điện ảnh của nam nghệ sĩ. Vai diễn trong tác phẩm cũng cho thấy Hoài Linh không chỉ gắn với những nhân vật gây cười mà còn có khả năng đảm nhận câu chuyện thiên về tình cảm và ký ức.
Ở chiều ngược lại, Nàng Tiên Có 5 Nhà chỉ đạt khoảng 30 tỷ đồng, cho thấy sức hút của Hoài Linh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công phòng vé. Giai đoạn này cũng đánh dấu thời điểm danh xưng "vua phim Tết" của Hoài Linh bắt đầu giảm nhiệt khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt và thương hiệu mới.
Bước ngoặt lớn xuất hiện vào năm 2024 với Làm Giàu Với Ma. Sau thời gian hạn chế xuất hiện trên màn ảnh rộng, Hoài Linh trở lại trong vai ông Đạo, một người cha nghèo làm nghề đạo tỳ. Phim nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng và kết thúc với khoảng 128 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án có doanh thu cao nhất mà nam nghệ sĩ từng tham gia.
Một năm sau, Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn tiếp tục đưa Hoài Linh trở lại đường đua phòng vé. Tác phẩm đạt khoảng 101 tỷ đồng. Hai phần phim cộng lại mang về hơn 229 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của nhóm tác phẩm tiêu biểu được đề cập ở trên.
Nhìn lại chặng đường trên màn ảnh rộng, Hoài Linh không phải lúc nào cũng duy trì được phong độ phòng vé. Từng là cái tên được xem như "bảo chứng" cho phim hài, đặc biệt trong mùa Tết, nam nghệ sĩ sau đó trải qua giai đoạn sức hút có phần chững lại. Hai phần Làm Giàu Với Ma với tổng doanh thu 229 tỷ đồng đã tạo nên cú hích đáng kể, đồng thời cho thấy tên tuổi Hoài Linh vẫn còn sức nặng nhất định với khán giả điện ảnh.
Năm 2026, Hoài Linh tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Người Được Chọn, lần này trong hình tượng thầy Thạch, nhân vật thực hành nghi lễ hầu đồng. Vai diễn mở ra một màu sắc khác so với nhiều hình tượng quen thuộc trước đây của ông. Sau hai tác phẩm liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, sự xuất hiện của Hoài Linh trong Người Được Chọn vì thế không chỉ được quan tâm ở khía cạnh diễn xuất, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức hút phòng vé của nam nghệ sĩ trong chặng đường mới.