Phim ảnh

Số tiền hơn 311 tỷ của Đại Nghĩa trước cột mốc đặc biệt

Ngọc Muội - CTV

Trước khi tham gia khóa tu 'Xuất gia gieo duyên', Đại Nghĩa từng góp mặt trong 11 phim điện ảnh có tổng doanh thu hơn 311 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa là một trong những gương mặt đa năng của showbiz Việt. Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ở sân khấu, truyền hình, điện ảnh và vai trò MC. Trong đó, điện ảnh tuy không phải lĩnh vực hoạt động xuyên suốt nhưng vẫn để lại cho nam nghệ sĩ một 'gia tài' trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, trước khi có trải nghiệm xuất gia gieo duyên vào cuối năm 2022, Đại Nghĩa từng góp mặt trong 11 phim điện ảnh có tổng doanh thu khoảng hơn 311,5 tỷ đồng (doanh thu sấp xỉ từ các phim). Con số này không phải tài sản hay khoản cát-xê của nam nghệ sĩ, mà là tổng doanh thu phòng vé của những bộ phim anh tham gia.

Đại Nghĩa góp mặt trong nhiều phim điện ảnh ăn khách, với tổng doanh thu của 11 tác phẩm trước 2023 đạt khoảng 311,5 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Đại Nghĩa góp mặt trong nhiều phim điện ảnh ăn khách, với tổng doanh thu của 11 tác phẩm trước 2023 đạt khoảng 311,5 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Hành trình điện ảnh của Đại Nghĩa bắt đầu từ Trai nhảy (2007), nơi anh đảm nhận vai Tèo. Bộ phim mang về khoảng 9 tỷ đồng. Ba năm sau, anh xuất hiện trong Giao lộ định mệnh của Victor Vũ, tác phẩm đạt khoảng 16 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2014 chứng kiến Đại Nghĩa góp mặt trong hai phần Cô dâu đại chiến. Nếu phần đầu đạt 37,6 tỷ đồng, phần hai tiếp tục thu khoảng 40 tỷ đồng. Đây cũng là những tác phẩm giúp hình ảnh Đại Nghĩa trở nên quen thuộc hơn với khán giả điện ảnh.

Sau đó, nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều phim thuộc dòng hài, gia đình và giải trí như Bảo mẫu siêu quậy với khoảng 22 tỷ đồng, Yêu là phải xài chiêu đạt khoảng 26 tỷ đồng và Sắc đẹp ngàn cân khoảng 26 tỷ đồng.

Đại Nghĩa trong thời gian tham gia khóa “Xuất gia gieo duyên” tại chùa Huyền Không, Huế vào cuối năm 2022.
Đại Nghĩa trong thời gian tham gia khóa “Xuất gia gieo duyên” tại chùa Huyền Không, Huế vào cuối năm 2022.

Nhưng nếu xét về những cột mốc phòng vé nổi bật, 798Mười  (2018) là cái tên đáng chú ý. Phim đạt khoảng 60 tỷ đồng, đưa tác phẩm vào nhóm phim Việt có doanh thu tốt trong năm. Một năm sau, Đại Nghĩa tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Pháp sư mù, tác phẩm đạt khoảng 53 tỷ đồng.

Hai bộ phim sau đó là Em là của em (2021) với khoảng 14,3 tỷ đồng và Mến gái miền Tây (2022) với khoảng 7,6 tỷ đồng. Mến gái miền Tây cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh cuối cùng của Đại Nghĩa trước khi anh có trải nghiệm xuất gia gieo duyên.

Từ ngày 26/10 đến 4/11/2022, tại chùa Huyền Không ở Huế, Đại Nghĩa tham gia khóa tu 'Xuất gia gieo duyên', chính thức sống trong vai trò một tu sĩ ngắn ngày và khép mình trong đời sống thiền môn.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ đây là trải nghiệm mà anh cảm thấy “lẽ ra đã thuộc về từ lâu”. Sau nhiều năm đứng trước máy quay, sân khấu và ánh đèn showbiz, Đại Nghĩa có một khoảng lặng để nhìn lại bản thân.

Đến nay Đại Nghĩa vẫn chọn lối sống thiền định, an nhàn sau khi trải nghiệm tham gia khóa tu 'Xuất gia gieo duyên'. Ảnh: FBNV
Đến nay Đại Nghĩa vẫn chọn lối sống thiền định, an nhàn sau khi trải nghiệm tham gia khóa tu 'Xuất gia gieo duyên'. Ảnh: FBNV

Vì vậy, hơn 311 tỷ đồng từ những bộ phim trước thời điểm ấy không chỉ là một con số phòng vé. Nó còn gợi lại một giai đoạn Đại Nghĩa hoạt động nghệ thuật sôi nổi, trước khi anh bước sang một chặng đường khác với nhiều thay đổi trong cách sống và lựa chọn cá nhân.

Từ màn ảnh rộng đến đời sống thiền môn, hành trình của Đại Nghĩa vì thế có một điểm giao khá đặc biệt. Từ một nghệ sĩ dành nhiều năm cho ánh đèn sân khấu nhưng cũng sẵn sàng bước ra khỏi ánh hào quang để tìm kiếm sự bình an theo cách riêng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Muội - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI