Từ một diễn viên quần chúng từng chỉ được giao những vai rất nhỏ, Châu Tinh Trì đã trở thành một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất điện ảnh Hoa ngữ. Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động, tài sản của ông được nhiều nguồn ước tính ở mức khoảng 2 tỷ NDT, tương đương hơn 7.700 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi hiện nay. Một số nguồn khác từng đưa ra con số khoảng 8.800 tỷ đồng, cho thấy quy mô tài sản của “vua hài” rất lớn nhưng cũng không có một thống kê chính thức duy nhất.
Điều đáng nói, Châu Tinh Trì không chỉ kiếm tiền từ diễn xuất. Từ những năm đỉnh cao sự nghiệp, ông đã tham gia vào nhiều khâu của ngành điện ảnh với vai trò biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và đầu tư. Chính việc đứng phía sau những tác phẩm thành công giúp nguồn thu của Châu Tinh Trì không đơn thuần phụ thuộc vào cát-xê diễn viên.
Nhìn vào thành tích phòng vé, có thể phần nào hiểu vì sao Châu Tinh Trì duy trì được sức ảnh hưởng thương mại lớn đến vậy. Kung Fu Hustle từng thu khoảng 104,8 triệu USD trên toàn cầu, tương đương khoảng 2.770 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá ước tính 1 USD khoảng 26.400 đồng. Trong khi đó, Journey to the West: Conquering the Demons đạt khoảng 215 triệu USD, tương đương gần 5.680 tỷ đồng.
Đặc biệt, The Mermaid từng tạo nên hiện tượng tại phòng vé Trung Quốc khi thu khoảng 3,3 tỷ NDT, tương đương hơn 12.800 tỷ đồng. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì và cũng cho thấy khả năng biến tên tuổi cá nhân thành sức hút thương mại đặc biệt của ông.
Mới nhất, Châu Tinh Trì tiếp tục chứng minh thương hiệu của mình chưa mất giá. Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu sau hơn một tháng ra rạp đã thu khoảng 2,302 tỷ NDT, tương đương gần 8.936 tỷ đồng. Tác phẩm có kinh phí sản xuất khoảng 380 triệu NDT, tương đương gần 1.475 tỷ đồng. Nếu chỉ lấy doanh thu trừ kinh phí sản xuất, mức chênh lệch khoảng 1,922 tỷ NDT, tương đương gần 7.460 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây không phải lợi nhuận thực tế của Châu Tinh Trì bởi doanh thu phòng vé còn phải phân chia cho nhiều bên, đồng thời chưa tính thuế và các chi phí khác.
Bất động sản cũng là một phần đáng chú ý trong câu chuyện tài sản của Châu Tinh Trì. Nam diễn viên từng sở hữu và phát triển nhiều bất động sản cao cấp tại Hong Kong. Riêng dự án trên Pollock's Path ở The Peak, ba căn nhà từng được bán với giá từ 300 triệu đến 800 triệu HKD mỗi căn, mang về tổng cộng khoảng 1,45 tỷ HKD, tương đương hơn 4.900 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo. Căn nhà số 12 được Châu Tinh Trì giữ lại từng được ước tính có giá trị khoảng 1,1 tỷ HKD, tương đương hơn 3.700 tỷ đồng.
Một căn biệt thự khác của Châu Tinh Trì tại The Peak từng được định giá hơn 110 triệu HKD từ năm 2005, cho thấy ông đã tham gia thị trường bất động sản từ rất sớm. Những thương vụ này giúp Châu Tinh Trì xây dựng nguồn tài sản đáng kể bên ngoài màn ảnh.
Điều khiến công chúng chú ý là dù sở hữu khối tài sản lớn, Châu Tinh Trì lại nổi tiếng với cuộc sống kín tiếng. Ông gần như rút khỏi ánh đèn showbiz, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện và dành phần lớn thời gian cho công việc phía sau máy quay.
Ở tuổi 64, Châu Tinh Trì vẫn chưa cho thấy ý định rời khỏi điện ảnh. Thành công của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cho thấy sức hút thương hiệu của ông vẫn đủ lớn để kéo khán giả đến rạp.
Với những thành công liên tiếp trên màn ảnh cùng các khoản đầu tư giá trị, khối tài sản của Châu Tinh Trì tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm. Ở tuổi 64, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động điện ảnh, vì vậy những con số liên quan đến tài sản và doanh thu của ông có thể còn tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.