Phim ảnh

Quá khứ ít người biết của huyền thoại Lý Tiểu Long

Ngọc Muội

Từng là cậu học sinh cá tính, Lý Tiểu Long đã vượt qua tuổi trẻ nổi loạn để trở thành huyền thoại võ thuật.

Trước khi trở thành biểu tượng võ thuật được hàng triệu người ngưỡng mộ, Lý Tiểu Long từng có quãng thời gian đi học không mấy êm đềm. Những năm tháng tuổi thiếu niên của ông gắn với thành tích thể thao, những cuộc ẩu đả và cả một lần bị đuổi học vì đánh nhau, vắng mặt quá nhiều.

Lý Tiểu Long lớn lên tại Hồng Kông trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ cá tính mạnh và không ngại đối đầu với những người xung quanh. Theo tiểu sử chuyên sâu Bruce Lee: A Life của Matthew Polly, thời đi học, Lý Tiểu Long nổi tiếng đến mức nhiều học sinh trong trường phải dè chừng ông.

Lý Tiểu Long thời niên thiếu, giai đoạn ông nổi tiếng là một học sinh cá tính mạnh và thường xuyên tham gia các cuộc ẩu đả.
Lý Tiểu Long thời niên thiếu, giai đoạn ông nổi tiếng là một học sinh cá tính mạnh và thường xuyên tham gia các cuộc ẩu đả.

Một trong những bước ngoặt đáng chú ý xảy ra khi Lý Tiểu Long còn học lớp 4. Ông bị đuổi khỏi trường vì thường xuyên đánh nhau và vắng mặt nhiều lần. Sau đó, gia đình chuyển ông sang một môi trường học tập khác, và ông tiếp tục theo học tại St. Francis Xavier's College.

Tại ngôi trường mới, Lý Tiểu Long vẫn là một nhân vật rất đặc biệt. Người bạn học Hawkins Cheung từng kể rằng ông có biệt danh “Gorilla” (Con Khỉ Đột) bởi thân hình vạm vỡ và dáng đi với hai cánh tay thường dang rộng sang hai bên.

Không chỉ vậy, người bạn thân Hawkins Cheung còn đặt cho Lý Tiểu Long một biệt danh khác là “Chicken Legs” (Chân Gà). Cái tên này xuất phát từ sự tương phản giữa phần thân trên vạm vỡ và đôi chân có phần gầy của ông.

Lý Tiểu Long trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, hình ảnh góp phần đưa võ thuật châu Á vươn tầm thế giới.
Lý Tiểu Long trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, hình ảnh góp phần đưa võ thuật châu Á vươn tầm thế giới.

Biệt danh này dường như không khiến Lý Tiểu Long vui vẻ. Theo lời Hawkins Cheung, mỗi khi bị gọi là “Chicken Legs”, Lý Tiểu Long thường nổi giận và đuổi theo người bạn quanh sân trường. Những câu chuyện ấy phần nào cho thấy tính cách nóng nảy, hiếu thắng của ông khi còn trẻ.

Tuy nhiên, chính năng lượng mạnh mẽ ấy sau này lại được Lý Tiểu Long chuyển hóa thành ý chí rèn luyện võ thuật. Ông bắt đầu học Vịnh Xuân Quyền dưới sự hướng dẫn của Diệp Vấn, đồng thời tập quyền Anh và Thái cực quyền. Thay vì chỉ tìm kiếm những cuộc giao đấu ngoài đường phố, Lý Tiểu Long dần biến võ thuật thành con đường nghiêm túc trong cuộc đời.

Năm 1959, ông trở lại Mỹ và tiếp tục việc học. Sau đó, Lý Tiểu Long theo học Đại học Washington, đồng thời bắt đầu giảng dạy võ thuật. Từ những lớp học nhỏ, ông từng bước xây dựng phương pháp riêng và phát triển tư tưởng võ thuật của mình.

Những năm sau đó, Lý Tiểu Long bước vào điện ảnh và nhanh chóng tạo nên cuộc cách mạng trên màn ảnh. Các tác phẩm như The Big Boss, Fist of Fury, Way of the DragonEnter the Dragon đưa hình ảnh người hùng võ thuật châu Á vươn ra thế giới.

Lý Tiểu Long thời trẻ tại Hồng Kông, khi ông vừa theo học vừa tích cực rèn luyện võ thuật, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này.
Lý Tiểu Long thời trẻ tại Hồng Kông, khi ông vừa theo học vừa tích cực rèn luyện võ thuật, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này.

Điều thú vị là cậu học sinh từng bị đuổi học vì đánh nhau cuối cùng lại trở thành một trong những biểu tượng châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Từ một thiếu niên nổi loạn, Lý Tiểu Long biến sự hiếu thắng thành kỷ luật, biến đam mê thành sự nghiệp và biến võ thuật thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Muội

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI