Phim Ảnh

Sau 13 năm ròng rã, 'Promising Young Woman' viết nên lịch sử tại Oscar 2021

Thịnh Phạm - CTV
Chia sẻ

Promising Young Woman đã giúp cho biên kịch Emerald Fennell có được chiến thắng đầu tiên tại Oscar.

Sau thời gian dài chờ đợi, ngày 26/3, Emerald Fennell - nữ đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim Promising Young Woman đã chính thức mang về tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93. Đáng nói hơn, đây là lần đầu tiên sau 13 năm, có một nữ biên kịch chiến thắng tại hạng mục đề cử này của Oscar.

Sau 13 năm ròng rã, 'Promising Young Woman' viết nên lịch sử tại Oscar 2021 Ảnh 1
Emerald Fennell làm nên lịch sử tại Oscar 2021

Trong màn phát biểu sau khi thắng giải, Emerald Fennell đã gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên chính Carey Mulligan, gọi cô là “người không chỉ tài năng nhất trên thế giới mà còn là người tốt bụng và vui tính nhất”. Nữ đạo diễn, biên kịch cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và cậu con trai nhỏ của mình, người đã chào đời hai tuần sau khi Promising Young Woman bấm máy.

Sau 13 năm ròng rã, 'Promising Young Woman' viết nên lịch sử tại Oscar 2021 Ảnh 2
Emerald Fennell tại thảm đỏ Oscar 2021

Được biết, Promising Young Woman là phim điện ảnh đầu tay của Emerald Fennell. Trong phim, Carey Mulligan đóng vai Cassandra Thomas, một cô nàng luôn cố gắng tìm lại công lý cho người bạn thân hồi đại học. Trên hành trình trả thù, Cassandra nhận được sự trợ giúp của rất nhiều người và sau cùng, cô đã khiến cho những người từng hãm hiếp bạn thân phải trả một cái giá đắt.

Sau 13 năm ròng rã, 'Promising Young Woman' viết nên lịch sử tại Oscar 2021 Ảnh 3
Sau 13 năm ròng rã, 'Promising Young Woman' viết nên lịch sử tại Oscar 2021 Ảnh 4
Promising Young Woman là một bộ phim vô cùng ý nghĩa, đòi lại công bằng cho phái yếu

Chúc mừng Promising Young Woman và Emerald Fennell.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất